08:03, 17/03/2020

Điều chỉnh là cần thiết, nhưng còn chậm

Được biết, Bộ Tài chính mới có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân...

Được biết, Bộ Tài chính mới có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, dự kiến từ kỳ tính thuế năm 2020, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Đây là sự điều chỉnh cần thiết, nhưng còn quá chậm so với biến động thực tế nhiều năm qua. 
 

 

 
Luật quy định trường hợp chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% thì điều chỉnh nhưng theo tôi là quá cao. Ví dụ biến động trên 20% trong 1 - 2 năm thì chấp nhận được, nhưng nếu biến động đến 19% và mức này duy trì 5 - 7 năm thì thiệt thòi cho người nộp thuế. Hợp lý nhất là ngưỡng thu nhập chịu thuế phải được điều chỉnh hàng năm để bám sát thực tiễn cuộc sống. 
 
Cách đây 5 năm, một ổ bánh mì chỉ 8.000 đồng, hiện nay đã lên 15.000 đồng; một tô bún bò 25.000 đồng nay đã lên 45.000 - 50.000 đồng; dịch vụ rửa xe máy 10.000 đồng nay lên 35.000 đồng. Đây là những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân. Nếu không kịp thời điều chỉnh mức thuế thì sẽ dẫn đến thu nhập chỉ đủ mức sống tối thiểu mà vẫn phải đóng thuế TNCN. Vì vậy, so với mức TNCN hiện nay thì 11 triệu đồng/tháng không phải là cao, mới chỉ trên mức đủ sống một chút; nếu thu thuế TNCN ở mức này thì khá đại trà.
 
VĂN KỲ (Ghi)