05:50, 18/06/2026

Tiếp sức người dân phục hồi sinh kế

C.ĐAN

Hơn 970 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cuối năm 2025 trên địa bàn tỉnh vừa nhận tiền hỗ trợ từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại. Những khoản tiền được trao không chỉ giúp người dân khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Thắp lên hy vọng mới

Giữa tháng 6, tại phường Ninh Hòa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Hòa tổ chức cấp phát tiền mặt đợt 1 từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” cho 242 hộ dân bị ảnh hưởng.

Người dân phường Ninh Hòa nhận tiền hỗ trợ từ dự án.
Người dân phường Ninh Hòa nhận tiền hỗ trợ từ dự án.

Từ sáng sớm, nhiều người dân ở các tổ dân phố 15, Nghi Phụng, Vĩnh Phước, Tân Kiều và Quang Đông đã có mặt, háo hức chờ đến lượt nhận tiền hỗ trợ. Cầm trên tay số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, bà Lê Thanh (65 tuổi, Tổ dân phố Vĩnh Phước) không giấu được xúc động. Đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã cuốn đi đàn gà vốn là nguồn thu nhập chính của vợ chồng bà. Con cái đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống rất khó khăn nên chỉ hỗ trợ vợ chồng bà tiền ăn qua ngày. “Có được tiền hỗ trợ, tôi mừng lắm. Tôi dự định dành một nửa số tiền để mua gà giống về nuôi, lấy trứng bán kiếm thu nhập; số tiền còn lại dùng mua thức ăn chăn nuôi và cây giống để trồng trọt. Mong đàn gà phát triển tốt để vợ chồng tôi có thêm đồng ra đồng vào”, bà Thanh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Lại (Tổ dân phố Quang Đông, phường Ninh Hòa) cũng hết sức vui mừng khi nhận 15 triệu đồng tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Ông Lại cho biết, trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, căn nhà của gia đình ông bị tốc gần như toàn bộ mái tôn, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. “Khoản hỗ trợ này rất quý giá đối với gia đình tôi. Tôi dự định dùng số tiền này để sửa mái tôn bị hư hỏng, sơn trét lại tường. Còn 5 triệu đồng hỗ trợ đợt 2 tôi sẽ dùng để sửa chữa phòng bếp. Sửa được nhà, gia đình tôi yên tâm hơn trong mùa mưa bão sắp tới”, ông Lại phấn khởi nói.

Ông Trần Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa cho biết: “Sự hỗ trợ thiết thực của dự án không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân”.

Cùng ngày, tại xã Phước Hậu, 246 người dân được thụ hưởng dự án cũng xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ. Những nụ cười, ánh mắt phấn khởi hiện rõ trên gương mặt khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các tổ chức nhân đạo. Bà Hồ Thị Thuận vui mừng khi nhận được số tiền 15 triệu đồng để sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng do mưa lũ. “Số tiền hỗ trợ là nguồn động viên rất lớn, góp phần giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống”, bà Thuận chia sẻ.

Giúp người dân ổn định cuộc sống

Ông Trịnh Vinh Sang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” tỉnh cho biết, Khánh Hòa có 976 hộ dân thuộc 4 xã, phường được thụ hưởng dự án gồm: Ninh Hòa, Ninh Phước, Nam Khánh Vĩnh, Phước Hậu, với tổng số tiền hỗ trợ không hoàn lại là 4,450 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ sửa chữa nhà ở, phục hồi sinh kế, cấp phát hỗ trợ tiền mặt không điều kiện. Trong đó, có 26 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức 20 triệu đồng/hộ; 150 hộ nhận 7 triệu đồng/hộ để phục hồi sinh kế. Đồng thời, dự án cấp phát tiền mặt không điều kiện cho 200 hộ có từ 1 đến 2 nhân khẩu với mức 2,4 triệu đồng/hộ và 600 hộ có từ 3 nhân khẩu trở lên với mức 4 triệu đồng/hộ. Dự án chia hỗ trợ thành 2 đợt. Hiện nay, người dân 4 xã đã nhận hỗ trợ đợt 1 với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; đợt 2 sẽ được cấp phát vào cuối tháng 6.

Cùng với cấp phát tiền mặt, trước đó, dự án đã mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho những hộ dân nhận sinh kế. “Dự án không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng sau thiên tai. Chúng tôi mong muốn các hộ dân sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, từng bước khôi phục sinh kế và cải thiện đời sống gia đình”, ông Sang nhấn mạnh.

Mặc dù giá trị hỗ trợ của dự án chưa thể bù đắp hết những thiệt hại của người dân do mưa lũ gây ra, nhưng đây là nguồn động viên quý giá để các gia đình có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, tiếp tục ổn định cuộc sống.

C.ĐAN