
Quan tâm đến việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số vừa có năng lực, vừa có đạo đức; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống… là mong muốn của các đảng viên lão thành cách mạng.
L.T.S: Quan tâm đến việc phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số vừa có năng lực, vừa có đạo đức; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống… là mong muốn của các đảng viên lão thành cách mạng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng nhằm tiếp tục phát huy những thành quả mà cha ông ta đã đạt được.
Ông Hồ Bảy - nguyên Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Mong muốn Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống để nhân dân thêm vững tin vào Đảng
Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt mới trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và kết quả là chiến thắng mùa Xuân 1975, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
![]() |
| Ông Hồ Bảy |
Sau khi nước nhà thống nhất, Đảng đã lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng CNXH. Đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo ra những tiền đề vững chắc để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công cuộc đổi mới lại nảy sinh nhiều bất cập, yếu kém do tác động của những mặt trái cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, do thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên về phẩm chất đạo đức nên đã dẫn đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa về tư tưởng, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là nguy cơ lớn cho sự phát triển của đất nước nếu không sớm được khắc phục. Nhằm chấn chỉnh tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 và đã tiến hành một đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó đánh giá những mặt làm tốt, làm được đồng thời chỉ ra những tồn tại yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục. Qua quá trình thực hiện, nhiều đảng viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lại phong cách công tác nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, tôi thấy kết quả tự phê bình và phê bình vừa qua vẫn còn khiêm tốn. Cụ thể, đó là chưa chỉ ra được một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất là bao nhiêu, nằm ở đâu... Việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương là một quá trình dài. Tôi mong rằng, thời gian tới, Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tiếp tục đi vào đời sống để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
PHÚC HIẾU (Ghi)
Ông Phan Thanh Hương (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang): Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người đảng viên cộng sản
Đi bộ đội năm 16 tuổi, 18 tuổi tôi tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Suốt hơn 60 năm qua, lời thề thiêng liêng trước Đảng chưa bao giờ phai nhòa trong tôi. Lời thề ấy nhắc nhở tôi phải luôn giữ gìn khí tiết, bản lĩnh của người đảng viên, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động; cống hiến đến tận cùng sức lực và trí tuệ. Tuy đã nghỉ hưu gần 30 năm nhưng từ đó đến nay, tôi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động của địa phương, sống bình dị và mẫu mực, làm gương cho con cháu.
![]() |
| Ông Phan Thanh Hương. |
Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng lớp đảng viên lão thành chúng tôi vẫn luôn tự nhủ không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng của người đảng viên cộng sản. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học ở Người tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, học phong cách làm việc khoa học, tác phong dân chủ, nói đi đôi với làm, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, trong công việc và đời tư.
Để Đảng ta mãi là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đồng thời, đại diện cho quyền lợi của dân tộc, đòi hỏi Đảng phải có sự chuyển mình vượt bậc, phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng đã nhận diện.
K.N (Ghi)
Ông Nguyễn Văn Hiển - cán bộ lão thành cách mạng ở huyện Diên Khánh: Chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Trong chiến tranh và trong hòa bình, chúng tôi luôn một lòng theo Đảng, giữ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chi bộ chúng tôi có nhiều đảng viên lớn tuổi, có kinh nghiệm đã góp nhiều ý kiến cho lãnh đạo huyện về các vấn đề lớn của địa phương. Trước một số vấn đề cần sự đồng tình của người dân, chúng tôi vận động đảng viên gương mẫu đi trước để định hướng tư tưởng trong nhân dân.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Hiển. |
Điều thế hệ đảng viên lão thành chúng tôi quan tâm hiện nay là công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng trong thanh niên. Chúng tôi mong muốn đội ngũ trẻ kế thừa sự nghiệp biết đến sự hy sinh, công lao của thế hệ đi trước, gìn giữ và phát huy những thành quả đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi rất xúc động và tâm đắc khi mới đây, cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris. Những hoạt động đó đã làm sống lại những giai đoạn, mốc son lịch sử không thể nào quên của cả dân tộc, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu cha anh mình đã sống, chiến đấu như thế nào. Để có đội ngũ trẻ kế cận vừa có năng lực, vừa có đạo đức, chúng ta phải quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho các em cả trong gia đình, nhà trường và xã hội. Phải thực hiện giáo dục một cách toàn diện, cụ thể, thiết thực; nội dung và hình thức giáo dục phải đổi mới, đa dạng. Trong đó, tập trung giáo dục chính trị, củng cố lòng tin vào mục tiêu, lý tưởng cộng sản, truyền thống dân tộc, đạo đức cách mạng cho các em.
K.N (Ghi)
Ông Mà Giá - nguyên Chủ tịch UBND xã Giang Ly, Khánh Vĩnh: Cần quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) như Chương trình 134 (Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ ĐBDTTS), Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và miền núi)... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều thay đổi: điện, đường, trường, trạm được xây dựng đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được kết quả khả quan. Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, việc phát triển văn hóa xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho ĐBDTTS cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Con em ĐBDTTS được học hành, người dân được chăm sóc chu đáo khi bệnh tật...
![]() |
| Ông Mà Giá |
Tôi tin, với sự lãnh đạo của Đảng, đất nước mình sẽ rất phát triển, quê hương Khánh Hòa sẽ ngày càng giàu đẹp. Tôi mong muốn, thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều chế độ chính sách giúp ĐBDTTS thoát nghèo bền vững. Các cơ quan, đoàn thể giúp đồng bào mình nhiều lắm, Tết nào cũng tặng quà, nhưng sự giúp đỡ đó chỉ là nhất thời, quan trọng là đồng bào phải tự vươn lên. Muốn vậy, trước hết, Đảng bộ tỉnh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc phát triển đảng viên là người DTTS để tạo niềm tin vào Đảng; quan tâm đến việc đào tạo và giải quyết việc làm cho thanh niên ở miền núi; phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là con em ĐBDTTS để có đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ, dẫn dắt đồng bào làm ăn, thoát nghèo.
X.T (Ghi)








