09:10, 02/06/2026

Tầm vóc mới cho hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các đối tác ASEAN

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La; thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: TTXVN

Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu những mốc son rực rỡ về tầm cao mới trong quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN. Kể từ đây, một chương hợp tác thực chất và hiệu quả trong kỷ nguyên phát triển mới được mở ra, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của toàn khu vực.

Từ sợi dây gắn kết tự nhiên nhờ vị trí địa lý và những nét văn hóa gần gũi cho đến mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tình hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Thái Lan đã chứng minh sức sống bền bỉ theo thời gian. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự tiếp nối thành công truyền thống hợp tác bền chặt ấy.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Thái Lan, nhất là Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị-kinh tế toàn cầu, Thái Lan-Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan năm 2026 là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam-Thái Lan là hai nền kinh tế quan trọng của ASEAN, có quan hệ hữu nghị bền chặt, tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và lợi ích phát triển ngày càng đan xen.

Việt Nam-Thái Lan cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, ở đó hai nước không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN, năng lực tự cường của ASEAN và cùng đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ đã từng sinh sống, hoạt động cách mạng ở tỉnh Udon Thani.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, di sản mà Người để lại là niềm tự hào của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần suốt đời phụng sự Tổ quốc.

Tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của văn hóa Việt, lòng tự hào dân tộc và tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam đối với quê hương.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore là việc tăng cường hợp tác kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân (PAP) của Singapore.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Việc thiết lập cơ chế đối thoại giữa hai đảng cầm quyền ghi dấu một mốc son lịch sử trong quan hệ song phương, qua đó bồi đắp thêm sự tin cậy về mặt chính trị, xây nền tảng vững chắc để hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm mở ra cơ hội đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian tới. Dự Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng, mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về lĩnh vực này, hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore có tính bổ trợ chiến lược rõ nét, qua đó tạo cơ hội để Việt Nam-Singapore hình thành hệ sinh thái khoa học-công nghệ chiến lược, cùng tạo ra các sản phẩm và giải pháp công nghệ mang giá trị khu vực và quốc tế.

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La đã gây tiếng vang lớn trong dư luận khu vực và quốc tế. Với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”, bài phát biểu khái quát một cách sâu sắc 3 cuộc khủng hoảng nền tảng mà thế giới đang phải đối mặt, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược, đồng thời đưa ra định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, những định hướng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu lên tại Đối thoại Shangri-La phản ánh tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất sắc, đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững, kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.

Thông qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định tiếng nói ngày càng quan trọng trong giải quyết các thách thức địa chính trị toàn cầu; và định vị mình trong vai trò chủ thể tích cực góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định giữa một thế giới biến động nhanh chóng, khó đoán định.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được những kết quả mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam-Philippines nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường. Đây là mốc son rực rỡ trong quan hệ giữa hai nước, mở ra chương hợp tác mới, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc, nghĩa vụ theo Hiến chương Liên hợp quốc và Hiến chương ASEAN.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines nhất trí về các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế song phương, hướng đến mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại lên mốc 10 tỷ USD.

Với việc xác lập tầm vóc mới và tạo những bước tiến đột phá cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước bạn bè ASEAN gồm Thái Lan, Singapore và Philippines, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ đưa các mối quan hệ bước từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác chặt chẽ, kết nối chiến lược trong kỷ nguyên mới. Những mối quan hệ năng động, hiệu quả này chính là điểm tựa để ASEAN tăng cường sức mạnh, tinh thần đoàn kết và vững bước trên con đường phát triển.

Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến thăm Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu những mốc son rực rỡ về tầm cao mới trong quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN.

Theo nhandan.vn