10:04, 08/04/2018

Nỗ lực xây dựng phong trào

Với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm qua đã có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, nhất là các tổ chức tự quản tại cơ sở được duy trì và phát triển rộng khắp…

Với sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể và nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm qua đã có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, nhất là các tổ chức tự quản tại cơ sở được duy trì và phát triển rộng khắp…

Như thường lệ, ngày cuối tuần, các thành viên trong “Tổ an ninh” thuộc Hội Phụ nữ xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh lại tỏa đi khắp các địa bàn dân cư để vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản. Cùng với đó, các thành viên trong tổ còn vận động các hội viên thuộc Hội Phụ nữ xã quan tâm giáo dục con cái, không để đối tượng xấu lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

 

Hoạt động tích cực của các thành viên “Tổ an ninh” Hội Phụ nữ xã đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn dân cư. Cụ thể, trong năm 2017, chỉ với 10 thành viên trong tổ nhưng đã có đến 4 vụ trộm cắp được phát giác, báo lên cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Đó là chưa kể hàng trăm lượt gia đình các hội viên trong Hội Phụ nữ xã đã được tuyên truyền, đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội. “Song song với các hoạt động này, tổ chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về nội dung, ý nghĩa việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc”, một thành viên trong “Tổ an ninh” cho biết.


Theo tìm hiểu, những năm qua, các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT tại địa bàn xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa phát triển mạnh mẽ. Thống kê cho thấy, trong năm 2017, xã có 6 mô hình tự quản về ANTT được duy trì và phát triển, như: “Họ tộc gương mẫu, không có người vi phạm pháp luật” ở tộc họ Phùng, thôn Phong Ấp; “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở thôn Phụ Đằng; mô hình “Ánh sáng an ninh” ở các thôn: Phong Ấp, Tuân Thừa, Phước Lý, Bình Trị, Tân Bình, Hiệp Thạnh. Qua đó, tại 9 thôn của xã này đã phát triển lên 63 tổ an ninh nhân dân với 2.800 thành viên.

 

Đồng chí Trần Sơn Hải tặng cờ thi đua cho Trường Đại học Nha Trang.

Ông Trần Sơn Hải tặng cờ thi đua cho Trường Đại học Nha Trang.

 

Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp cần xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi địa phương, đơn vị cần chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT; chú trọng xây dựng những mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng. Đồng thời, cần khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào.

Không chỉ phát triển trong các địa bàn dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn phát triển rộng khắp tại các trường học, doanh nghiệp. Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh dẫn chứng, liên tục hơn 10 năm qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Để đạt được thành tích trên, cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, công ty luôn chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ vững mạnh với hơn 800 thành viên. Hàng năm, lực lượng bảo vệ tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, các đồn biên phòng, lực lượng dân quân các xã, phường ven biển tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo. Qua đó, liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn vùng biên giới biển.  


Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ do UBND tỉnh tổ chức mới đây, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua do đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Lãnh đạo nhà trường cho biết, một trong những nội dung để xây dựng phong trào hiệu quả xuất phát từ việc hàng năm tham gia “Hội thi tìm hiểu phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong học sinh, sinh viên”. Từ hội thi này, các nội dung, kiến thức về việc tham gia bảo vệ ANTQ đã được truyền tải rộng khắp đến cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường. Do đó, ý thức trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, đấu tranh tội phạm trong nhà trường đã được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn.  


Theo đại diện Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng mới 20 mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở. Qua đó, nâng số mô hình tự quản về ANTT toàn tỉnh lên 218. Tuy vậy, hiện nay, một số xã, phường, thị trấn và thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp còn coi nhiệm vụ xây dựng phong trào là nhiệm vụ của lực lượng công an; công an một số xã, phường, thị trấn chưa thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào. Vì vậy, thời gian tới, ban sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nhân rộng cũng như nâng cao hiệu quả phong trào.


THÀNH LONG