09:07, 13/07/2022

Phản hồi: Đã xác minh trường hợp không được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được thư của bà Huỳnh Thị Ánh Hoa (trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) hỏi về việc chồng bà là ông Hoàng Anh Bốn tham gia kháng chiến chống Mỹ, được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Hai, đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, hiện tại chưa có nhà ở ổn định, vậy chồng bà có được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí khi xây nhà ở hay không?

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được thư của bà Huỳnh Thị Ánh Hoa (trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) hỏi về việc chồng bà là ông Hoàng Anh Bốn tham gia kháng chiến chống Mỹ, được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huân chương Giải phóng hạng Hai, đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, hiện tại chưa có nhà ở ổn định, vậy chồng bà có được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí khi xây nhà ở hay không?


Ngày 13-5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn số 2065 chuyển đơn của bà Huỳnh Thị Ánh Hoa đến Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) xem xét, đề xuất giải quyết theo quy định. Theo đó, ngày 19-5, Sở Xây dựng có công văn số 1598 trả lời như sau: Trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, trường hợp cần thiết gia đình bà Hoa có thể liên hệ Sở LĐ-TB-XH, UBND huyện Diên Khánh để được hướng dẫn, xem xét giải quyết chế độ hỗ trợ khác theo quy định.


Ngày 20-5, Sở LĐ-TB-XH đã có công văn số 1216 đề nghị Phòng LĐ-TB-XH huyện Diên Khánh kiểm tra, xác minh thông tin về chồng của bà Huỳnh Thị Ánh Hoa, đồng thời xem xét giải quyết theo đơn đề nghị trường hợp thuộc diện người có công theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Qua báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH huyện Diên Khánh, ông Hoàng Anh Bốn hiện ở chung với bà Huỳnh Thị Ánh Hoa không có đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Suối Hiệp nên Phòng LĐ-TB-XH huyện Diên Khánh và UBND xã Suối Hiệp không quản lý đối tượng này trong danh sách người có công tại địa phương. Qua đó, Sở LĐ-TB-XH kết luận, trường hợp ông Hoàng Anh Bốn không thuộc diện để hỗ trợ kinh phí xây nhà do không thuộc đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.


Báo Khánh Hòa