07:08, 30/08/2005

Hội thảo thơ Bác Hồ tại Rumanie

Nhân kỷ niệm 60 năm Thành lập nước CHXHCN Việt Nam, từ 12 đến 15-8, tại Bucharest đã diễn ra "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Romania" với nhiều hoạt động phong phú...

Nhân kỷ niệm 60 năm Thành lập nước CHXHCN Việt Nam, từ 12 đến 15-8, tại Bucharest đã diễn ra "Những ngày văn hóa Việt Nam tại Romania" với nhiều hoạt động phong phú. Triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ dân tộc, trưng bày ảnh "Việt Nam - đất nước con người", biểu diễn nghệ thuật... Đặc biệt nhất là Hội thảo Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá và tập thơ "Nhật ký trong tù".

Hồ Chí Minh - nhà thơ cách mạng

Dàn đồng ca thiếu nhi Việt Nam hát vang bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" mở đầu cho cuộc hội thảo được tổ chức ngày 13-8 tại Cung Văn hoá Sinh viên Bucharest. Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Mạnh Hùng cùng ông C. Lupeanu - nguyên Đại sứ Romania tại Việt Nam - người dịch "Nhật ký trong tù" ra tiếng Romania và Giáo sư Hoàng Chương - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc chủ toạ hội thảo.

Bản dịch "Nhật ký trong tù" bìa đỏ của Lupeanu đã được trân trọng bày trên bàn chủ toạ. Trước hội thảo, ông đã liên tiếp ký tặng sách cho bạn bè vây quanh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện những ngày văn hoá Việt Nam tại một nước châu Âu, đã diễn ra cuộc hội thảo riêng về Bác Hồ và tập "Nhật ký trong tù".

Trong hơn hai giờ đồng hồ, gần 10 tham luận của các nhà nghiên cứu Việt Nam và Romania đã được trình bày. Mọi tham luận đều đề cập đến một phương diện trong tính cách văn hóa đa dạng của Hồ Chí Minh, đặc biệt là tính tư tưởng và nghệ thuật của tập thơ "Nhật ký trong tù".

Đáng chú ý là tham luận đầu tiên của Lupeano - người đã dịch 33 bài thơ của Bác Hồ sang tiếng Romania.

Ông nhấn mạnh: "Nhật ký trong tù" là một tác phẩm thơ làm từ "quyết tâm sắt đá" và "từ bùn đất" (ý nói nhà tù)".

Ông đề cập một chi tiết rất hay về Hồ Chí Minh: Khi được hỏi về những ngày đen tối trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Người mỉm cười trả lời: "Tôi thấy không cần thiết phải quay trở lại quá khứ". Theo Lupeano, đó là bài học đáng quý về nhân cách con người.

Ngay sau đó là tham luận của tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái, phân tích rất kỹ về thi pháp thơ "Nhật ký trong tù" trong tham luận có nhan đề "Thời gian nghệ thuật phương Đông trong Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh".

Nhà văn Đoàn Minh Tuấn từ TP Hồ Chí Minh lại cho rằng "Nhật ký trong tù" là cách diễn đạt tư tưởng của Hồ Chí Minh qua thơ ca và đó cũng là sự tiếp nối truyền thống của thơ ca Việt Nam.

Cụ Hồ đã tiếp nối được truyền thống này từ Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, khi Người viết trong "Nhật ký trong tù" những câu thơ giàu ý nghĩa: Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên.

Nhà nghiên cứu Lê Đình Phúc lại đi sâu vào những giá trị văn hoá được thể hiện trong "Nhật ký trong tù": Yêu thiên nhiên, yêu con người, cảm thông sâu sắc với những bất hạnh của những bạn tù của mình.

Tham luận của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thanh đề cập đến khát vọng tự do, một khát vọng bỏng cháy trong "Nhật ký trong tù".

Đại sứ Lê Mạnh Hùng khẳng định: "Với giá trị nhân văn và văn chương cao cả, Nhật ký trong tù là tác phẩm văn học được yêu thích ở Romania nói riêng và trên thế giới nói chung".

Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá

Trong phần hai, các tham luận phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Romania T. Constantinescu, phân tích về nhân cách Hồ Chí Minh trong vấn đề độc lập dân tộc với bối cảnh toàn cầu hoá. Là người đọc nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành công trong công cuộc giành tự do độc lập cho dân tộc Việt Nam, đó là bài học rất lớn cho những nhà lãnh đạo và nhân dân Romania.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh - cựu Đại sứ Việt Nam tại Romania, lại đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc như "nền của ngôi nhà", "gốc rễ của cây", trong đó có tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế của Việt Nam, điều mà Người ao ước trong di chúc: "Khi nước nhà thống nhất, tôi sẽ đi thăm và cảm ơn bè bạn khắp năm châu".

GS Hoàng Chương xúc động nhớ lại những lời dặn của Bác Hồ về giữ gìn và phát huy di sản sân khấu dân tộc. GS chứng minh rằng: Không những Hồ Chí Minh yêu sân khấu dân tộc, mà Bác còn viết kịch "Con rồng tre" và truyện ngắn "Vi hành" mang tính kịch sâu sắc; đặc biệt, Hồ Chí Minh vô cùng yêu mến các nghệ sĩ tuồng, chèo, rối nước, cải lương và thật sự coi đó là những tài sản quý của văn hoá Việt Nam.

Đại sứ Lê Mạnh Hùng kết thúc hội thảo bằng bài phát biểu về danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh và ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ cho rằng: Cốt lõi văn hoá của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là tính hoà hiếu và nhân nghĩa, là bản chất hoà bình và khoan dung, là sự ứng xử tinh tế và linh hoạt, mềm dẻo nhưng kiên định nguyên tắc "Dĩ bất biến, ứng vạn biến"; vì lợi ích dân tộc, coi trọng đạo lý, dùng trí tuệ và bản lĩnh để bảo vệ và thực hiện lợi ích quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, tư thế đất nước và phẩm giá con người Việt Nam.

Sau Bucharest, chương trình "Những ngày văn hóa Việt Nam" sẽ tiếp tục diễn ra tại Budapest - thủ đô Hungary.

Theo VnMedia