11:03, 28/03/2018

Hiệu quả từ chương trình phối hợp

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ và lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã thực hiện tốt chương trình phối hợp, chung tay vì an sinh xã hội đi đôi với thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh...

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ và lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đóng quân trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã thực hiện tốt chương trình phối hợp, chung tay vì an sinh xã hội đi đôi với thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh. Bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ninh Hòa cho biết: “Những năm qua, chúng tôi đã phối hợp rất tốt với lực lượng BĐBP tỉnh trong công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, các cấp hội ở địa phương cùng các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn thường xuyên cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng những hành động hỗ trợ thiết thực, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân dân và hội viên”. 
 
Thời gian qua, Hội LHPN thị xã và hội phụ nữ 11 xã, phường ven biển cùng với các đồn, trạm biên phòng phát động nhiều phong trào hội viên, cán bộ, chiến sĩ quyên góp và vận động hỗ trợ từ các nguồn lực khác được hàng trăm triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ người nghèo, hội viên, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm này, từ năm 2012 đến nay, hai bên đã phối hợp xây tặng 1 nhà mái ấm tình thương, 2 nhà mái ấm biên cương; tặng hàng chục phương tiện sinh kế cho hội viên, ngư dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; tặng hàng trăm suất học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo, thời gian qua, Hội LHPN thị xã Ninh Hòa đã phối hợp với lực lượng BĐBP  mở 1 lớp tuyên truyền biển đảo cho hơn 60 cán bộ hội chủ chốt các xã, phường và cơ quan chuyên trách thị hội. Đồng thời, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn cũng tăng cường công tác phối hợp với các cấp hội phụ nữ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về những vấn đề Biển Đông, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... cũng như các văn bản về cấm đánh bắt hải sản bằng các hình thức hủy diệt như: dùng chất nổ, giã cào, xung điện. Các nội dung tuyên truyền được các bên phối hợp tổ chức vừa tập trung vừa riêng lẻ, với nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, thu hút gần 50.000 lượt người dân. 

 

Cán bộ biên phòng và phụ nữ đến động viên hộ dân bị sập nhà ở xã Ninh Lộc.
Cán bộ biên phòng và phụ nữ đến động viên hộ dân bị sập nhà ở xã Ninh Lộc.
 
 
Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức trách nhiệm về  bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cũng như tinh thần cảnh giác trong giữ gìn an ninh trật tự của người dân trên tuyến biên giới biển từng bước được nâng cao. 5 năm qua, các đơn vị BĐBP và Hải đội 302, Vùng Cảnh sát biển 3 đóng quân trên địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn thông tin từ quần chúng nhân dân, trong đó nhiều thông tin có giá trị giúp các lực lượng chức năng xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, những năm qua, các Đồn Biên phòng Ninh Hải, Ninh Phước và Đồn Biên phòng Lương Sơn (đóng quân trên địa bàn Nha Trang nhưng phụ trách 5 xã ven biển của thị xã Ninh Hòa) đã phối hợp rất tốt với các cấp hội phụ nữ của thị xã trong việc triển khai chương trình phối hợp. Với việc cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, chương trình phối hợp này đã góp phần không nhỏ trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trên tuyến biển, đảo”.
 
VĂN  HUỆ - THẾ ANH