10:10, 25/10/2019

Đã khắc phục những vấn đề báo nêu

. Mục Tiếng nói nhân dân trên Báo Khánh Hòa thứ Ba, ngày 17-9 phản ánh trên vỉa hè đường Lý Nam Đế, đoạn bên cạnh Trường Tiểu học Phước Long 1, phường Phước Long, TP. Nha Trang có hộ kinh doanh vô tư chiếm dụng vỉa hè để buôn bán phế liệu, đồ dùng cũ, gây cản trở cho người đi bộ và trông rất nhếch nhác. Sau khi báo phát hành, tổ công tác liên phường số 6 gồm: Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ nhiều tang vật và bàn giao cho phường để xử lý theo quy định.

. Mục Tiếng nói nhân dân trên Báo Khánh Hòa thứ Ba, ngày 17-9 phản ánh trên vỉa hè đường Lý Nam Đế, đoạn bên cạnh Trường Tiểu học Phước Long 1, phường Phước Long, TP. Nha Trang có hộ kinh doanh vô tư chiếm dụng vỉa hè để buôn bán phế liệu, đồ dùng cũ, gây cản trở cho người đi bộ và trông rất nhếch nhác. Sau khi báo phát hành, tổ công tác liên phường số 6 gồm: Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ nhiều tang vật và bàn giao cho phường để xử lý theo quy định.


. Mục Tiếng nói nhân dân trên Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 18-9 phản ánh UBND xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang có dựng bảng cấm đổ rác tại cầu bê tông trên đường liên xã nhưng người dân vẫn đổ rác ngay bảng cấm, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và cản trở giao thông. UBND xã Vĩnh Hiệp đã phân công lực lượng túc trực quản lý và nhắc nhở các trường hợp đổ rác không đúng quy định; đồng thời đã có công văn đề nghị UBND xã Vĩnh Thái phối hợp tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi tại khu vực đầu cầu Dài Vĩnh Hiệp. Thời gian gần đây, tình trạng vứt rác tại khu vực này giảm hẳn, Công ty Môi trường Đô thị vẫn tiến hành lấy rác tại khu vực đúng quy định…


B.K.H