Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ sẽ có biện pháp chấn chỉnh hệ vừa học vừa làm một cách chặt chẽ hơn bằng cách có thể sẽ giảm mạnh chỉ tiêu của hệ này so với năm trước.
Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ sẽ có biện pháp chấn chỉnh hệ vừa học vừa làm một cách chặt chẽ hơn bằng cách có thể sẽ giảm mạnh chỉ tiêu của hệ này so với năm trước.
Năm 2010, tổng chỉ tiêu của hệ vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2 khoảng 100.000 chỉ tiêu. So với năm 2009, tỉ lệ tuyển sinh tại chức năm 2010 đã giảm còn 75%-78% so với hệ chính quy.
Trong hệ thống văn bằng giáo dục của Việt Nam hiện nay, hệ đào tạo tại chức chỉ là một trong các loại hình đào tạo không chính quy. Hiện nay, hệ đào tạo này có số lượng ngang với sinh viên chính quy do đó, so với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo thì số lượng như vậy là quá lớn dẫn tới việc đào tạo tại chức có nhiều bất cập.
Trong hai năm trở lại đây, Bộ GD-ĐT đã có quy định các trường tuyển sinh hệ tại chức không được vượt quá số sinh viên chính quy. Tuy nhiên, hầu hết các trường vẫn tuyển sinh hệ tại chức xấp xỉ chính quy vì việc làm này không khiến các trường rơi vào tình trạng phạm quy.
T.V (Theo vnmedia)




