10:08, 16/08/2020

Sau bài viết "Mở quán cà phê trên đất nhà bia liệt sĩ": UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo trả lại hiện trạng ban đầu

Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 6-8 có bài viết "Mở quán cà phê trên đất nhà bia liệt sĩ", phản ánh chính quyền xã Ninh Hưng cắt đi một phần đất khu vực nhà bia giao cho Công an xã mở quán cà phê mang tên "Hội quán sen và koi". Bên trong, nền sân quán được đổ đất nâng cao hơn nền đất nhà bia và được láng xi măng, xây hồ cá koi, đặt hàng chục chậu cây cảnh, bàn ghế cho khách ngồi uống cà phê, chơi cờ tướng.

Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 6-8 có bài viết “Mở quán cà phê trên đất nhà bia liệt sĩ”, phản ánh chính quyền xã Ninh Hưng cắt đi một phần đất khu vực nhà bia giao cho Công an xã mở quán cà phê mang tên “Hội quán sen và koi”. Bên trong, nền sân quán được đổ đất nâng cao hơn nền đất nhà bia và được láng xi măng, xây hồ cá koi, đặt hàng chục chậu cây cảnh, bàn ghế cho khách ngồi uống cà phê, chơi cờ tướng. Phần giáp với nhà bia được rào lại bằng lưới B40. Còn tường nhà bia bị đập bỏ một góc để mở cổng ra vào và cải tạo xây bồn trồng hoa cảnh... Sau khi báo phát hành, UBND thị xã Ninh Hòa đã yêu cầu UBND xã Ninh Hưng khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ quán cà phê nêu trên, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất nhà bia liệt sĩ. Bên cạnh đó, UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, đánh giá việc thực hiện của UBND xã Ninh Hưng.


Báo Khánh Hòa