10:10, 14/10/2015

Nhãn hàng hóa hoàn toàn bằng tiếng Anh

Thời gian vừa qua, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phản ánh về dòng sản phẩm phân bón NPK 16-16-8 của Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan (đóng tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An) trên bao bì in toàn tiếng Anh khiến cho khách hàng hiểu nhầm đây là hàng ngoại nhập...

Thời gian vừa qua, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh phản ánh về dòng sản phẩm phân bón NPK 16-16-8 của Công ty Cổ phần (CP) Phân bón Hà Lan (đóng tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An) trên bao bì in toàn tiếng Anh khiến cho khách hàng hiểu nhầm đây là hàng ngoại nhập...


Theo ông Nguyễn Cao Nguyên (xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), lâu nay, Công ty CP phân bón Hà Lan đã đưa ra thị trường Khánh Hòa dòng sản phẩm NPK 16-16-8 được sản xuất trong nước nhưng trên bao bì sản phẩm toàn ghi bằng tiếng Anh. “Người dân chúng tôi đâu biết gì về ngoại ngữ, cứ thấy tiếng nước ngoài thì nghĩ là sản phẩm nhập ngoại nên mua dù giá cao hơn các loại phân bón khác. Không hiểu việc làm này có được phép không mà suốt thời gian dài không thấy ai nhắc nhở?” - ông Nguyên thắc mắc.

 

Sản phẩm nội địa nhưng nhãn hàng hóa hoàn toàn bằng tiếng Anh
Sản phẩm nội địa nhưng nhãn hàng hóa hoàn toàn bằng tiếng Anh


Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện nay, dòng phân bón NPK 16-16-8 được bán ở khá nhiều đại lý phân bón trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ bao bì phân bón NPK Hà Lan đều thể hiện bằng tiếng Anh, dù có một nhãn phụ đính kèm song rất nhỏ. Ông Huỳnh Trọng Hóa (xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Cùng với dòng phân bón này, nếu là của Công ty Việt - Nhật hay Công ty Khang Nông thì chỉ 540.000 đồng/bao 50kg, một số hãng khác còn thấp hơn, trong khi giá của Công ty CP Phân bón Hà Lan bán tới 580.000 đồng/bao 50kg. Tuy giá cao hơn nhưng chúng tôi vẫn mua vì nghĩ phân bón của nước ngoài hẳn là tốt”.


Liên hệ theo đường dây nóng của Công ty CP Phân bón Hà Lan, người trực đường dây nóng tên Hùng từ chối trả lời qua điện thoại. Chủ đại lý BT (xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh) cho biết, chính ông cũng từng thắc mắc với công ty về việc bao bì sản phẩm tại sao in toàn tiếng Anh. Đại diện công ty trả lời dòng sản phẩm này còn được xuất khẩu nên không thể dùng tiếng Việt. Họ nói rằng việc in nhãn mác như vậy là không sai vì có nhãn phụ đi kèm.


Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin dòng sản phẩm này trên trang web chính thức của Công ty CP Phân bón Hà Lan, chúng tôi không tìm thấy dòng sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Khánh Hòa. Trên trang web của mình, công ty cũng giới thiệu phân bón NPK 16-16-8 nhưng nhãn mác lại hoàn toàn bằng tiếng Việt.  

 

Luật sư Nguyễn Thị Thu Trang: Theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Nghị định số 80/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì đối với hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 10 triệu đồng và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi sản phẩm, hàng hóa có nhãn vi phạm hoặc phải ghi lại nhãn hàng hóa theo đúng quy định.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Thu Trang (Đoàn Luật sư Khánh Hòa), Nghị định số 89/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ các nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh; tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, do đây là hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, nên ngoài việc thực hiện quy định trên, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác nhưng phải tương ứng nội dung tiếng Việt, kích thước chữ không được lớn hơn kích thước chữ ghi bằng tiếng Việt. “Như vậy, rõ ràng nhãn hàng hóa của Công ty CP Phân bón Hà Lan không đúng theo quy định của pháp luật về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa lẫn ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa” - Luật sư Trang nhận định.


Ông Phạm Văn Hữu - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Chi cục chưa tiếp nhận thông tin về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu theo như phóng viên phản ánh thì công ty này đã vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Chi cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các địa điểm đang kinh doanh mặt hàng phân bón này để có hình thức xử lý”.


Đình Lâm