21:52, 11/10/2026

Chuyển đổi số để thích ứng và phát triển

LÂM ANH

Trong thời đại công nghệ số, khi ngày càng nhiều hoạt động được thực hiện trên môi trường điện tử, việc chủ động thay đổi, cập nhật kỹ năng và ứng dụng công nghệ đang trở thành yêu cầu đối với mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp. Từ công việc chuyên môn, hoạt động ở cơ sở đến sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số đang mở ra những cách làm mới, giúp thích ứng tốt hơn với yêu cầu thực tiễn và tạo thêm cơ hội phát triển.

Thay đổi để thích ứng với công việc

Cô Đặng Thị Hồng Anh chủ động ứng dụng các công cụ số vào giảng dạy và công tác chuyên môn.
Cô Đặng Thị Hồng Anh chủ động ứng dụng các công cụ số vào giảng dạy và công tác chuyên môn.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và quản lý, những năm học qua, cô Đặng Thị Hồng Anh - Tổ phó Tổ Vật lý, Trường THPT Chu Văn An (phường Bảo An) chủ động học hỏi, tích cực ứng dụng công cụ số vào giảng dạy và công tác chuyên môn. Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được cô sử dụng để hỗ trợ xây dựng kế hoạch dạy học, thiết kế phiếu học tập, công cụ đánh giá, bài giảng và học liệu trực quan phù hợp với mục tiêu từng bài học; phần mềm Sổ kế hoạch giáo viên giúp cô thuận tiện hơn trong xây dựng, quản lý kế hoạch giảng dạy. Theo cô Hồng Anh, việc ứng dụng công nghệ số, nhất là AI giúp các nội dung môn Vật lý được thể hiện trực quan, sinh động qua hình ảnh, video thí nghiệm, sơ đồ minh họa... Qua đó, tạo hứng thú học tập, tăng khả năng tương tác và giúp học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn. Không chỉ hỗ trợ giảng dạy, AI còn được cô sử dụng trong nhiều nhiệm vụ chuyên môn, hành chính như: Tóm tắt văn bản, soạn thảo báo cáo, văn bản hành chính, thiết kế sơ đồ, hình ảnh phục vụ tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ...

Với ông Phan Ngọc Đang - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Khánh Sơn (phường Ninh Chử), chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số là yêu cầu cần thiết để thích ứng với công việc. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, thay vì chỉ gửi văn bản, ông sử dụng AI thiết kế Infographic với nội dung ngắn gọn, hình ảnh trực quan, sinh động, giúp cán bộ, đảng viên và người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ. Với vai trò Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng, ông cùng các thành viên còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các nền tảng số và nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường mạng… “Hiện nay, các loại văn bản tại địa phương được soạn thảo, gửi, nhận trên môi trường điện tử. Vì vậy, bên cạnh sự sâu sát cơ sở, nhiệt huyết và kỹ năng dân vận, việc trau dồi kỹ năng công nghệ thông tin, công nghệ số là yêu cầu quan trọng để mỗi cán bộ cơ sở thích ứng với công việc”, ông Đang chia sẻ.

Các thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình Megalive giới thiệu, bán sản phẩm.
Các thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa thực hiện chương trình Megalive giới thiệu, bán sản phẩm.

Không chỉ hỗ trợ công việc, chuyển đổi số còn giúp các cơ sở sản xuất truyền thống thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Bà Đàng Thị Minh Trọng - chủ Cơ sở gốm Hải Âu (xã Ninh Phước) cho biết, cùng với đa dạng mẫu mã, chủng loại, chuyển từ sản xuất gốm gia dụng sang gốm mỹ nghệ và nhận làm theo yêu cầu, khoảng 6 năm qua, gia đình bà từng bước thay đổi phương thức quảng bá, kinh doanh. Sản phẩm được giới thiệu, bán trên Facebook, Zalo và gần đây là sàn thương mại điện tử Shopee. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ không còn bó hẹp ở lượng khách đến trực tiếp tại cơ sở mà mở rộng đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và một số khách hàng ở nước ngoài. Hiện nay, khoảng 70% sản lượng gốm của cơ sở được tiêu thụ thông qua các nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Sau khi trừ chi phí, cơ sở có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng và 2 lao động thời vụ.

Ông Phan Ngọc Đang (bên trái) tích cực trau dồi kỹ năng công nghệ thông tin, công nghệ số để đáp ứng yêu cầu công việc.
Ông Phan Ngọc Đang (bên trái) tích cực trau dồi kỹ năng công nghệ thông tin, công nghệ số để đáp ứng yêu cầu công việc.

Mở rộng cơ hội phát triển

Nông dân xã Bắc Khánh Vĩnh livestream bán nông sản tại vườn. Ảnh: CÔNG ĐỊNH
Nông dân xã Bắc Khánh Vĩnh livestream bán nông sản tại vườn. Ảnh: CÔNG ĐỊNH

Không chỉ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và startup cũng chủ động đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số để thích ứng với thị trường và tìm kiếm hướng phát triển mới. Theo ông Bùi Văn Ninh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Chuyển đổi số tỉnh (Hội Doanh nhân trẻ tỉnh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dailyve, câu lạc bộ hiện có 37 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Các hội viên xác định chuyển đổi số phải trở thành công cụ thiết thực, giúp doanh nghiệp tăng doanh số, tiết kiệm nhân công, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng thị trường. Từ thực tế hoạt động, câu lạc bộ nhận thấy rào cản lớn nhất trong chuyển đổi số trước hết nằm ở tư duy của người đứng đầu; công nghệ và kinh phí chỉ là một phần. Khi người đứng đầu thay đổi, nhân viên cũng sẽ nhanh chóng thích ứng. Vì vậy, chuyển đổi số cần bắt đầu từ những vấn đề doanh nghiệp thực sự cần giải quyết và có thể triển khai ngay.

Cơ sở gốm Hải Âu của gia đình bà Đàng Thị Minh Trọng từng bước ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, kinh doanh, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Cơ sở gốm Hải Âu của gia đình bà Đàng Thị Minh Trọng từng bước ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, kinh doanh, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ông Ninh nêu ví dụ về câu chuyện của Dailyve. Xuất phát từ Goilaco - tổng đài đặt vé xe khách được thành lập năm 2020 tại Khánh Hòa, đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động vận tải hành khách gần như đình trệ, doanh nghiệp buộc phải thay đổi, chuyển từ mô hình tiếp nhận cuộc gọi sang xây dựng nền tảng đặt vé trực tuyến. Dailyve sau đó từng bước số hóa hoạt động nội bộ. Đến nay, nền tảng đã kết nối hơn 1.100 tuyến xe liên tỉnh trên cả nước, mỗi ngày tiếp nhận hơn 20.000 cuộc gọi, cung cấp hơn 5.000 vé xe; website đạt hơn 2 triệu lượt truy cập/tháng. “Để thích ứng với thời cuộc, thời gian tới, câu lạc bộ sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất, bán hàng, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm. Câu lạc bộ mong muốn tỉnh thiết lập đầu mối hỗ trợ để doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn cụ thể; hỗ trợ đào tạo kỹ năng số và tạo điều kiện đưa các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp địa phương vào thực tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những mô hình, câu chuyện chuyển đổi số hiệu quả tại cơ sở, qua đó truyền cảm hứng, thúc đẩy tư duy đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp”, ông Ninh bày tỏ.

Từ nhà trường, cơ sở sản xuất đến doanh nghiệp, thực tiễn cho thấy chuyển đổi số bắt đầu từ tư duy và sự sẵn sàng thay đổi. Khi chủ động học hỏi, mạnh dạn đổi mới cách làm, mỗi cá nhân, đơn vị có thể biến công nghệ thành công cụ nâng cao hiệu quả, mở rộng thị trường và tạo ra những giá trị mới. Chủ động thay đổi để thích ứng, đổi mới để phát triển chính là động lực để doanh nghiệp và cộng đồng tạo sức bật trong thời đại số.

LÂM ANH