04:11, 09/11/2020

Đường đi của bão số 12 trên Biển Đông

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 10 giờ ngày 10/11/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 

 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Đến 10 giờ ngày 10/11/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

 

Theo TTXVN