Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiền, nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) - người Việt Nam đầu tiên cắm cờ Tổ quốc ở Nam Cực - hiện đang cộng tác...
|
| Ảnh minh họa |
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) - người Việt Nam đầu tiên cắm cờ Tổ quốc ở Nam Cực - hiện đang cộng tác rất tích cực với Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam, các phòng nghiên cứu, đặc biệt là khoa Vật lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Trước mắt, anh đang xúc tiến cùng với các nhà khoa học Việt Nam và thế giới thành lập một cơ sở đào tạo vật lý cho học sinh trong nước, đồng thời triển khai kế hoạch cộng tác nghiên cứu lâu dài với các cộng sự trong nước.
Là một nhà vật lý khá nổi tiếng, từ năm 1993 đến nay, năm nào Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền cũng về nước và đã 3 lần tham dự Hội nghị vật lý quốc tế “Gặp gỡ Việt Nam”, theo lời mời của Giáo sư-Tiến sĩ Trần Thanh Vân, Việt kiều Pháp - đồng chủ tịch hội nghị này, người đã tổ chức 6 cuộc “Gặp gỡ Việt Nam” liên tiếp và đã có nhiều đóng góp cho ngành khoa học vật lý Việt Nam.
Tiến sĩ Hiền cũng được xem là ưu tiên số một mà Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Vân nhắm tới để giao trọng trách của mình khi ông đã tuổi cao, sức yếu.
Anh vẫn thấy hạnh phúc khi nhắc lại kỷ niệm về lần đầu tiên được cắm lá cờ Tổ quốc và chiêm ngưỡng lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh những lá cờ của các cường quốc khác trong cái giá lạnh 60 độ C ở Nam Cực.
Ước muốn cắm cờ Tổ quốc ở Nam Cực hình thành từ năm 1992, lần đầu tiên anh đến Nam Cực để nghiên cứu và được thực hiện trong chuyến công tác thứ hai của anh đến đó, tháng 12-1993.
Sang Mỹ từ năm 1981, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã tốt nghiệp khoa Vật lý trường Đại học Berkeley, nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Princeton với chuyên ngành nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chuyên ngành Vật lý thiên văn của Đại học Chicago. Hiện anh đang làm việc tại Phòng thí nghiệm phản lực thuộc NASA, với cương vị chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu của Phân ban Vật lý Thiên văn. Anh còn là thành viên của Nhóm chuyên ban Vũ trụ học.
Dự án mới nhất anh đang thực hiện là nghiên cứu chế tạo kính thiên văn cho đài thiên văn vũ trụ hợp tác giữa NASA và Cơ quan không gian châu Âu (ESA), dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2007.
Theo TTXVN
