Những ngày qua, dư luận cán bộ, nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa tỏ ra bức xúc trước kết quả kỳ thi tốt nghiệp THCS năm học 2004 - 2005. Toàn tỉnh chỉ có 64,15% học sinh (HS)...
|
| Liệu ngành GD-ĐT có phải tổ chức thêm một kỳ thi nữa? |
Những ngày qua, dư luận cán bộ, nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa tỏ ra bức xúc trước kết quả kỳ thi tốt nghiệp THCS năm học 2004 - 2005. Toàn tỉnh chỉ có 64,15% học sinh (HS) đủ điểm đậu. So với những năm trước, tỉ lệ này quá thấp. Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao HS rớt nhiều như vậy? Do đề thi khó, do việc coi thi quá nghiêm túc hay thực chất trình độ HS chỉ có vậy?
Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), kỳ thi tốt nghiệp THCS năm nay toàn tỉnh có 19.713 HS dự thi. Kết quả, có 12.646 HS đủ điểm đậu, đạt tỉ lệ 64,15%. Trong đó, loại giỏi 802 HS, chiếm 6,34%, loại khá 2.184 HS, chiếm 17,27%. Địa phương có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất là huyện Khánh Vĩnh (92,99%), tiếp theo là Khánh Sơn (86,34%), Nha Trang (71,55%), Ninh Hòa (61,89%), Cam Ranh (60,87%), Diên Khánh (58,26%) và Vạn Ninh (56,69%). Một số trường có tỉ lệ tốt nghiệp cực thấp như Trần Quốc Toản (20%), Nguyễn Trường Tộ (36,19%), Lương Thế Vinh (41,67%), Phan Sào Nam (46,95%)… Đây là những con số khiến dư luận hết sức lo lắng về chất lượng đào tạo của các trường học hiện nay, nhất là trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phấn đấu đạt mục tiêu phổ cập giáo dục THCS vào cuối năm 2005.
Nhiều người đặt câu hỏi: Kết quả trên có phản ánh đúng chất lượng HS hay không? Theo chúng tôi, kết quả đó đã phản ánh đúng chất lượng HS. Vì sao? So với những kỳ thi trước, kỳ thi tốt nghiệp THCS năm nay có một điểm khác biệt hết sức quan trọng, đó là ngành GD-ĐT sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển HS vào lớp 10 năm học 2005 - 2006. Chính vì ý nghĩa đó mà kỳ thi đã được ngành GD-ĐT tổ chức hết sức nghiêm túc, chu đáo: giám thị đổi chéo 100%, mỗi hội đồng coi thi chỉ có 1 địa điểm thi và bao gồm HS của 2 trường trở lên, tổ trưởng tổ bảo vệ tại hội đồng thi là công an… Về phía thí sinh, đây không chỉ là kỳ thi tốt nghiệp bình thường mà còn là kỳ thi tuyển sinh, vì vậy giữa các thí sinh đã hình thành một cuộc cạnh tranh quyết liệt để vào lớp 10 trường công. Do cạnh tranh nên trong quá trình thi, các thí sinh tự giác nghiêm túc làm bài, tình trạng cho bạn xem bài hoặc bày vẽ nhau trong khi làm bài giảm hẳn… Thực tế cũng cho thấy, có những trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp rất cao, như trường Hoàng Văn Thụ (Nha Trang) 96%, trường Nguyễn Văn Trỗi (Nha Trang) 94,52%, THCS Thái Nguyên (Nha Trang) 95%. Được biết, trường Thái Nguyên và trường Trần Quốc Toản thi ghép chung 1 hội đồng, nhưng kết quả tốt nghiệp của 2 trường hoàn toàn khác nhau. Điều này rõ ràng đã phản ánh đúng chất lượng HS, vì những thí sinh của trường Thái Nguyên là lứa HS được tuyển chọn đầu vào từ năm lớp 6, trong khi thí sinh của trường Trần Quốc Toản là lứa HS lớp 9 bán công cuối cùng ở Khánh Hòa.
Về đề thi, nhiều ý kiến cho rằng có thể năm nay đề thi khó hơn mọi năm nên HS rớt nhiều. Được biết, về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD-ĐT đang xem xét. Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi nếu đề khó thì tại sao vẫn có những trường hoặc địa phương đạt tỉ lệ tốt nghiệp cao? Theo tìm hiểu của chúng tôi, đề thi năm nay có tính phân hóa HS rõ nét. Số liệu chấm thi của Sở GD-ĐT cho biết, ở tất cả các môn thi, số HS đạt điểm trung bình chiếm tỉ lệ cao nhất, trong khi số HS đạt điểm khá giỏi hoặc HS đạt điểm dưới trung bình giảm dần. Ví dụ môn Văn, trong khi số HS đạt điểm 5 là 2.286 HS, thì số HS đạt điểm 10 chỉ có 1 và số HS đạt điểm 0 là 42; môn Toán có 1.497 HS đạt điểm 5, trong khi HS đạt điểm 10 là 468 và điểm 0 là 74; môn Sinh có 1.658 HS đạt điểm 5, trong khi HS đạt điểm 10 là 79 và HS đạt điểm 0 là 61…
Điều dư luận quan tâm hiện nay là tỉnh và ngành GD-ĐT sẽ giải quyết như thế nào đối với số HS rớt tốt nghiệp THCS? Có nên tổ chức thêm một kỳ thi nữa hay không? Theo chúng tôi, giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Tỉnh không nên tổ chức thêm một kỳ thi nữa vì như vậy vừa tốn kém, vừa không công bằng đối với những HS đã tốt nghiệp trong kỳ thi lần 1 khi xét tuyển vào lớp 10. Phương án tốt nhất là nên để số HS rớt tốt nghiệp tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS sẽ được tổ chức vào tháng 8-2005. Từ nay đến ngày thi, các em sẽ có thêm thời gian ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Sau kỳ thi, ngành GD-ĐT cần tạo điều kiện để những HS đậu tốt nghiệp trong kỳ thi này vào học tại các trường bán công, dân lập hoặc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Tuy đa số những trường này không so sánh được với trường công nhưng HS nên tự lượng sức mình vì thực tế những năm trước, số HS được tuyển vào lớp 10 trường công chỉ chiếm từ 35 - 40% số HS tốt nghiệp THCS trong toàn tỉnh.
HẢI YẾN
