07:12, 21/12/2006

Bệnh viện 87: Chữa bệnh khoèo chân cho người lớn

Bệnh khoèo chân là dị tật bẩm sinh. Do gót bị co rút, vẹo vào trong làm đảo ngược bàn chân, nên bệnh nhân chẳng những không tham gia lao động sản xuất được mà đi lại cũng rất khó khăn...

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiếu đang tháo băng, chốt đinh cho bệnh nhân Lâm Kim Dung (ngày 11-12-2006).

Bệnh khoèo chân là dị tật bẩm sinh. Do gót bị co rút, vẹo vào trong làm đảo ngược bàn chân, nên bệnh nhân chẳng những không tham gia lao động sản xuất được mà đi lại cũng rất khó khăn, phải đi bằng bờ ngoài hoặc mu bàn chân. Bị khoèo chân, người bệnh thường tự ti do ảnh hưởng lớn về thẩm mỹ.

Điều trị bệnh khoèo chân đối với trẻ em dưới 3 tuổi, có thể can thiệp bằng biện pháp nắn và bó bột do lúc này các biến dạng còn mềm. Ở tuổi trưởng thành, các biến dạng xương đã bị xơ cứng, nên không thể nắn và bó bột mà phải phẫu thuật. Bác sĩ phải mở cắt ngầm gân gót và cắt gân gan chân; nếu nặng hơn phải can thiệp đến xương bàn chân sau đó điều chỉnh về vị trí bình thường bằng cọc ép rên ngược chiều (CERNC). Ở Khánh Hòa, qua khảo sát, Bệnh viện 87 thống kê được bệnh khoèo chân chiếm tỷ lệ khá cao. Những người mắc bệnh khoèo chân bẩm sinh đa phần thuộc đối tượng nghèo, không có điều kiện chữa trị. Bệnh nhân sống mặc cảm và thực tế trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Trước tình hình trên, Bệnh viện 87 đã triển khai đề tài phẫu thuật bệnh khoèo chân bẩm sinh cho người lớn và quyết định miễn toàn bộ chi phí phẫu thuật từ tiền thuốc men, viện phí đến đảm bảo ăn uống cho bệnh nhân. Đợt phẫu thuật tiến hành từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12-2006 mổ được 16 ca ở Ninh Hòa, Diên Khánh và Vạn Ninh. Đánh giá kết quả bước đầu, các bác sĩ cho biết: Bệnh tiến triển khá tốt. Bàn chân các bệnh nhân đã trở về trạng thái gần như bình thường. Bệnh nhân có thể tham gia lao động sản xuất, sức khỏe tăng lên, đặc biệt là giải quyết khá tốt khâu thẩm mỹ, giúp bệnh nhân tự tin hơn.

Sắp tới Bệnh viện 87 sẽ triển khai chương trình mổ chỉnh hình cho tất cả các trường hợp dị tật bàn chân. Tuy nhiên, do đây là bệnh viện quân đội nên không thể bao cấp kéo dài mà cần có sự quan tâm của toàn xã hội.

NGUYỄN XUÂN