03:10, 22/10/2020

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dự báo hướng vào khu vực miền Trung

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.
 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 23/10/2020, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

 

Theo TTXVN