10:07, 26/07/2016

Bạn đọc ủng hộ hơn 27 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Hạnh Vy bị bệnh tim

Sáng 26-7, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 21,1 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Thị Hạnh Vy (thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) - nhân vật trong bài viết "Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị bệnh tim" đăng trên Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 10-7).

Sáng 26-7, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 21,1 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Thị Hạnh Vy (thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) - nhân vật trong bài viết “Hoàn cảnh đáng thương của cháu bé bị bệnh tim” đăng trên Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 10-7).

 

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang  trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Nguyễn Thị Hạnh Vy
Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Nguyễn Thị Hạnh Vy


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (10 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc ở trong tỉnh ủng hộ 6,1 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Thân Trọng Thành Đạt (65B Trịnh Phong): 1,5 triệu đồng; Bùi Thị Thu Hà (E1.4 Chung cư Chợ Đầm): 1 triệu đồng; Thủy Ngân: 500.000 đồng; Lê Phương Thúy Nga (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Dân Khánh: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Trang (Hòn Rớ): 300.000 đồng; ông Vinh: 200.000 đồng; Anh Vũ (58 Bạch Đằng): 200.000 đồng; Trà My (58 Bạch Đằng): 200.000 đồng; bạn đọc (xã Vĩnh Phương): 200.000 đồng. Bạn đọc ở thị xã Ninh Hòa: Nguyễn Ngọc Thiện: 500.000 đồng.


Ngoài ra, sau khi báo phát hành, một số nhà hảo tâm ở nước ngoài, TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang cũng đã ủng hộ cho cháu Hạnh Vy với số tiền 6,7 triệu đồng.


Nhận được số tiền ủng hộ, bà Hà Thị Như Hoa (mẹ cháu Hạnh Vy) xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã dành thời gian đến thăm và giúp đỡ cho cháu Hạnh Vy có điều kiện chữa trị trong thời gian tới.


TÂM THÙY