Ngày 14-2, phát biểu lại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các địa phương...
|
| Chủ tịch nước Trần Đức Lương trồng cây tại khu di tích lịch sử văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc, huyện Chí Linh (Hải Dương). |
Ngày 14-2, phát biểu lại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các địa phương trong cả nước hãy tham gia trồng cây trồng rừng để làm cho đất nước thêm Xanh - Sạch - Đẹp.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh, sinh thời Bác Hồ rất quan tâm tới việc trồng cây và cách đây 46 năm vào dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi - 1959, Người đã phát động Tết trồng cây và kêu gọi đồng bào cả nước tích cực tham gia trồng cây. 46 năm qua, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích nhiều mặt và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Trồng cây, trồng rừng đã có tác dụng to lớn trong việc chủ động phòng chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, góp phần xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Chủ tịch nước chỉ rõ, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã luôn coi trọng đến việc bảo vệ rừng, nhờ vậy trong năm 2004 cả nước đã trồng được 200 triệu cây phân tán và 19.500 ha rừng tập trung đưa độ che phủ rừng của cả nước lên hơn 38%.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói: "Nhờ sự chỉ đạo liên tục của Đảng và Nhà nước và tinh thần chủ động tích cực của bà con chúng ta mà màu xanh đã trả lại với đất nước chúng ta ở mọi nơi còn đất trống đồi trọc. Tôi rất mong rằng từ nay trở đi thì bà con nhân dân sẽ tiếp tục giữ mãi truyền thống để tô đẹp thêm cho non sông đất nước, cho quê hương của chúng ta bằng cây xanh. Không chỉ ở đất trống đồi trọc...mà còn ở các vùng đất thích hợp trồng cây ăn trái, xây dựng cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình VAC cho mỗi gia đình mỗi thôn, làng của chúng ta ngày càng đẹp hơn.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương, khẳng định, chúng ta tự hào về kết quả trồng cây, trồng rừng đã đạt được, song các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo việc đẩy nhanh tốc độ trồng rừng. Đặc biệt là chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc vốn rừng hiện có, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn, tạo giống mới đi cùng với gắn việc trồng rừng với chế biến lâm sản và thị trường tiêu thụ nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề rừng.
Gặp mặt các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hải Dương nhân dịp đầu xuân mới, Chủ tịch nước đã gửi đến Đảng bộ, chính quyền và toàn thể quân và dân tỉnh Hải Dương lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời bày tỏ hy vọng năm 2005, Hải Dương sẽ có những bước đột phá mạnh hơn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế đi cùng với việc nâng cao chất lượng của công tác văn hoá, khoa học kỹ thuật và y tế, giáo dục.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến dâng hương đền thờ An sinh Vương Trần Liễu là cụ thân sinh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc đă có công lớn trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Chủ tịch nước cũng đến dâng hương tưởng niệm người anh dân tộc Trần Hưng Đạo tại tượng đài của Người ở xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và tại Khu di tích lịch sử quốc gia đền Kiếp Bạc cùng với dâng hương Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá Thế giới Nguyễn Trãi, người có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh giành độc lập cho dân tộc đầu thế kỷ XV.
Theo VTV

