Công ty TNHH Long Thịnh có trụ sở tại 58 đường số 4, Vĩnh Nguyên, Nha Trang do bà Nguyễn Thị Khuê Tú làm giám đốc, có chức năng kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản...
Công ty TNHH Long Thịnh có trụ sở tại 58 đường số 4, Vĩnh Nguyên, Nha Trang do bà Nguyễn Thị Khuê Tú làm giám đốc, có chức năng kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản. Từ tháng 7 đến tháng 11-2004, Công ty đã thu mua tôm của 11 cá nhân ở các địa phương: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa để xuất ra nước ngoài. Trong 3 tháng đầu, Công ty TNHH Long Thịnh thanh toán đầy đủ cho những người bán hàng chỉ trong vòng từ 20 - 25 ngày kể từ ngày nhập hàng. Vì mua bán sòng phẳng và rõ ràng nên Công ty TNHH Long Thịnh đã tạo được lòng tin cho 11 nhà cung cấp tôm. Chính vì vậy, khi Công ty TNHH Long Thịnh nhập tôm ồ ạt từ đầu tháng 10-2004, 11 nhà cung cấp tôm đồng ý cho trả chậm tức là Công ty sẽ trả tiền cho các nhà cung cấp trong vòng 3 tuần hoặc chậm nhất là 1 tháng kể từ khi nhập hàng. Tổng giá trị của lô hàng đợt này là 4,623 tỷ đồng (làm tròn số). Nhưng quá thời hạn đã giao ước mà vẫn không thấy Công ty Long Thịnh thanh toán tiền, những người bán tôm bắt đầu sốt ruột và tìm bà Tú để làm rõ vấn đề. Đến lúc này sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Bà Tú trả lời chưa nhận được tiền từ Đài Loan (nơi nhập hàng của Công ty) nên chưa thể thanh toán. Nhưng dưới áp lực của những người bán tôm cho Long Thịnh, bà Tú và 1 đại diện của những người bán tôm qua Đài Loan để đòi tiền nhưng sau chuyến đi đó, bà Tú tuyên bố không có khả năng trả nợ và đề nghị với các chủ nợ sẽ giao lại 1 căn nhà (trị giá khoảng 500 triệu đồng) để đổi lại các nhà cung cấp tôm sẽ xóa số nợ còn lại của Công ty. Các chủ nợ không đồng ý, họ yêu cầu Công ty phải trả đủ nợ. Lúc này, bà Tú tìm cách lánh mặt nên tại trụ sở Công ty, các nhà cung cấp tôm chỉ gặp được mẹ của bà Tú, bà này không có tư cách gì trong Công ty nên không giải quyết được vấn đề. Chính vì vậy, những người bán tôm cho Công ty Long Thịnh đã làm đơn gửi Cảnh sát kinh tế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khởi tố bà Tú về tội lừa đảo hoặc lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Vụ việc được Phòng PC15 Công an tỉnh xem xét nhưng trong giai đoạn đầu, PC15 đề nghị bên cung cấp tôm làm đơn kiện ra Tòa án để được giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân sự. Tuy nhiên, phía cung cấp tôm không đồng ý với quan điểm này và vẫn tiếp tục yêu cầu cơ quan công an làm rõ, đồng thời gửi đơn đến các cơ quan ngôn luận yêu cầu được bảo vệ.
Qua xác minh, phóng viên Báo Khánh Hòa nhận thấy bên cung cấp tôm có đầy đủ giấy tờ để chứng minh khoản nợ trên 4,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Long Thịnh. Tuy nhiên cách thức giải quyết vấn đề này như thế nào, có cần phải khởi tố hình sự hay không mới là điều đáng bàn. Lý do mà bên cung cấp tôm không muốn khởi kiện ra Tòa là vì nếu họ kiện ra Tòa thì chắc chắn Tòa án sẽ buộc Công ty trả nợ cho họ, tuy nhiên bản án đó sẽ rất khó thi hành bởi Công ty Long Thịnh không còn tài sản để đảm bảo thi hành án chưa kể đến thời gian “đáo tụng đình” sẽ kéo dài và phải qua nhiều cơ quan khác nhau khiến đương sự có thời gian tẩu tán tài sản…
Hơn nữa qua phân tích, những nhà cung cấp tôm thấy rằng Công ty TNHH Long Thịnh đã có hành vi cố tình dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của họ. Quá trình đó diễn ra rất tinh vi. Đầu tiên, Công ty cố gắng tạo niềm tin cho những người cung cấp hàng bằng cách thanh toán sòng phẳng và phô trương các mối quan hệ xã hội của Giám đốc Công ty. Sau khi thấy đã có sự tin tưởng, họ nhập một số hàng rất lớn và tuyên bố không có khả năng trả nợ. Sau đó, Giám đốc Công ty đã cố tình lánh mặt. Giải thích về điều này, Công ty Long Thịnh cho biết, họ cũng là nạn nhân của một Công ty Đài Loan nên chỉ có thể thanh toán một phần nợ, số còn lại thì bên cung cấp tôm phải xóa. Tuy nhiên, bên cung cấp tôm lại cho rằng những giải thích trên chỉ là ngụy biện vì Công ty Long Thịnh không trình ra được bằng chứng họ làm ăn bị thua lỗ. Vì thế, hành vi không trả nợ của Giám đốc Công ty Long Thịnh đã cấu thành tội lừa đảo hoặc lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Theo chúng tôi, trong trường hợp này cơ quan Công an phải làm rõ hành vi của Giám đốc Công ty TNHH Long Thịnh có cấu thành tội phạm hay không? Nếu có thì đưa ra xét xử trước pháp luật, nhưng nếu đây là tranh chấp dân sự đơn thuần thì cần trả lời dứt khoát cho các bên được biết để họ yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình theo đúng quy định.
NHẬT NGUYỆT
