09:11, 19/11/2004

VTV “phủ sóng” DTH

DTH (Direct to home) là truyền hình số vệ tinh được Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đưa vào khai thác từ tháng 10-2004. Kể từ ngày 15-10-2004...


DTH (Direct to home) là truyền hình số vệ tinh được Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đưa vào khai thác từ tháng 10-2004. Kể từ ngày 15-10-2004, Đài THVN mở rộng phạm vi hoạt động hệ thống DTH ra các tỉnh với giá cả, nội dung thống nhất trên toàn quốc.

Khách hàng đăng ký lắp đặt truyền hình số vệ tinh.

Hiện nay, trên địa bàn Nha Trang có 2 đơn vị là đại lý chính thức DTH của Đài THVN là DNTN Thương mại & Dịch vụ Viết Hùng (105 Trần Quý Cáp, Nha Trang) và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (PT-TH KH), riêng Đài PT-TH KH có thêm 2 đại diện là Công ty Cổ phần Điện tử tin học viễn thông Thế hệ mới (29 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) và Công ty TNHH Điện tử Vi - P (45D Quang Trung, Nha Trang).

Truyền hình vệ tinh có những ưu điểm mà truyền hình mặt đất và truyền hình cáp (THC) không thể có được là: Vùng phủ sóng rộng, không phụ thuộc vào địa hình, chất lượng cao, đồng đều trên toàn quốc và có khả năng thông tin băng rộng. DTH sử dụng công nghệ truyền dẫn số nên bảo đảm chất lượng tín hiệu hình ảnh cũng như âm thanh, có thể truyền dẫn được nhiều chương trình truyền hình có độ phân giải cao trên một Transponder, hệ thống âm thanh stereo hay âm thanh lập thể AC3. Ngoài ra, hệ thống DTH sử dụng kỹ thuật truyền hình số nên tương thích với nhiều loại hình dịch vụ khác như truyền dữ liệu, internet, truyền hình tương tác sẽ được phát triển sau này.

Với lợi thế trên nên ngay từ khi đưa vào hoạt động, DTH đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng. DNTN Viết Hùng chỉ trong vòng 1 tháng đi vào hoạt động đã lắp được 60 máy. Trong khi đó, Đài PT-TH KH triển khai muộn hơn nhưng số lượng lắp đặt lên gấp đôi. Không như THC chỉ mới phục vụ cho một số khu vực nội thành Nha Trang, DTH có thể “phủ sóng” đến tận hang cùng ngõ hẽm, miền núi hải đảo. Hiện các đại lý đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các xã đảo ở Vạn Ninh, Cam Ranh, Ninh Hòa.

Hiện nay, giá lắp đặt thiết bị DTH được thống nhất trên toàn quốc là 1.980.000đ gồm: Anten Parabol (anten chảo) do Đài Loan sản xuất: Có đường kính 0,6m, dùng để thu tín hiệu các chương trình truyền hình từ vệ tinh. LNB (Low Noise Block): Là bộ khuếch đại tạp nhiễu thấp gắn trên anten Parabol có chức năng đổi tần từ tần số băng Ku (10.7 ¸ 12GHz) xuống dải tần số IF (950 ¸ 2150MHz). Đầu thu giải mã đa phương tiện - IRD (Integrated Recover Decoder) hay còn gọi là Set-top Box (STB): là thiết bị thu và giải mã tín hiệu truyền hình từ anten Parabol và LNB, chuyển sang tín hiệu AV hay RF mà tivi thông thường có thể xem được. Smart card (thẻ thông minh), do Pháp sản xuất, dùng để lưu giữ các thông tin để mở khóa các chương trình dưới dạng dữ liệu chứa trong chíp IC gắn trên thẻ.

Công lắp đặt cho một máy là 200.000đ/máy, thuê bao trọn gói 12 tháng là 780.000đ. Như vậy, để có thể sử dụng DTH, ngay từ đầu người sử dụng phải bỏ ra 2.960.000đ. Hiện nay, Đài PT-TH KH và các đại diện của mình có chương trình khuyến mãi miễn phí tiền công lắp đặt (200.000đ/máy) trong tháng 11 để thu hút khách hàng. Nếu đăng ký trong năm 2004 sẽ được miễn phí 3 tháng thuê bao.

Hiện tại DTH có 16 chương trình. Ngoài 5 đài miễn phí là VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5 (tiếng dân tộc), còn có nhóm thuê bao là đài: VCTV1 (kênh giải trí tiếng Việt), VCTV2 (Kênh phim truyện đặc sắc tiếng Việt), Starmovies (kênh phim truyện quốc tế có phụ đề tiếng Việt), Starworld (kênh giải trí tổng hợp), MTV (Ca nhạc quốc tế chọn lọc), TVB (phim Hồng Kông có phụ đề tiếng Việt), ACB (kênh giải trí, giáo dục Úc, Arirang (kênh giải trí tổng hợp Hàn Quốc), Eurosportnews (kênh tổng hợp thể thao châu Âu), Phoenix (kênh giải trí tổng hợp Trung Quốc), OPT1 (kênh tổng hợp Nga).

Nếu chỉ lắp đặt, không đăng ký thuê bao vẫn xem được 5 kênh truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên dịch vụ DTH cũng gặp phải một số khó khăn như chất lượng tín hiệu suy giảm khi mưa bão, nhất là sấm sét; giá thuê bao còn quá cao: 65.000đ/tháng (THC là 30.000đ/tháng) và phải trả trước một năm; không thể kết nối thêm máy phụ để xem chương trình riêng như THC. Việc bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị DTH cũng phức tạp hơn. Thiết bị mua sử dụng có thời hạn (chỉ bảo hành trong vòng 12 tháng) sau đó bất kỳ hư hỏng nào người sử dụng phải lãnh đủ.

Dân ghiền bóng đá sẽ rất buồn lòng khi nhìn vào danh mục chương trình DTH không có các kênh thể thao chính như: Super Sport Gold, Espn, Star Sports…, không có đài CNN, phim hoạt hình, Discovery, đài HTV 7. Ngược lại các bà, các cô lại thích DTH hơn vì có kênh phim Hồng Kông nhiều tập được phát liên tục trong ngày.

Thông tin từ Đài THVN cho biết, do phải trả phí thuê kênh nước ngoài rất đắt nên số lượng chương trình trong giai đoạn đầu không thể phong phú. Nhà đài đang cố gắng nâng số máy lắp đặt lên cao để đủ khả năng thuê các kênh hay. Dự kiến đầu năm 2005, sẽ nâng lên 24 kênh và đến giữa năm 2005 sẽ cung cấp đủ 32 kênh truyền hình.

Khi so sánh giữa DTH và THC thì dân kỹ thuật khuyến cáo: Trong khu vực nội thành nên sử dụng THC vì tiện ích và bảo đảm an toàn, mỹ quan hơn. Được biết, THC cũng đang chạy đua với DTH để nâng cao chất lượng phục vụ, cụ thể sẽ mua lại bản quyền các chương trình hay của Đài THVN để phát phục vụ khách hàng.

QUỐC KHÁNH