06:01, 18/01/2011

Bao giờ hết nợ giáo viên?

Ngành Giáo dục Khánh Hòa đang cần bổ sung gần 7,5 tỷ đồng tiền phục vụ công tác phổ cập giáo dục. Đây là số tiền còn thiếu trong 3 năm từ 2008 đến 2010 trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa…

Ngành Giáo dục Khánh Hòa đang cần bổ sung gần 7,5 tỷ đồng tiền phục vụ công tác phổ cập giáo dục. Đây là số tiền còn thiếu trong 3 năm từ 2008 đến 2010 trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa…

° Nợ gần 7,5 tỷ đồng

Ông Lưu Quốc Thanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xác nhận: Hiện tại, ngành Giáo dục đang cần bổ sung gần 7,5 tỷ đồng tiền phục vụ công tác phổ cập giáo dục (PCGD), đây là số tiền còn thiếu trong 3 năm từ 2008 đến 2010 trên địa bàn tỉnh. Sở GD-ĐT cũng đã có công văn gửi Sở Tài chính đề nghị bổ sung ngân sách để hỗ trợ địa phương chi trả khoản tiền trên cho các giáo viên.

Việc chậm trễ chi trả tiền đã gây không ít khó khăn trong việc vận động giáo viên đứng lớp. Thầy Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) cho biết: Nhà trường vẫn còn thiếu hơn 260 triệu đồng chi trả cho 66 lượt giáo viên dạy phổ cập trong 3 năm từ 2008 đến 2010; nhiều giáo viên còn tự bỏ tiền túi để mua văn phòng phẩm dùng trong công tác giảng dạy. Hiện có nhiều thầy cô chưa được chi trả tiền đứng lớp phổ cập từ 10-50 triệu đồng.

Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi

Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo viên dạy Toán Trường Tiểu học Trịnh Phong cho biết, từ khi có phong trào dạy PCGD, cô đã tham gia giảng dạy các lớp PCGD vào ban đêm, mỗi tuần 5 tiết. Thời gian trước, chế độ đứng lớp đều được thanh toán rõ ràng, nhưng từ năm 2007 đến nay nhiều giáo viên chưa được thanh toán tiền đứng lớp, riêng cô bị nợ gần 10 triệu đồng. Cô Tuyền ngậm ngùi: “Việc tham gia công tác PCGD cũng là một tiêu chí bình xét thi đua hàng năm nên tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc chậm thanh toán làm chúng tôi rất thiệt thòi… ”. Ông Bùi Hữu Hóa, Trưởng Phòng GD huyện Khánh Vĩnh cho rằng, việc thiếu kinh phí hỗ trợ các hoạt động này kéo dài nhiều năm đã ít nhiều gây thêm khó khăn cho công tác giảng dạy của giáo viên. Hiện tại, huyện Khánh Vĩnh đang thiếu gần 400 triệu đồng.

° Trách nhiệm thuộc về ai?

Được biết, số kinh phí cho các hoạt động PCGD là do cấp huyện, thành phố chi trả. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa cân đối khoản chi này vì cho rằng kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) giai đoạn 2001-2010 lấy từ ngân sách trung ương.

Ông Lưu Quốc Thanh cho biết: Việc thanh toán là do cấp huyện, nhưng địa phương đang khó khăn về cân đối ngân sách, nên nợ dồn dần qua các năm. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh để hỗ trợ bổ sung kinh phí cho các địa phương, tránh ảnh hưởng tâm lý của giáo viên.

Tuy nhiên, trao đổi với ông Bùi Tấn Thi - Trưởng Phòng Tài chính huyện Diên Khánh, ông Thi lại cho rằng tiền PCGD không phải của huyện mà là nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về PCGD. Ông Thi cũng không hiểu sao từ năm 2007 đến nay, huyện đã hoàn tất hồ sơ gửi lên Sở Tài chính nhưng chỉ nhận được câu trả lời là chưa có nguồn.

10 năm qua, ngành Giáo dục Khánh Hòa với các đoàn thể xã hội đã nỗ lực không ngừng trong việc PCGD, nhờ đó đã đưa tỷ lệ trẻ 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học lên 99,2%, huy động được hơn 48 nghìn lượt học sinh học lớp phổ cập THCS, tỷ lệ số người từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS trên toàn tỉnh gần 87%. Cuối năm 2010, Bộ GD-ĐT cũng đã công nhận Khánh Hòa đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi mức 1.

Theo ông Lưu Quốc Thanh: Việc phấn đấu đạt được thành tích trên không dễ, toàn ngành đang cố gắng để giữ vững được tỷ lệ đó, tránh tình trạng học sinh bỏ học, tái mù chữ…, từ đó làm tiền đề để phổ cập Trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Việc thanh toán những khoản hỗ trợ cho giáo viên đúng hạn sẽ góp phần động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Vấn đề là bao giờ giáo viên mới được thanh toán số tiền trên? Câu hỏi này xem ra chưa có lời giải.

Quang Đức