Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), sáng 29-5, tại Khu du lịch Champa Island Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương sau sáp nhập”. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo 12 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
![]() |
| Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Hoàn Hải phát biểu định hướng buổi tọa đàm. Ảnh: VĨNH THÀNH |
Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Công tác quản trị; tổ chức sản xuất nội dung; chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, bài toán tự chủ tài chính và phát triển kinh tế báo chí cũng được nhiều đại biểu trao đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí; tạo điều kiện để cơ quan báo chí nâng cao chất lượng hoạt động, đầu tư cho công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí phục vụ công chúng. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đồng hành với sự phát triển của địa phương, đất nước.
![]() |
| Ông Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phát biểu đề dẫn. Ảnh: VĨNH THÀNH |
Phát biểu đề dẫn, ông Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chủ trương của Đảng và Nhà nước được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đối với lĩnh vực báo chí, việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí địa phương không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy hiệu quả nguồn lực, từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, thực tiễn vận hành mô hình cơ quan báo chí sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị; tổ chức sản xuất nội dung; chuyển đổi số và phát triển báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại. “Tại buổi tọa đàm hôm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa rất mong muốn nhận được sự quan tâm, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; được lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bạn để chúng ta cùng hướng đến xây dựng cơ quan báo chí đa loại hình hoạt động một cách hiệu quả, trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Đồng thời, cùng bàn thảo, đề ra giải pháp, hướng đi chiến lược khi thực hiện tự chủ tài chính, áp dụng cơ chế đặt hàng đối với các loại hình báo chí; công tác quản trị...”, ông Lê Hoàng Triều nhấn mạnh.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. |
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. |
![]() |
| Các đại biểu tham dự tọa đàm. |
![]() |
| Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự buổi tọa đàm. |
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Hoàn Hải khẳng định, đối với tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, báo chí địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Khánh Hòa; lan tỏa khát vọng quyết tâm xây dựng tỉnh Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu đặt ra rất cao. Tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế hai con số, là một cực tăng trưởng cao của cả nước; Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí địa phương càng trở nên quan trọng. Báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, mà còn góp phần tạo động lực phát triển, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.
Đồng chí Võ Hoàn Hải cho rằng, tọa đàm hôm nay là dịp quan trọng để các cơ quan báo chí địa phương cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đánh giá những kết quả bước đầu sau sáp nhập; nhận diện những khó khăn, vướng mắc đặt ra. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí địa phương trong tình hình mới. Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến, các cơ quan báo chí địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng truyền thông chủ lực của địa phương.
![]() |
| Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi tọa đàm. |
Áp lực bộ máy và bài toán "phóng viên đa năng"
Thách thức đầu tiên và rõ nét nhất sau 1 năm vận hành mô hình hợp nhất chính là sự xáo trộn về nhân sự và tư duy tác nghiệp. Việc gộp chung các cơ quan từ nhiều địa phương với những đặc thù khác nhau đòi hỏi một sự dung hợp rất lớn. "Vì vậy, đòi hỏi đơn vị phải lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng điều hành với phương châm đoàn kết, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm", ông Lê Huy Toàn - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chia sẻ.
![]() |
| Ông Lê Huy Toàn - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phát biểu. |
Ông Hoàng Đăng Khoa - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thẳng thắn chỉ ra 3 nhóm khó khăn lớn, gồm: Nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính. Trong đó, về nhân sự, các tòa soạn đang rơi vào tình trạng thừa người làm chuyên môn truyền thống nhưng lại thiếu về công nghệ, chuyển đổi số. Từ áp lực đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La cho rằng, phóng viên của các loại hình báo chí phải chủ động học tập nghiệp vụ lẫn nhau để tiến tới 1 phóng viên phải thực hiện cùng lúc 4 loại hình báo chí đối với 1 sự kiện.
![]() |
| Ông Phạm Văn Báu - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trao đổi tại buổi tọa đàm. |
Để giải quyết bài toán tổ chức sản xuất, ông Huỳnh Đức Minh - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi chia sẻ kinh nghiệm thực tế về việc lựa chọn mô hình hội tụ đầu vào dữ liệu nhưng vẫn duy trì các phòng đầu ra nhằm tạo nên tính chuyên sâu và chuyên nghiệp cho từng sản phẩm báo chí.
![]() |
| Ông Huỳnh Đức Minh - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Một nút thắt lớn khác được các đại biểu phân tích là sự thiếu đồng bộ trong quy trình làm báo đa phương tiện. Ông Phạm Văn Báu - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa nhìn nhận, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của mạng xã hội, báo chí địa phương buộc phải thay đổi cách thực hiện tin, bài và tư duy sản xuất. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi về công nghệ, kỹ thuật mà quan trọng hơn là chuyển đổi nội dung số. Nếu không tạo được nội dung nổi trội, mới mẻ, hấp dẫn thì báo chí địa phương rất dễ tụt hậu và mất lợi thế cạnh tranh.
![]() |
| Ông Trương Duy Hòa - Phó Giám đốc VTV8 chia sẻ tại buổi tọa đàm. |
Ở góc nhìn mở rộng hơn, ông Trương Duy Hòa - Phó Giám đốc VTV8 cho rằng, việc chia sẻ dữ liệu và hợp tác liên vùng là một hướng đi đáng tham khảo. Tuy không sáp nhập theo mô hình địa phương, nhưng Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện sáp nhập các kênh, bỏ các đài khu vực và chuyển đổi VTV8 thành kênh quốc gia về văn hóa, du lịch. Xu thế này đặt ra yêu cầu hợp tác với các đài địa phương và chia sẻ dữ liệu với các kênh truyền hình khác để cùng nhau phát triển trong tình hình mới.
Gỡ "nghẽn" cơ chế tài chính và kinh tế báo chí
Rào cản lớn nhất, chi phối trực tiếp đến sự ổn định của các tòa soạn sau sáp nhập chính là cơ chế tài chính. Việc tồn tại song song 2 cơ chế tài chính giữa báo in vốn được Nhà nước giao nhiệm vụ, cấp kinh phí và khối truyền hình chủ yếu thực hiện tự chủ đã tạo ra những bất cập lớn. Ông Phạm Văn Báu chia sẻ, sự chênh lệch thu nhập đã ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, khó tạo sự đồng thuận. Khi Trung ương ban hành định mức mới, việc phải tạm dừng phương án tài chính để rà soát khiến đơn vị lúng túng, bị động, phần lớn kinh phí phải ưu tiên cho truyền hình khiến nguồn đầu tư cho các lĩnh vực khác bị thu hẹp. Do đó, cần sớm tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh chính sách nhuận bút phù hợp và đẩy nhanh lộ trình tự chủ tài chính gắn với cơ chế Nhà nước đặt hàng để các cơ quan ổn định hoạt động.
![]() |
| Ông Đoàn Xuân Hiếu - Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng trao đổi những khó khăn sau sáp nhập. |
Đồng quan điểm, ông Đoàn Xuân Hiếu - Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng khẳng định, sau 1 năm vận hành, các cơ quan cần xác định rõ các trụ cột trọng tâm gồm: Nội dung, tài chính và chuyển đổi số. Hiện nay, sự chênh lệch thu nhập và cách phối trộn giữa 4 loại hình báo chí vẫn tồn tại khác biệt, gây tranh luận trong quá trình vận hành. Để giải quyết, cần quan tâm phát triển kinh tế báo chí để có nguồn thu ổn định, từ đó tăng nhuận bút, xây dựng các quỹ đầu tư phát triển, tạo động lực cho đội ngũ gắn bó với nghề. Đối với công tác truyền thông chính sách, các sở, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng dự toán kinh phí hằng năm để phối hợp với cơ quan báo chí triển khai hiệu quả hơn.
![]() |
| Bà Hoàng Hoài Phương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình chia sẻ các giải pháp sau sáp nhập.chia sẻ các giải pháp sau sáp nhập. |
Bà Hoàng Hoài Phương - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Ninh Bình chia sẻ, là địa phương sáp nhập từ 3 tỉnh trước đây, khi hợp nhất 6 cơ quan thành 1, số lượng cán bộ chủ chốt rất lớn, nhân sự hơn 400 người. Vì vậy, đơn vị phải mất 1 năm vô cùng khó khăn để xây dựng lại cơ chế, bộ máy và khung nhuận bút chung nhằm tạo ra sự hài hòa giữa các loại hình báo chí.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm. |
Kết luận tọa đàm, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa Lê Hoàng Triều đánh giá, tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu. Thông qua tọa đàm, Ban tổ chức nhận thấy, để nâng cao chất lượng cần phải giải quyết vấn đề nhân sự; đào tạo phóng viên để đáp ứng được yêu cầu thực hiện cả 4 loại hình báo chí. Cùng với đó, có giải pháp về nguồn thu ngân sách; ngoài việc Nhà nước giao nhiệm vụ cần hướng tới cơ chế đặt hàng, đảm bảo thu phải đủ bù chi. Bên cạnh đó, để vượt qua khó khăn trước mắt, cần có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, thấu hiểu trong nội bộ cơ quan. Thay mặt Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, ông Lê Hoàng Triều cảm ơn các đơn vị đã tham dự tọa đàm. Qua đây, Ban tổ chức mong muốn cơ quan chức năng kiến nghị đến cơ quan Trung ương có những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập; kiến nghị các cơ quan báo chí địa phương nghiên cứu tổ chức các hội thảo chuyên đề thường niên để nâng cao hơn nữa chất lượng báo chí.
ĐÌNH LÂM - VĂN GIANG



















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin