06:03, 29/03/2018

Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng

Thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Vạn Hưng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn chú trọng công tác vận động quần chúng.
 

Thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Vạn Hưng (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) luôn chú trọng công tác vận động quần chúng. qua đó, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

 

Đồn Biên phòng Vạn Hưng có địa bàn biên phòng trải rộng trên 17km chính diện bờ biển qua 4 xã, thị trấn phía nam huyện Vạn Ninh nên khá phức tạp, nhất là về tội phạm, tệ nạn ma túy và các hoạt động vi phạm quy định trong đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cấp ủy, chỉ huy đồn luôn chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể. 

 
Trong đó, nổi bật là công tác vận động quần chúng, nắm bắt tình hình địa bàn, tình hình nhân dân và các loại đối tượng; kết hợp chặt chẽ với xây dựng, củng cố thực lực chính trị, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các địa phương trên địa bàn đóng quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trong đó đặc biệt chú trọng đối với ngư dân trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tập trung tại đơn vị, UBND các địa phương, tuyên truyền riêng lẻ tại nhà ngư dân, bến bãi… Qua đó, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, lan tỏa sâu rộng phong trào. Đặc biệt, đến nay, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Vạn Ninh ban hành quyết định công nhận 8 tổ tự quản an ninh trật tự, 1 tổ bến bãi tự quản và 3 tổ tàu thuyền an toàn. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vạn Hưng giúp Trường Tiểu học Vạn Hưng 3 khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vạn Hưng giúp Trường Tiểu học Vạn Hưng 3 khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.
 
 
Thông qua công tác tuyên truyền, từ năm 2017 đến nay, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác biên phòng, giúp đơn vị phá 1 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, nộp ngân sách nhà nước hơn 15 triệu đồng; tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt 12 vụ về hành vi vi phạm quy định trong đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thượng tá Phan Ngọc Bình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vạn Hưng cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tập trung nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng; tích cực xây dựng các kế hoạch đấu tranh làm trong sạch địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
 
Xác định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân, Đồn Biên phòng Vạn Hưng luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt, trong cơn bão số 12 cuối năm 2017, đồn đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện trong thời gian dài tích cực tham gia cứu nạn, giúp nhân dân bảo vệ tài sản, khắc phục hậu quả, sửa chữa hàng chục trường học, trạm xá, công trình giao thông…, được UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Thượng tá Hoàng Minh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Vạn Hưng cho biết: “Để thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cấp ủy, chỉ huy đồn thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Từ đó xác định động cơ thi đua đúng đắn, đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể, năng động sáng tạo, tự giác, nhiều phong trào thi đua, mô hình mới được tổ chức phát động và đạt hiệu quả cả về bề rộng lẫn chiều sâu”.
 
NAM HUỆ