09:09, 28/09/2018

Đường nhiều vết sụt lún

Đường 2-4 là con đường cửa ngõ của TP. Nha Trang, hàng ngày lưu lượng xe cộ tham gia giao thông rất đông. Thế nhưng con đường này lại có quá nhiều ổ voi, ổ gà và các vết sụt lún, nhất là từ đoạn đầu đường đến cầu Hà Ra.

Đường 2-4 là con đường cửa ngõ của TP. Nha Trang, hàng ngày lưu lượng xe cộ tham gia giao thông rất đông. Thế nhưng con đường này lại có quá nhiều ổ voi, ổ gà và các vết sụt lún, nhất là từ đoạn đầu đường đến cầu Hà Ra. Nhiều chỗ mặt đường bị lún sâu, được vá víu tạm bợ bằng đất cát hoặc đá dăm, gây khó khăn cho các phương tiện. Đã có nhiều người bị té ngã ở đoạn ngã ba đường 2-4 - Lý Quốc Sư hoặc ngay trên cầu Hà Ra, nhất là vào ban đêm và trời mưa. Ngành chức năng cần có kế hoạch sửa chữa sớm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

 

Vết nứt rộng, được người dân trải tạm đá dăm  ngay ngã ba đường 2-4 - Lý Quốc Sư.

 Một điểm sụt lún ngay ngã ba đường 2-4 - Lý Quốc Sư.


HẢI NGUYỆT