04:01, 04/01/2012

Vừa vui , vừa lo!

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo giao quyền tự chủ về khung thời gian năm học cho địa phương, năm nay, học sinh Khánh Hòa sẽ có một kỳ nghỉ Tết khá dài.

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo giao quyền tự chủ về khung thời gian năm học cho địa phương, năm nay, học sinh (HS) Khánh Hòa sẽ có một kỳ nghỉ Tết khá dài. Tâm lý chung của HS là đều thích được nghỉ Tết dài. Tuy nhiên, đối với phụ huynh, bên cạnh nhiều người đồng tình, cũng có người tỏ ra băn khoăn…

Theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012, HS các trường mầm non, phổ thông, bổ túc văn hóa ở Khánh Hòa được nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 13 ngày (từ ngày 16-1-2012 - tức 23 tháng Chạp năm Tân Mão đến ngày 28-1-2012 - tức mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn); nếu tính thêm 2 ngày Chủ nhật đầu - cuối (15 và 29-1-2012) thì thời gian nghỉ Tết tổng cộng là 15 ngày; riêng các trường mầm non và tiểu học được nghỉ tới 16 ngày do không dạy học vào Thứ bảy (14-1-2012).

Như vậy, thời gian nghỉ Tết của HS Khánh Hòa năm nay khá dài. Điều này là tương đối phù hợp với xu hướng nghỉ lễ ngày càng thoải mái của xã hội. Năm nay, cán bộ, công chức cũng được Chính phủ cho nghỉ tới 9 ngày. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các gia đình nhập cư có điều kiện về thăm quê hương. Các gia đình có kinh tế sung túc cũng có thể đưa con cái đi các tour du lịch ở cả trong nước và nước ngoài - vốn đang trở thành sự lựa chọn phổ biến của giới trung lưu vào các dịp nghỉ dài ngày như hiện nay. Lần đầu tiên, ngành Giáo dục Khánh Hòa nghỉ Tết đến nửa tháng. Đây cũng là dịp “xả hơi” cho cả thầy cô giáo và HS sau hơn 1 học kỳ miệt mài dạy, học nhằm “nạp năng lượng” cho quãng thời gian còn lại của năm học 2011 - 2012, vì học kỳ tới được dự đoán là sẽ căng thẳng hơn nhiều với việc kiểm tra, thi cử. Điều này cũng giống các nước có nền giáo dục tiên tiến với việc phân bổ đều những kỳ nghỉ trong cả năm học, không tập trung vào kỳ nghỉ Hè như ở nước ta.

Tuy vậy, trước thông tin về thời gian nghỉ Tết của các trường học, người phấn khởi cũng nhiều nhưng người lo âu cũng không ít. Bởi không phải phụ huynh nào cũng đều là cán bộ, công chức để cùng nghỉ Tết suốt từng đó thời gian với con. Nhiều gia đình lao động, buôn bán nhỏ ở đô thị, nhất là những người “ăn theo” mùa du lịch lại vô cùng bối rối bởi không biết gửi con ở đâu để lo mưu sinh. Ngay cả trong giới công nhân viên chức, làm công ăn lương, cũng có những ngành nghề chỉ được nghỉ Tết “lấy lệ”, vì công việc không thể dừng lại, thậm chí ngày Tết lại càng nhiều việc hơn; với các gia đình vợ chồng cùng làm trong một ngành, ông bà ở xa, con lại ở tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo… thì khá gay go.

Ngày Tết lại có lắm thú vui hấp dẫn các HS, nhưng song song với đó, tệ nạn xã hội, nguy hiểm rình rập cũng nhiều. Ngành Giáo dục tuy đã có công văn nhắc nhở các trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục HS và nhiều trường cũng đã lưu ý các bậc phụ huynh quản lý con em mình nhưng quả thật không ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mà có gần 30 vạn HS không còn ràng buộc với học hành, trường lớp trong quãng thời gian khá dài như vậy.

Về mặt chuyên môn, nhiều thầy cô cũng e ngại rằng sau thời gian nghỉ Tết, có lẽ phải mất một thời gian để lấy lại nề nếp học tập cho HS; nhất là với các em HS dân tộc thiểu số. Nhiều phụ huynh lại băn khoăn, không hiểu vì sao nhiều địa phương khác không cho nghỉ Tết dài như ở Khánh Hòa. Thực ra, đây là một trong những nội dung đổi mới, giao quyền chủ động cho từng địa phương tự quyết định khung thời gian năm học cho phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của mình.

Để việc nghỉ lễ, Tết không trở thành nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, sau này, có lẽ ngành Giáo dục nên lấy ý kiến các đơn vị, trường học về thời gian nghỉ học, thậm chí là cả thời điểm tựu trường, khai giảng trước khi tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định.

LÊ VĂN