Theo khảo sát về giá thuốc ngày 6-3, tại một số cơ sở phân phối cũng như bán lẻ thuốc khu vực Giảng Võ (Hà Nội) cho thấy: có nhiều loại thuốc tăng giá cao hơn so với báo cáo của Sở Y tế Hà Nội...
|
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay chưa có công ty nước ngoài nào tự tăng giá thuốc mà chưa có ý kiến của Bộ Y tế. Khảo sát của Sở Y tế Hà Nội về giá thuốc đầu năm 2005 tại một số trung tâm bán buôn cho thấy: trong tổng số 1.659 mặt hàng tham khảo thì chỉ có 29 mặt hàng tăng giá (11 thuốc nhập khẩu và 18 thuốc sản xuất trong nước).
Tuy nhiên, theo khảo sát về giá thuốc ngày 6-3, tại một số cơ sở phân phối cũng như bán lẻ thuốc khu vực Giảng Võ (Hà Nội) cho thấy: có nhiều loại thuốc tăng giá cao hơn so với báo cáo của Sở Y tế Hà Nội. Các nhà thuốc còn cho biết không có loại thuốc nào, kể cả thuốc sản xuất trong nước giảm giá.
Các loại thuốc tăng giá đợt này thường giao động từ 5 đến 15%, cá biệt mới có loại tăng tới hơn 30%, như: thuốc xịt mũi Pyvalin Neo tăng từ 45 nghìn lên 75 nghìn đồng/tuýp, Nife Hexal tăng từ 25 nghìn lên 27 nghìn đồng/lọ, Virotô tăng từ 28 nghìn lên 30 nghìn đồng/lọ. Neocodeon tăng từ 18 nghìn lên 20.500 đồng/vỉ. Potinor 0,75mg cũng tăng từ 15 nghìn lên 16 nghìn đồng/vỉ...
Thuốc nội cũng có nhiều loại tăng: Deflucold tăng từ 2.500 đồng/vỉ lên 5.000 đồng/vỉ, Becberin bọc đường tăng từ 3.500 đồng lên 6.500 đồng/lọ, cao sao vàng cũng tăng từ 500 đồng lên 800 đồng lọ; Ankitamol, Antibio đều tăng nhẹ...
Nguyên nhân tăng giá thuốc được các cơ sở cung cấp cũng như các nhà thuốc bán lẻ lý giải chủ yếu do: Một số mặt hàng thời gian qua tăng giá do việc tăng thuế nhập khẩu, cho nên các công ty xuất nhập khẩu trong nước tăng theo đúng tỷ lệ của thuế nhập khẩu. Đối với những mặt hàng khác, tăng giá là do thị trường thiếu hàng cho nên thị trường tự điều chỉnh nâng giá bán; nhiều loại thuốc nhập khẩu chưa được Bộ Y tế cấp số đăng ký mới, do vậy chưa đưa ra thị trường được dẫn tới sự khan hiếm trên thị trường; một số mặt hàng trước kia phải nhập nhưng đến nay thôi không nhập nữa do đã có một số doanh nghiệp trong nước mua bản quyền để sản xuất nhưng hiện chưa có, hoặc mới có ít để đưa ra thị trường...
Còn những loại thuốc sản xuất trong nước tăng giá là do giá nguyên liệu, thuế nhập nguyên liệu tăng, biến động tăng giá đồng Euro.
Cả nước hiện có hàng chục công ty dược trong và ngoài nước đề nghị tăng giá thuốc, nhưng đến thời điểm này Bộ Y tế chưa chấp nhận một đơn vị và loại thuốc nào được tăng giá. Vì thế các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cửa hàng, đơn vị cố tình tăng giá thuốc.
Theo Nhân dân
