Có thể nói, nghề làm móng tay, móng chân (hay còn gọi làm nail) hiện nay rất phổ biến và chẳng bao giờ sợ thất nghiệp. Thợ làm nail phục vụ khách ở các tiệm gội đầu bình dân...
|
| Thợ nail đang hành nghề. |
Có thể nói, nghề làm móng tay, móng chân (hay còn gọi làm nail) hiện nay rất phổ biến và chẳng bao giờ sợ thất nghiệp. Thợ làm nail phục vụ khách ở các tiệm gội đầu bình dân cho đến các beauty salon sang trọng. Cũng có cả những thợ làm móng “di động”, khi khách hàng yêu cầu là tới tận nhà phục vụ khách.
Hiện nay, ở Nha Trang không thể thống kê hết có bao nhiêu thợ làm nail, nhưng hầu như trên mỗi con phố đều có ít nhất từ 2 đến 3 tiệm cắt tóc, gội đầu, làm móng… Ban đầu, mọi người cứ nghĩ làm nail là chỉ cần cắt tỉa móng tay, móng chân cho khách sao cho sạch sẽ, nhẹ nhàng là được và nghề này chỉ dành cho phụ nữ trong giới bình dân. Thế nhưng, vài ba năm trở lại đây, khi làm móng tay, móng chân đã trở thành một cách làm đẹp, được nhiều chị em quan tâm, chú ý hơn thì nghề làm nail được nâng lên một bước, hướng tới cái đẹp mang tính nghệ thuật, đòi hỏi thợ làm nail phải nâng cao tay nghề, cung cách phục vụ chuyên nghiệp hơn.
Hiện nay, khách đến làm móng không chỉ yêu cầu cắt giũa móng mà còn phải vẽ móng. Chỉ với một sợi tóc nhỏ xíu, một chút sơn màu cùng bàn tay khéo léo, cần mẫn là thợ làm nail đã có thể làm cho móng tay, móng chân của khách hàng bỗng chốc trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó tập trung cao độ của người thợ. “Làm nail phải hết sức nhẹ nhàng với khách, chỉ cần một sơ suất nhỏ làm rách da hay chảy máu cũng gây ra nhiều phiền phức” - chị Hà, một thợ làm nail “di động” nói. Để làm một bộ móng tay, chân phải mất từ 30 phút đến 3 giờ tùy theo khách hàng yêu cầu cắt tỉa móng hay đắp bột, vẽ móng. Đắp bột giúp cho khách có một bộ móng tay cứng, dài đều bằng nhau (nếu không làm việc bếp núc có thể giữ được từ 3 - 4 tháng). Sau khi bột trên móng khô, người thợ sẽ giũa tạo dáng tròn hay vuông theo yêu cầu của khách. Chị Hà cho biết thêm: “Làm móng tuy không vất vả nhưng phải chịu khó và khéo tay mới theo được nghề. Ngoài ra, phải có sức khỏe tốt mới có thể ngồi liên tục mỗi ngày để làm việc. Với thợ làm nail, trang trí móng tay, móng chân là phần mất nhiều thời gian nhất nhưng lại có hiệu quả nhiều nhất trong các công đoạn làm đẹp sau đó. Vẽ trên móng tay rất khó vì nước sơn rất dễ lem, người thợ phải chú tâm để không có sơ suất, nếu bị lem phải bắt đầu lại từ đầu. Cực lắm. Mà đâu phải khách hàng nào cũng sẵn lòng bỏ qua để mình vẽ lại vì mất thời gian và công sức của họ. Vì vậy, sự cẩn thận luôn là một trong những tiêu chí quan trọng mà người làm nail hướng tới”.
Tại tiệm cắt tóc trên đường Hoàng Văn Thụ (Nha Trang), chị Thùy Trang - một thợ làm nail lâu năm cho biết: “Chị phải vào TP. Hồ Chí Minh để học vẽ móng cho bài bản chứ khách hàng ngày càng yêu cầu cao và khó tính. Chị học rất nhiều thứ từ sơn màu cho đến vẽ hoa, vẽ con vật, gắn móng giả, đắp bột, kể cả gắn các hạt pha lê, nhựa màu, đá quý… Một khóa học như vậy mất gần 500 ngàn đồng nhưng bù lại chị được học nhiều thứ và qua lớp học chị thấy nghề làm nail ngày càng thú vị. Mỗi ngón tay - chân của khách là một tác phẩm nghệ thuật của mình”. Qua quan sát, chúng tôi thấy đa số khách hàng khi vẽ móng thường thích vẽ những họa tiết sinh động như cúc tím, cánh bướm, mai vàng, cánh sen, hoa tulip… Khách nước ngoài đến làm móng cũng yêu cầu vẽ móng nhưng họ thường yêu cầu các mẫu vẽ hình hoa anh đào hoặc họa tiết hiện đại kiểu hình học, những đường diềm họa tiết khối.
Hiện tại, người làm nghề nail có thể sống tốt với nghề nhờ thu nhập cao. Tại các tiệm cắt tóc, gội đầu, nếu chỉ cắt da, tỉa móng, sơn thì giá từ 10.000 - 30.000 đồng/bộ móng, nếu vẽ móng hoặc đắp móng giả có trang trí đá cầu kỳ thì giá khá đắt - từ 50.000 - 200.000 đồng/bộ. Chị Thùy Trang cho biết: “Nếu chịu khó và khéo tay, có thể kiếm được 1 - 2 triệu đồng/tháng chưa kể tiền “bo”. Còn làm móng thông thường thì lương khoảng 600.000 đến 800.000 đồng/tháng”.
THU HIỀN
