Theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, mỗi năm Khánh Hòa có trên 1.000 người mắc bệnh sỏi thận cần điều trị, 50% trong số đó có chỉ định tán sỏi. Trước đây, người bệnh ở Khánh Hòa muốn tán sỏi...
Theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, mỗi năm Khánh Hòa có trên 1.000 người mắc bệnh sỏi thận cần điều trị, 50% trong số đó có chỉ định tán sỏi. Trước đây, người bệnh ở Khánh Hòa muốn tán sỏi đều phải vào TP. Hồ Chí Minh hoặc ra Quy Nhơn, vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Để giúp người bệnh thuận lợi trong điều trị, mới đây, bằng việc việc liên doanh liên kết với các công ty kinh doanh lắp đặt máy, BVĐK tỉnh đã đưa máy tán sỏi ngoài cơ thể vào hoạt động.
|
| Một ca tán sỏi ngoài cơ thể tại BVĐK tỉnh. |
Máy tán sỏi ngoài cơ thể là sản phẩm của Trung tâm Công nghệ laser thuộc Viện Ứng dụng công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Thiết bị này đã được triển khai ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh. Ở miền Trung, đến thời điểm này mới có Đà Nẵng, Quy Nhơn và Khánh Hòa triển khai. Bác sĩ (BS) Ngô Văn Phương (Trung tâm Công nghệ laser) cho biết, máy được thiết kế theo công nghệ phát sóng xung kích - điện thủy lực. Hệ thống cơ khí được tự động hóa, điều khiển chính xác tọa độ bằng kỹ thuật vi xử lý. Hệ thống định vị sỏi bằng siêu âm EUREKA 600 với độ phân giải cao của hãng Medison (Mỹ). “Nguyên lý chung của máy là dùng sóng xung kích điện thủy lực thông qua môi trường nước tiếp xúc với cơ thể người bệnh. Tác dụng của sóng có thể phá vỡ những viên sỏi có kích thước dưới 2 - 3cm nằm trong đường tiết niệu hoặc túi mật, sau đó vụn sỏi sẽ theo đường tiểu ra ngoài”, BS Phương nói. Ưu điểm của phương pháp điều trị này là không gây đau đớn cho bệnh nhân (BN). Do không phải mổ nên BN không phải gây tê, gây mê, không chảy máu. Ngay sau khi máy ngừng hoạt động, BN có thể đi lại bình thường và ra về mà không cần nằm lại BV như các biện pháp phẫu thuật khác. Chị Phạm Thị Minh Kiên, 36 tuổi (Nha Trang) sau khi tán xong viên sỏi 1,2cm ở thận trái vui vẻ cho biết: “Tán sỏi xong tôi thấy bình thường, không đau. Trong khi làm có đau nhưng đau ít”.
Được biết, để sử dụng tốt thiết bị này, BVĐK tỉnh đã cử một số BS đi đào tạo ở trung tâm tán sỏi Quy Nhơn. Quá trình lắp đặt vận hành máy, BV được sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ laser thuộc Viện Ứng dụng công nghệ. Đến nay, đã có 5 ca tán sỏi ngoài cơ thể được thực hiện tại BV, tất cả đều cho kết quả tốt. Tuy nhiên, theo BS Trần Đình Sơn (khoa Ngoại tổng quát BVĐK tỉnh), không phải loại sỏi nào cũng có thể áp dụng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Chỉ định của phương pháp này là sỏi bể thận (kích thước dưới 4cm), sỏi đài bể thận (dưới 2,5cm), sỏi niệu quản trên và niệu quản dưới (dưới 2cm), sỏi bàng quang (dưới 3cm) và sỏi túi mật (dưới 2cm). Hiện nay, giá tán sỏi ở Khánh Hòa là 1,8 triệu đồng (lần 1), 1 triệu đồng (lần 2), 500.000 đồng (lần 3), từ lần thứ 4 trở đi không tính tiền, các xét nghiệm cận lâm sàng 300.000 đồng. So với các địa phương khác, biểu giá trên không cao nhưng quan trọng là BN sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.
BS Nguyễn Văn Xáng, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết, sắp tới, để phục vụ BN tốt hơn, BV sẽ triển khai thêm kỹ thuật tán sỏi trong cơ thể và tán sỏi qua da. Hy vọng, với kế hoạch này, người bị bệnh sỏi thận ở Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực sẽ có cơ hội điều trị thuận lợi với kỹ thuật cao, giá rẻ.
HẢI YẾN
