01:01, 23/01/2013

Siết chặt để đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch ở vịnh Cam Ranh

Chiều 22-1, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển khu vực vịnh Cam Ranh. Dự họp còn có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 22-1, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển khu vực vịnh Cam Ranh. Dự họp còn có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2010 và định hướng 2015” và ý kiến của các đại biểu, ông Lê Thanh Quang đánh giá, khu vực này đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn chậm so với Nghị quyết đề ra.

Theo báo cáo, giai đoạn 2008 - 2012, tổng giá trị sản xuất của khu vực vịnh Cam Ranh đạt 34.000 tỷ đồng, tăng trung bình 14%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Cụ thể: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 66%, dịch vụ - du lịch chiếm 23%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 11%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16.550 tỷ đồng, tăng bình quân 14,4%/năm, chiếm 21% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Khu du lịch bán đảo Cam Ranh hiện có 34 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, chỉ có 16 dự án được cấp giấy phép xây dựng, còn lại đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa và thực hiện các thủ tục đầu tư...

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Lê Thanh Quang yêu cầu, sắp tới, phải siết chặt các dự án du lịch, dịch vụ để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, kiên quyết thu hồi các dự án tuy có phương án bồi thường nhưng không thực hiện chi trả. Đồng thời, có chính sách ưu đãi như: giảm, giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất hoặc trả bớt tiền ứng trước cho những nhà đầu tư đầu tiên hoàn thành dự án. Ông cũng yêu cầu cần tranh thủ nguồn vốn cho các hồ chứa nước như: hồ Tà Rục, Tà Lua. Bên cạnh đó, triển khai mời gọi nhà đầu tư đối với các dự án lớn về giao thông theo hình thức BT. Về phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, ông Lê Thanh Quang đề nghị, huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh nghiên cứu thành lập cụm công nghiệp quy mô khoảng 20 - 30ha, trước mắt phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp trong khu dân cư. Khu vực này cần sớm quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung. Về công tác dạy nghề, cần tập trung đào tạo nhân lực phục vụ du lịch và công nghiệp đóng tàu. Chương trình phát triển đô thị nên giãn tiến độ để phù hợp với tốc độ chung. Ông Lê Thanh Quang cũng lưu ý, khi quy hoạch nên dành quỹ đất cho giáo dục.

K.N