"Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử" là tên triển lãm chuyên đề khai mạc chiều 15-1 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Triển lãm trưng bày gần 400 tài liệu, hiện vật tiêu biểu...
"Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử" là tên triển lãm chuyên đề khai mạc chiều 15-1 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Triển lãm trưng bày gần 400 tài liệu, hiện vật tiêu biểu.
Đến dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - (nguyên Chính uỷ kiêm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, ở Mặt trận Thừa Thiên- Huế), cùng nhiều nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch Mậu Thân 1968.
Phần lớn các hiện vật lần đầu được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam công bố. Triển lãm chia làm 4 phần: Phần 1 giới thiệu khát quát toàn bộ nội dung cuộc triển lãm, với những hình ảnh tiêu biểu như: Bài thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Bác, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Hội nghị Bộ Chính trị tháng 12-1967 quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam sang thời kỳ giành thắng lợi quyết định và Bản Mệnh lệnh Tổng tiến công và nổi dậy của Uỷ ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 30-1-1968.
Phần thứ hai của triển lãm giới thiệu công tác chuẩn bị cho chiến dịch trên chiến trường. Hậu phương Miền Bắc với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", hình ảnh hàng chục vạn thanh niên hăng hái lên đường tòng quân với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước"...
Phần 3 của triển lãm phản ánh diễn biến Tổng tiến công và nổi dậy trên các chiến trường, từ chiến dịch đường 9 - Khe Sanh, đến Mặt trận Thừa Thiên- Huế đến mặt trận Sài Gòn - Gia Định. Rất nhiều hiện vật liên quan tới nhiều anh hùng, dũng sĩ tham gia cuộc tổng tấn công xuân 1968 được trưng bày tại đây như: địa bàn, mũ cứng, đài bán dẫn của Tham mưu trưởng Sư đoàn 325 Mai Xuân Tần; súng AK của anh hùng Trần Hữu Bào đã tiêu diệt 75 tên địch; Súng AK của anh hùng Lê Mã Lương đã sử dụng trong trận đánh Huội San, Tà Cơn, Lao Bảo, Làng Vây... Mũ tai bèo, sổ nhật ký chiến trường, màn... của đồng chí Lê Khả Phiêu đã sử dụng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 ở Huế; nắp hầm bí mật của gia đình bà Lê Thị Vịt ở Huế đã nuôi dấu 12 cán bộ để tham gia cuộc Tổng tấn công và nổi dậy này; nắp hầm bí mật của ông Trần Văn Miên ở quận Bình Thạnh - Sài Gòn đã đào hầm trong nhà cất giấu vũ khí cung cấp cho quân giải phóng đánh Bộ Tổng tham mưu Nguỵ; nửa tờ tiền 50 đồng của Trần Văn Miêng cơ sở biệt động Sài Gòn dùng làm ám hiệu liên lạc giao nhận vũ khí đánh Dinh Độc Lập...
Phần 4 triển lãm giới thiệu về hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Hội nghị họp từ ngày 13-5-1968 đến ngày 27-1-1973. Đây là cuộc đàm phán gay go và kéo dài nhất thế kỷ 20. Thắng lợi của Hội nghị Paris đã khẳng định đỉnh cao của sự kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của cả 3 mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao; giữa cuộc đấu tranh của quân và dân ta trên chiến trường với cuộc đấu tranh trên đàm phán và trên trường quốc tế.
Tại triển lãm, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã kể lại nhiều kỷ niệm khi ông tham gia chỉ huy chiến đấu ở mặt trận Thừa Thiên-Huế. Anh hùng Lê Mã Lương- Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam kể lại diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy là mặt trận đường 9- Khe Sanh và Đại tá Nguyễn Thành Dưng (nguyên Trung đội trưởng, Trợ lý cơ quan Đoàn pháo binh 69- Bộ Tư lệnh miền (Quân giải phóng Miền Nam) kể lại diễn biến tại mặt trận Sài Gòn-Gia Định.
Triển lãm mở cửa đón khách thăm quan đến ngày 10-3.
Theo VOV


