05:12, 28/12/2017

Cảnh giác với âm mưu của các thế lực xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng

Thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta đã và đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt...

Thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta đã và đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cả xã hội. Cuộc đấu tranh đã tạo dựng được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Hiện nay, cuộc chiến chống quan tham ở Việt Nam thu được những kết quả đáng khích lệ, đã đưa một số vụ án lớn ra xét xử như: vụ Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; vụ án Lã Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty Tiếp thị đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vụ án Trịnh Xuân Thanh và hàng loạt sai phạm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt, gần đây Bộ Công an bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để phục vụ việc điều tra mở rộng các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Chính phủ trong việc thực thi pháp luật. Toàn Đảng đang thống nhất một ý chí, một quyết tâm chống tham nhũng nhằm mục tiêu chỉnh đốn, xây dựng, làm trong sạch bộ máy, đội ngũ của Đảng và chính quyền.


Thế nhưng, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí của Đảng và Nhà nước ta. Chúng cho rằng: “Cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước Việt Nam là cuộc thanh trừng, đấu đá trong nội bộ Đảng”, “Cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá phe cánh”... Từ đó, gieo rắc những tâm lý hoài nghi, bi quan, dao động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng. Vậy mục đích của các thế lực này là gì?


Các thế lực này muốn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của Đảng để bóp méo sự thật. Mục đích cuối cùng là kích động tâm lý bất mãn của người dân trước thực trạng xã hội còn có những vấn đề chưa được giải quyết, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Từ đó, phủ nhận sự nỗ lực, quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện. Một trong những âm mưu thâm độc, xảo quyệt của chúng là làm cho “nền kinh tế đất nước kiệt quệ” do tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó lấy cớ cho rằng Đảng ta không thể lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái thành công để kích động, xúi giục, lôi kéo, hỗ trợ các phần tử phản động, bất mãn trong nước và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá dưới chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận để gây hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, làm mất an ninh - trật tự, nhằm tác động để cán bộ, đảng viên sẽ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đất nước rơi vào khủng hoảng, mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng thành công.


Công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cần phải có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, bằng nhiều hình thức phong phú, quyết liệt. Trong đó, tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức cho mỗi người; tổ chức tốt việc viết bài đấu tranh, phê phán luận điệu, quan điểm sai trái không để kẻ địch xuyên tạc, lợi dụng để tuyên truyền chống Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.


Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Đó chính là tư tưởng dẫn đường cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.


Nguyễn Quốc Ninh