11:52, 04/08/2026

Phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới

V.G

Sáng 4-8, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề “Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Kết quả thực chất”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) kết nối trực tuyến với các điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Đồng chí Nguyễn Long Biên dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Đồng chí Nguyễn Long Biên dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về: Kiến nghị các giải pháp khai thác tối đa tiềm năng quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, UAE và khu vực Trung Đông, Nga, khu vực Trung Á - Đông Âu, Ba Lan, Nam Phi và khu vực châu Phi, Brazil và khu vực Mỹ Latinh phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước; đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao khoa học - công nghệ; định hướng nâng tầm nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, trọng tâm thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ tăng trưởng, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; ưu tiên các địa phương trong hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển; kinh nghiệm vươn ra bên ngoài (Go Global), kiến nghị giải pháp đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế và phát huy mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ. Trong bối cảnh đó, ngành Ngoại giao giữ vai trò nòng cốt trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ đối ngoại và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả ngành đạt được thời gian qua, đặc biệt trong công tác tham mưu chiến lược, kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, kiên quyết thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với đó, ngành cần nâng cao chất lượng dự báo chiến lược, tham mưu chính sách theo hướng liên ngành, chuyên sâu; xây dựng các kịch bản ứng phó với những biến động ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, tháo gỡ các điểm nghẽn trong hợp tác quốc tế, đẩy nhanh triển khai các cam kết cấp cao; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong đàm phán, truyền thông, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và hoàn thiện thể chế nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng mới, logistics và tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, cần phát huy hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, kết nối kiều bào với các chương trình chuyển giao tri thức, công nghệ và đầu tư; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đại diện với địa phương trong quảng bá văn hóa, du lịch và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, ngoại giao không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định mà còn phải chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phát triển, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Quán triệt phương châm của Chính phủ “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc”, Thủ tướng đề nghị toàn ngành quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước…

V.G