Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 194 VN đề nghị tiếp tục thực hiện miễn, giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Cam Thịnh (xã Nam Cam Ranh).
![]() |
| Trạm thu phí Cam Thịnh mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe đi qua. |
Nhiều lần kiến nghị
Theo văn bản, trên địa bàn xã Nam Cam Ranh còn 57 trường hợp thuộc danh sách phương tiện đề nghị miễn, giảm giá dịch vụ qua Trạm thu phí Cam Thịnh từ quý III/2025 đến quý II/2026 chưa được Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 thực hiện miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi qua trạm. Thời gian qua, hằng quý, Sở Xây dựng đều tổng hợp, có văn bản đề nghị công ty thực hiện miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định, cũng như chủ trương của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh.
Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện thuộc diện được hưởng chính sách còn chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Nội dung này đã được người dân địa phương phản ánh, kiến nghị 2 lần trên Hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Mới đây, cử tri xã Nam Cam Ranh tiếp tục kiến nghị lên HĐND tỉnh về việc chậm thực hiện chính sách miễn, giảm tại Trạm thu phí Cam Thịnh.
Thông tin về việc miễn, giảm giá dịch vụ qua Trạm thu phí Cam Thịnh, ông Nguyễn Bình Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh cho biết: Tất cả các trường hợp xã đề nghị miễn, giảm khi qua Trạm thu phí Cam Thịnh đều căn cứ các quy định, tính toán khoảng cách để xem xét. Ngày 20-8, UBND xã gửi giấy mời lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 194 VN làm việc. Nội dung gồm: Phối hợp cung cấp hồ sơ của các phương tiện đề nghị miễn, giảm giá sử dụng đường bộ từ quý III/2025 đến quý II/2026 cho các phương tiện trên địa bàn xã Nam Cam Ranh theo quy định; phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát đối với 18 phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại xã Nam Cam Ranh được đề xuất miễn, giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ khi qua Trạm thu phí Cam Thịnh. Tuy nhiên, cả 2 công ty đều không cử người đến dự.
Sở Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên và có văn bản thông tin kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời thông tin kết quả đến UBND xã Nam Cam Ranh để thông báo cho người dân biết.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 24-8, ông Chu Văn Dũng - Trạm trưởng Trạm thu phí Cam Thịnh (Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 194 VN) cho biết, UBND xã Nam Cam Ranh chưa phối hợp với trạm để xác định các trường hợp có đủ điều kiện miễn, giảm giá dịch vụ qua trạm hay không. Theo ông Dũng, trước khi gửi cho Sở Xây dựng, UBND xã cần nghiên cứu kỹ các quy định để xác định những trường hợp đủ điều kiện được miễn, giảm.
![]() |
| Xe qua Trạm thu phí Cam Thịnh. |
Đề xuất thêm các phương tiện được miễn, giảm
Ngày 10-8, UBND xã Nam Cam Ranh có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị xem xét miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với 18 phương tiện thuộc sở hữu của cán bộ, công chức, tổ chức đang công tác, phục vụ tại Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Cam Ranh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác trên địa bàn xã.
Đối với vấn đề này, ông Chu Văn Dũng cho biết, xe cá nhân và xe công vụ của UBND xã không thuộc trường hợp được tự quyết định miễn, giảm giá dịch vụ qua Trạm thu phí Cam Thịnh mà phải căn cứ Thông tư số 32 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Trong đó, thông tư quy định về quản lý giá và 12 nhóm đối tượng được miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT do Trung ương quản lý.
Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, theo phương án miễn, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đã được Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất, việc miễn, giảm tại Trạm thu phí Cam Thịnh được thực hiện đối với các phương tiện thuộc đúng đối tượng, phạm vi và mức miễn, giảm đã được cấp có thẩm quyền thống nhất, trong đó xác định theo phạm vi bán kính xung quanh trạm thu phí. Gần đây, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản về việc thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, rà soát danh sách phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá; xác định tên đơn vị, địa giới hành chính mới. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 phối hợp UBND xã Nam Cam Ranh tổ chức kiểm tra, rà soát đối với 18 phương tiện nêu trên. Trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện về đối tượng, phạm vi và mức miễn, giảm theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thống nhất thì thực hiện miễn, giảm theo quy định.
Trạm thu phí Cam Thịnh thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1488 - Km1525, do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng 194 đầu tư xây dựng và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 194 VN quản lý, khai thác theo hình thức BOT. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), năm 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) có văn bản gửi UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đồng ý miễn, giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu vùng lân cận Trạm thu phí Cam Thịnh. Theo văn bản, phạm vi miễn, giảm giá vé gồm xã Cam Thịnh Tây cũ và các thôn: Hiệp Thanh, Hòn Quy, Hòa Sơn, Hiệp Mỹ, Hòa Diêm, Mỹ Thanh của xã Cam Thịnh Đông cũ. Các địa phương này hiện nay đều thuộc xã Nam Cam Ranh.
NHẬT THANH





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin