01:01, 01/01/2012

10 sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật năm 2011

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015). Trên địa bàn tỉnh, nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh và đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015). Trên địa bàn tỉnh, nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra, góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh và đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Sau đây là những sự kiện nổi bật do Báo Khánh Hòa bình chọn.

1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Khánh Hòa thành công tốt đẹp

Ngày 22-5, cùng với cử tri cả nước, tỉnh Khánh Hòa có 862.631 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII (bằng 99,93% tổng số cử tri). Số đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu tại Khánh Hòa là 7 đại biểu gồm: ông Nguyễn Tấn Tuân; bà Lê Minh Hiền; ông Vũ Viết Ngoạn; ông Đặng Đình Luyến; bà Nguyễn Thị Nhung; ông Lê Hữu Đức; ông Lê Tuấn Tứ.


Người dân thực hiện quyền bẩu cử của mình
Người dân thực hiện quyền bẩu cử của mình

 

Bên cạnh đó, 857.298 cử tri ở 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với 971 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 (bằng 99,91% tổng số cử tri trong danh sách). Qua kết quả kiểm phiếu và số đại biểu được ấn định cho HĐND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xác định được 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại Khánh Hòa diễn ra an toàn, tiết kiệm, được dư luận nhân dân đánh giá rất cao.

2. Cam Ranh được chính phủ công nhận là thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18-10, TP. Cam Ranh long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết 65/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập TP. Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Theo Nghị quyết 65, TP. Cam Ranh có diện tích tự nhiên 32.501,08ha, 128.358 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Lộc, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa và các xã: Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Lập, Cam Bình.


Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết nghị của Chính phủ cho TP. Cam Ranh
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao Quyết nghị của Chính phủ cho TP. Cam Ranh

 

Sự kiện này là bước ngoặt lịch sử, tạo tiền đề cho TP. Cam Ranh khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh của địa phương, xây dựng Cam Ranh xứng tầm là một trung tâm kinh tế - văn hóa phía Nam của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

3. Nhiều hoạt động hướng về Trường Sa thân yêu

Năm 2011 đánh dấu nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về Trường Sa của nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nổi bật nhất là sự ra đời của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh, hàng ngàn cá nhân thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp (DN) trong tỉnh đã chia sẻ và đóng góp cho Trường Sa 1 tỷ đồng qua 4 tháng vận động (từ tháng 9 đến tháng 12).

Hưởng ứng cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa” của Báo Tuổi Trẻ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đông đảo cá nhân, đơn vị Nhà nước và DN trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều hoạt động sôi nổi như nhắn tin, tổ chức chương trình vận động “Góp đá xây Trường Sa”. Theo thống kê của Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại TP. Nha Trang, trong năm 2011 quỹ “Góp đá xây Trường Sa” đã nhận được hơn 200 triệu đồng do nhân dân Khánh Hòa đóng góp. Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới Trường Sa với mong muốn xây dựng huyện đảo ngày thêm giàu đẹp, khang trang, vững mạnh và “gần” hơn với đất liền.

4. 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh

Năm 2011, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 30 tỷ đồng (chủ yếu để xây nhà ở cho người nghèo). Trong đó, Mặt trận đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xây nhà cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo khoảng 1 tỷ đồng; thực hiện tô trát hơn 1.012 nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh khoảng 8 tỷ đồng; hỗ trợ cho 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh xây nhà diện 167 của Thủ tướng Chính phủ hơn 500 triệu đồng; đang phối hợp với Ngân hàng Công thương triển khai xây dựng 667 nhà ở cho người nghèo với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.


 

Ngoài ra, hưởng ứng Cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo” năm 2011, từ ngày 18-10 đến 18-11-2011, 94 đơn vị và cá nhân đã quyên góp trực tiếp bằng tiền mặt, chuyển khoản vào Quỹ Vì người nghèo tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh gần 664,5 triệu đồng.

5. Festival Biển 2011: Mang đậm màu sắc nghệ thuật và dấu ấn biển đảo

Festival Biển 2011 với chủ đề “Nha Trang - Biển hẹn” diễn ra từ ngày 11 đến 15-6 là hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu nhất trong năm. Với hơn 60 hoạt động, Fesrtival Biển 2011 đã phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại nhằm gìn giữ, phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc nói chung, của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.


Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Festival Biển 2011
Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc Festival Biển 2011

 

Trong 5 ngày diễn ra Festival Biển 2011, đã có hơn 100 ngàn lượt khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa, cùng với đó là hơn 500 tin, bài phản ánh sự kiện này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó là minh chứng cho sự thành công của một kỳ Festival được rút ngắn thời gian tổ chức, tăng số lượng các hoạt động, phát huy tối đa sức mạnh xã hội hóa và mang đậm màu sắc biển, đảo.

6. “Ấn tượng” kim ngạch xuất khẩu

Năm 2011, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) của các DN trên địa bàn tỉnh vẫn tăng trưởng ấn tượng so với năm 2010, với KNXK ước đạt 850 triệu USD, tăng 24,5% so với năm 2010.

Đóng góp lớn vào KNXK của tỉnh phải kể đến các DN hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu biển như: Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin có KNXK ước đạt 329 triệu USD, tăng 36,25% so với năm 2010; các DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản như: Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17 có KNXK ước đạt 69 triệu USD, tăng 51,9% so với năm 2010, Công ty TNHH Hải Vương có KNXK đạt 47 triệu USD, tăng 5% so với năm 2010; các DN dệt may như: Công ty Cổ phần May Khánh Hòa có KNXK ước đạt 12 triệu USD, tăng 67,2%…

7. 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt

Ngày 15-10 tại Thủ đô Hà Nội, 4 DN trên địa bàn tỉnh đã được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011, gồm: Công ty TNHH Thương mại Khatoco, Công ty Cổ phần Vinpearl, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. Được biết, các DN tại Khánh Hòa được vinh danh đều là những DN được Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011 đánh giá cao trên các tiêu chí như: doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, nộp ngân sách Nhà nước, các yếu tố minh bạch, DN phát triển bền vững.


 

Ngoài Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2011, các DN trên địa bàn tỉnh còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng cao quý khác như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang lọt vào Top 100 “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng” năm 2011. Ngoài ra, sản phẩm của nhiều DN khác trên địa bàn được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền…

8. Pegas Turistik đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa với tần suất 1 chuyến/ngày

Ngày 30-10, hãng lữ hành Pegas Turistik chính thức đưa khách Nga bay thẳng từ 9 thành phố vùng viễn Đông Nga đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) với tần suất 1 chuyến/ngày (đến hết tháng 4-2012). Đây là một sự kiện đánh dấu bước đột phá của du lịch Khánh Hòa trong việc khai thác thị trường khách Nga nói riêng và khách quốc tế nói chung.


 

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2011, Khánh Hòa đón khoảng 40.000 lượt khách du lịch Nga, tăng 50% so với năm 2010.

9. Thể thao Khánh Hòa: một năm vượt khó


Đoàn điền kinh Khánh Hòa đạt thứ hạng cao tại giải việt dã toàn quốc năm 2011.
Đoàn điền kinh Khánh Hòa đạt thứ hạng cao tại giải việt dã toàn quốc năm 2011.

 

Năm qua, cùng với sự phát triển của các mặt đời sống, KT-XH, văn hóa, ngành Thể thao Khánh Hòa cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tại các giải đấu quốc gia, giao hữu quốc tế, các vận động viên điền kinh Khánh Hòa đã mang về 105 huy chương các loại, trong đó có 29 Huy chương Vàng, 37 Huy chương Bạc, 39 Huy chương Đồng và luôn được đánh giá là đoàn mạnh. Đặc biệt, tại kỳ SEA Games 26, diễn ra ở Indonesia (tháng 11), vận động viên Nguyễn Đăng Đức Bảo, đại diện cho điền kinh Khánh Hòa tham dự SEA Games đã xuất sắc đạt Huy chương Đồng - chiếc huy chương SEA Games đầu tiên của điền kinh Khánh Hòa sau 8 năm dài vắng bóng (từ thời vận động viên Nguyễn Đình Khánh Đoan, Nguyễn Trúc Vân giành chiếc Huy chương Vàng ở SEA Games 21). Tại giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc (diễn ra ở Thanh Hóa), cặp vận động viên Nguyễn Trọng Quốc và Nguyễn Thành Vinh (đội Sanna Khánh Hòa) đã lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đăng quang chức vô địch. Đội bóng chuyền trong nhà cũng đã có mùa giải khá tốt khi 2 lần vô địch lượt đi, lượt về, xếp thứ hạng thứ 2 trên tổng số 12 đội tranh tài tại giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh toàn quốc PV.OIL cúp được tổ chức tại TP. Nha Trang tháng 12-2011.

10. Ngành Y tế triển khai nhiều kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh

Năm 2011 ghi nhận nhiều thành tựu trong phát triển kỹ thuật cao của ngành Y tế Khánh Hòa. Trong đó, nổi bật nhất là kỹ thuật tắc mạch gan (TOCE) trong điều trị u gan bằng hệ thống DSA tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Đến nay, BV đã thực hiện được 4 ca điều trị ung thư gan bằng phương pháp này và dự kiến trong năm 2012 sẽ triển khai rộng rãi để điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, cũng tại BVĐK tỉnh, các bác sĩ còn triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong điều trị tim mạch can thiệp, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật mắt (đặt kính đa tiêu cự), chẩn đoán vỡ bàng quang bằng phương pháp siêu âm tại giường…

HOÀNG TRIỀU - A.T - NGỌC THẢO - ĐẠI HẢI - N.T - BÍCH LA - THANH LONG - XUÂN THÀNH - AN NHIÊN - NGỌC KHÁNH