06:00, 26/08/2026

Cơ hội quảng bá Khánh Hòa ra thế giới

XUÂN THÀNH 

Vòng chung kết Hoa hậu thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026) với sự tham gia của 111 thí sinh đang trở thành cơ hội để Khánh Hòa quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động sôi nổi của cuộc thi, nhất là chương trình đưa thí sinh trải nghiệm các điểm du lịch Khánh Hòa và đêm chung kết 5-9 tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa có dịp quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, những nét văn hóa đặc trưng và sự thân thiện của người dân xứ Trầm Hương ra thế giới.

Quảng bá thông qua trải nghiệm

Sở hữu đường bờ biển dài gần 490km cùng 4 vịnh biển nổi tiếng (Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Vĩnh Hy), Khánh Hòa từ lâu đã là điểm đến quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh du lịch biển, cảnh quan đẹp không còn là lợi thế duy nhất. Giá trị của một điểm đến còn nằm ở khả năng tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt để du khách ghi nhớ. Sự hiện diện của 111 thí sinh tham gia Miss World 2026 cùng đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata (Thái Lan), Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska (Ba Lan) và Nam vương Thế giới 2024 Danny Mejía Romero (Puerto Rico) chính là cơ hội quý để tỉnh quảng bá hình ảnh đến du khách quốc tế.

v
Thí sinh Miss World 2026 trải nghiệm làm gốm Chăm ở Làng gốm Bàu Trúc.

Những ngày qua, thành viên ban tổ chức cùng các thí sinh đã có nhiều trải nghiệm ấn tượng tại Khánh Hòa, từ những cung đường biển tuyệt đẹp, nhịp sống sôi động của Nha Trang đến Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina, Khu du lịch Anara Bình Tiên... Nam vương Thế giới 2024 Danny Mejía Romero chia sẻ, anh được lãnh đạo địa phương và người dân chào đón nồng hậu, được hòa mình vào một cộng đồng ven biển đáng yêu. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh là sự ấm áp, giàu tình cảm của người Việt cùng nhịp sống về đêm sôi động của Nha Trang, khiến anh có cảm giác thân quen như ở nhà. Lần thứ 4 đến Việt Nam, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska cho biết, sự hiếu khách của người dân khiến cô mỗi lần trở lại đều cảm thấy như về nhà. “Tôi ấn tượng với cảnh quan và bầu không khí của Khánh Hòa. Chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng rất đẳng cấp. Điều đọng lại nhiều nhất chính là con người và văn hóa địa phương. Mọi người thật sự thân thiện”, Hoa hậu Karolina Bielawska bày tỏ.

Phát biểu tại gala chào mừng ban tổ chức và thí sinh Miss World 2026, đồng chí NGUYỄN LONG BIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Việc đăng cai cuộc thi là dịp quý giá để giới thiệu thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa và con người Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh không chỉ mong muốn được biết đến như một điểm tham quan, nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn hướng tới trở thành một điểm đến có chiều sâu văn hóa, nơi du khách có thể kết nối với con người địa phương và cảm nhận đời sống thường ngày. Tôi kỳ vọng, Miss World 2026 sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Khánh Hòa đến với du khách quốc tế. Mỗi thí sinh sẽ là một đại sứ du lịch Khánh Hòa...

v
Màn múa của đội văn nghệ truyền thống dân tộc Chăm tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar thu hút sự quan tâm của thí sinh Miss World.

Những "đại sứ du lịch" đặc biệt 

Được tổ chức từ ngày 20-8 đến 5-9, chuỗi hoạt động Miss World 2026 giúp hình ảnh Khánh Hòa xuất hiện xuyên suốt cả hành trình cuộc thi. Với 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, mỗi hoạt động tại Khánh Hòa đều có thể trở thành một "điểm chạm" với công chúng quốc tế. Những hình ảnh về biển, cảnh quan, văn hóa hay đời sống địa phương được chia sẻ từ chính trải nghiệm của thí sinh tạo ra một cách quảng bá tự nhiên và gần gũi. Những câu chuyện cá nhân, hình ảnh, video và ký ức mang theo sau chuyến đi của mỗi thí sinh sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh của điểm đến. 

v
Thí sinh Lishantely Jennie (Curaçao) trải nghiệm dệt thổ cẩm tại Làng nghề Mỹ Nghiệp.

Trong những ngày qua, các người đẹp dự thi Miss World 2026 đã tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng, Bảo tàng Khánh Hòa, làng nho Thái An, Làng gốm Bàu Trúc, Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Khu du lịch Anara Bình Tiên… Tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, các thí sinh tìm hiểu kỹ thuật xây dựng đền tháp Chăm, thưởng thức các điệu múa dân gian và âm nhạc truyền thống. Tại làng gốm Bàu Trúc - một trong những làng nghề cổ nhất Đông Nam Á, được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, các thí sinh trực tiếp trải nghiệm làm gốm bằng tay, không dùng bàn xoay với sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương. Sau đó, đoàn ghé làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, tìm hiểu nghề dệt truyền thống của người Chăm. Nhiều thí sinh thích thú khi được tự tay ngồi vào khung dệt. Thí sinh Lishantely Jennie (Curaçao) chia sẻ, cô ấn tượng với những nghề truyền thống giàu giá trị nơi đây, nơi phụ nữ vừa giỏi dệt vải vừa gìn giữ nghề gốm, đồng thời dành lời khen cho phong cảnh thiên nhiên, đặc biệt là biển Khánh Hòa và mong muốn có dịp quay lại để nghỉ ngơi, thư giãn. Còn thí sinh Ignacia Fernández (Chile) bày tỏ ấn tượng khi được tham quan làng nho Thái An, tự tay hái và thưởng thức những trái nho ngọt lành trên vùng đất đầy nắng gió.

v
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tự tin trong vai trò đại diện chủ nhà Việt Nam ở Miss World 2026.

Đại diện cho chủ nhà Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết: “Tôi rất vinh dự khi cùng hơn 100 thí sinh khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng. Miss World 2026 là sự kiện lớn. Bên cạnh việc tranh tài, các thí sinh còn mang tinh thần lan tỏa những giá trị văn hóa, thiên nhiên và con người của nước chủ nhà. Với vai trò một đại sứ, một người con của đất nước Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực lan tỏa hình ảnh Việt Nam và Khánh Hòa ra thế giới”.

v
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Trầm Hương.

Trong thời gian ở Khánh Hòa, các người đẹp tham gia các phần thi phụ như: Người đẹp Truyền thông và Người đẹp Tài năng trước khi bước vào đêm chung kết. Tại vòng 2 của phần thi Người đẹp Truyền thông (dự kiến tổ chức ngày 29-8), 4 thí sinh chiến thắng sẽ có 2 đến 3 phút trình bày với vai trò Đại sứ du lịch Việt Nam, thuyết phục bạn bè quốc tế khám phá đất nước Việt Nam từ chính những trải nghiệm thực tế của mình. Đặc biệt, tất cả đều chờ đợi đêm chung kết Miss World 2026 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) sẽ là sự kiện bùng nổ để quảng bá hình ảnh Việt Nam, Khánh Hòa ra thế giới.

v
Thí sinh Mông Cổ chăm chú với bài học dệt thổ cẩm tại Làng nghề Mỹ Nghiệp.

“Với Khánh Hòa, cơ hội lớn nhất từ Miss World 2026 có lẽ không chỉ nằm ở việc trở thành nơi tổ chức đêm chung kết của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới mà còn ở khả năng để thế giới nhìn thấy Khánh Hòa - một điểm đến hấp dẫn với cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp, di sản văn hóa đa dạng và những con người thân thiện. Những yếu tố ấy có thể biến một hành trình ngắn thành ký ức dài lâu. Khi đó, hình ảnh Khánh Hòa cũng có cơ hội đi xa hơn cùng Miss World 2026”, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ.

XUÂN THÀNH