Có nguy cơ thuốc Triclabendazole trị bệnh sán lá gan lớn chỉ còn đủ để điều trị cho bệnh nhân trong tháng 10 này..
Có nguy cơ thuốc Triclabendazole trị bệnh sán lá gan lớn chỉ còn đủ để điều trị cho bệnh nhân trong tháng 10 này...
Từ 27-9 đến nay, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã hết thuốc Triclabendazole (tên biệt dược: Egaten) để điều trị bệnh sán lá gan cho bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh sán lá gan lớn là nghiêm trọng. Hiện tại, mỗi ngày, có từ 3-4 ca bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn nhập viện nhưng do không có thuốc điều trị nên bệnh viện không tiếp nhận.
Một số bệnh nhân có đủ điều kiện tài chính phải vào TP. HCM, cách Quảng Ngãi 1.000 km để điều trị. Còn những người nghèo đành phải ôm bệnh, chờ thuốc.
Quảng Ngãi được biết là một trong số 45 tỉnh,thành phố đang bùng phát bệnh sán lá gan trên diện rộng. Trong 9 tháng đầu năm 2006, BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và điều trị 310 ca sán lá gan.
Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng dự đoán, từ nay đến cuối năm, riêng Quảng Ngãi sẽ có khoảng 200 bệnh nhân cần điều trị bệnh sán lá gan.
Trước tình hình trên, ngày 27-9-2006, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã có công văn số 274/BV đề nghị Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (SR-KST-CT TƯ) cấp 400 viên thuốc Triclabendazole. Thế nhưng, cho đến ngày 5-10, BV vẫn chưa nhận được thuốc.
Nhận được thông tin nói trên, phóng viên VietNamNet đã liên hệ ngay với TS. Đặng Thị Cẩm Thạch - Trưởng khoa Ký sinh trùng (Viện SR-KST-CT TƯ) để tìm hiểu.
TS Đặng Thị Cẩm Thạch cho biết, chỉ mới nhận được công văn của BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 4-10. Đến chiều cùng ngày, Viện đã ký duyệt ngay 300 viên thuốc Triclabendazole. Ngày 5-10, Viện đã chuyển ngay số thuốc này đến BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo đường bưu điện.
TS Cẩm Thạch cũng cho biết thêm, đây là lần thứ ba, Viện cấp thuốc điều trị bệnh sán lá gan lớn cho BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo thủ tục qui định, việc cấp thuốc đòi hỏi cơ sở phải có công văn và báo cáo đã sử dụng hết thuốc. Ngay sau khi Viện nhận được công văn yêu cầu của BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thì Viện đã giải quyết cấp thuốc ngay cho bệnh viện.
Trong khi đó, Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng thừa nhận, trước đó, đã 2 lần được Viện cấp thuốc Triclabendazole. Số thuốc được cấp tổng cộng là 620 viên, đủ điều trị cho 310 bệnh nhân, nhưng do bệnh tăng nhanh nên đến nay, BV đã hết thuốc.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Văn Chương, Trưởng khoa Ký sinh trùng (Viện SR-KST-CT Quy Nhơn), năm 2006 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cung cấp cho Việt Nam là 10.000 viên thuốc Triclabendazole trị bệnh sán lá gan lớn.
Hai Viện SR-KST-CT TƯ và Viện SR-KST-CT Quy Nhơn đã điều phối khoảng 50% số thuốc trên cho một số tỉnh có nhiều người bệnh như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa…
Hiện nay, mỗi ngày, Viện SR-KST-CT Quy Nhơn tiếp nhận trung bình từ 20-30 bệnh nhân bị nhiễm sán lá gan lớn. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục, đến hết tháng 10 này, chắc chắn sẽ diễn ra tình trạng thiếu thuốc điều trị sán lá gan lớn .
Hiện thuốc Triclabendazole do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ cho Việt Nam vẫn còn, "nhưng có lẽ cũng chỉ cầm cự được trong tháng 10 này", TS. Nguyễn Văn Chương, nói.
Theo VietNamNet

