Sáng 21-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết luận kiểm tra công tác PCKB năm 2026 của Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh; Trung tá Lê Ngọc Giáp - Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Trưởng đoàn kiểm tra; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
![]() |
| Trung tá Lê Ngọc Giáp phát biểu tại hội nghị. |
![]() |
| Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị. |
Trước đó, ngày 20-8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia đã làm việc tại Công an tỉnh Khánh Hòa - cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh. Đồng thời, đoàn tiến hành kiểm tra thực địa tại hai đơn vị trọng điểm: Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh và Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Kết quả kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thường trực cho thấy, toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác PCKB được lưu trữ đầy đủ, khoa học, đúng trình tự và thời gian. Hồ sơ phản ánh rõ phương pháp tham mưu, kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo kết quả và các hành động cụ thể của Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh. Công tác tập huấn, quản lý, sử dụng kinh phí, rà soát các mục tiêu, công trình trọng điểm về PCKB cũng như thanh tra, kiểm tra đều được ghi nhận đầy đủ và có hệ thống.
Về kiểm tra thực địa, các đơn vị đã nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn và các nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn. Các biện pháp PCKB được triển khai hiệu quả theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCKB và an ninh quốc gia được thực hiện thường xuyên đến cán bộ, công nhân viên và lực lượng bảo vệ chuyên trách. Các đơn vị tổ chức diễn tập, xử lý tình huống mất an ninh, an toàn liên quan đến khủng bố; bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách tuần tra, canh gác 24/24 giờ; lắp đặt hệ thống camera giám sát trong và ngoài khu vực; trang bị thiết bị soi chiếu, kiểm soát an ninh hiện đại. Việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, PCKB được duy trì thường xuyên, tạo thành thế trận liên hoàn, chủ động.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Chính phủ về công tác PCKB; chú trọng xây dựng, duy trì cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng. Một số mặt công tác có lúc, có nơi chưa thật sự đồng bộ; việc cập nhật, hoàn thiện các phương án, quy chế phối hợp, chế độ thông tin báo cáo và công tác huấn luyện, diễn tập cần được quan tâm hơn nữa; nhận thức và trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCKB cần được nâng lên.
Đồng chí Trịnh Minh Hoàng khẳng định, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo PCKB tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của đoàn kiểm tra, xác định đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là các lực lượng nòng cốt, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát từng nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, thời gian và tiến độ khắc phục cụ thể, bảo đảm công tác PCKB trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa.
THÀNH LONG








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin