08:02, 24/02/2005

Con cá lạ ở Nha Trang có tên trong sách Đỏ

Ngày 20-2, Viện Hải dương học (HDH) Nha Trang tiếp nhận một con cá lạ có chiều dài gần 5m, nặng khoảng 1 tấn. Con cá này do tàu HĐ 174 thuộc Công ty Quốc doanh đánh cá Kiên Giang...

Cá nhám voi trong sách Đỏ.

Ngày 20-2, Viện Hải dương học (HDH) Nha Trang tiếp nhận một con cá lạ có chiều dài gần 5m, nặng khoảng 1 tấn. Con cá này do tàu HĐ 174 thuộc Công ty Quốc doanh đánh cá Kiên Giang bắt được ngày 29-1-2005 tại vùng biển Phú Quý ở độ sâu từ 200 - 300m. Sau 19 ngày lênh đênh trên biển, ngày 18-2, con cá trên đã được đưa về cập cảng Trung tâm Nghề cá TP. Vũng Tàu và sau đó được bàn giao cho Viện HDH Nha Trang. Ngày 21-2, Viện HDH Nha Trang đã mổ lấy thịt và nội tạng của cá, chỉ để lại da, sau đó xử lý bằng hóa chất. Được biết, sau khi ngâm hóa chất khoảng vài tháng, cá sẽ được lấy ra nhồi bông phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày đón khách tham quan.

Bơm hóa chất bảo quản cá nhám voi tại Viện Hải dương học.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phụng (Phòng Sinh vật phù du, Viện HDH) cho biết, con cá trên thực ra không lạ. Nó có tên là cá nhám voi, một loài cá quý hiếm đã được đưa vào sách Đỏ của thế giới và Việt Nam. Trên thế giới, số lượng loài cá này còn rất ít (mới gặp khoảng 100 con để nghiên cứu), vì vậy các quốc gia đều đã cấm đánh bắt loài cá này. Cũng theo Tiến sĩ Phụng, đây là lần thứ tư cá nhám voi xuất hiện ở Việt Nam. Trước đó, có 1 con trôi dạt vào vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng), 1 con trôi dạt vào vùng biển Vũng Tàu và đều trong tình trạng đã chết. Chỉ duy nhất một lần vào năm 1984, có 2 con bị bắt sống, được quây lại ở Nha Trang cho người dân xem, nhưng sau đó chúng đã tự phá lưới bơi đi mất.

Cá nhám voi nhìn từ phía lưng.

Trên thế giới, cá nhám voi phân bố ở tất cả các khu biển thuộc 3 đại dương là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Ở Việt Nam, cá phân bố tại vịnh Bắc bộ, biển Đông và vùng biển Tây Nam, nhưng nhiều nhất là ở miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Đặc điểm của cá nhám voi là thân rất lớn. Con to nhất có thể dài tới 20m, nặng 14 tấn. Mỗi bên thân cá có 2 gờ da nổi lên rất rõ. Theo Tiến sĩ Phụng, đây là loài cá nổi ở đại dương (cùng bộ với cá mập), sống thành đàn, bơi lội chậm, đôi khi bơi lẻ gần bờ để kiếm thức ăn hoặc bị sóng đẩy vào và mắc cạn trên bãi cát. Đặc tính của loài cá này là hiền, không ăn thịt người. Thức ăn của chúng chủ yếu là động vật nổi, cá nhỏ như cá cơm, cá trích… Họ cá này chỉ có một giống. Cá thụ tinh trong và đẻ trứng. Trứng cá to bằng cái gối (dài 67cm, đường kính 40cm), có bào thai nằm cuộn bên trong lớp vỏ sừng bao bọc. Trong cá nhám voi, quý nhất là bộ vây. Một con cá nhám voi nặng 1 tấn có thể lấy được 15kg vây. Vây cá là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, vì cá nhám voi là loài có tên trong sách Đỏ, thuộc loại quý hiếm nên chúng ta không được tùy tiện đánh bắt chúng vì bất cứ mục đích gì.

HẢI YẾN