
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vào chiều 6-4 về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vào chiều 6-4 về công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh đã trình bày chương trình, kế hoạch tổ chức đại hội cấp tỉnh. Dự kiến đại hội được tổ chức vào ngày 2 và 3-7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (46 Trần Phú, Nha Trang), với 220 đại biểu chính thức và 150 đại biểu khách mời. Hội Nông dân tỉnh cũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt các đề án về nhân sự, phân bổ đại biểu, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lê Thanh Quang chỉ đạo: Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, xây dựng các phong trào, công trình chào mừng đại hội. Đây là đại hội điểm, nhưng cần thực hiện theo đúng tinh thần của một đại hội chuẩn. Trong đó, tập trung tối đa thời lượng vào việc đánh giá nhiệm kỳ qua, công tác bầu cử và nhận nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới. Đặc biệt chú trọng đến nhân sự nhiệm kỳ tới phải đáp ứng được tính kế thừa, cán bộ phải tiêu biểu, gần gũi với nông dân. Đối với các chương trình bên lề, đề nghị hội thực hiện một cách tinh gọn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Về nội dung các báo cáo, đề án của đại hội, yêu cầu phải rà soát lại, tránh trùng lắp, nêu bật những gì đã làm được, những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo về phương hướng nhiệm kỳ tới cần hướng đến sản xuất quy mô lớn, có sự liên kết trong sản xuất, sản xuất theo hướng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
H.Đ



