11:02, 10/02/2015

Thêm nét xuân cho phố biển

Chiều 10-2, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Câu lạc bộ Cổ vật Nha Trang, Hội Sinh vật cảnh Nha Trang khai mạc Triển lãm cổ vật và sinh vật cảnh mừng xuân Ất Mùi 2015.

Chiều 10-2, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Cổ vật Nha Trang, Hội Sinh vật cảnh Nha Trang khai mạc Triển lãm cổ vật và sinh vật cảnh mừng xuân Ất Mùi 2015. Với những tinh hoa của gốm Việt cùng dáng thế độc đáo của cây cảnh…, đây sẽ là điểm tham quan thú vị cho người dân và du khách trong dịp Tết.

 

1
Đĩa sứ ký kiểu mẫu Tiếng sáo mục đồng.


Triển lãm cổ vật giới thiệu 300 hiện vật từ bộ sưu tập của Bảo tàng tỉnh và 30 hội viên CLB Cổ vật Nha Trang. Đến với triển lãm, người xem được dõi theo dòng chảy gốm, sứ Việt suốt hơn 1.000 năm qua. Đó là bộ sưu tập gốm thời Lý - Trần (thế kỷ X đến XIV) với những chiếc đĩa gốm hoa nâu, gốm men trắng giản dị về kiểu dáng nhưng có màu men rất đẹp. Có thể thấy rõ sự phóng khoáng, phô diễn tài nghệ của nghệ nhân làm gốm thời kỳ này với những nghệ thuật tạo hình đắp nổi, khắc chìm, in khuôn rất tiêu biểu. Đến gốm thời Lê, người xem bắt gặp những chiếc ang, thố, đĩa, chum hoa chanh… với các loại men đặc trưng như: men xanh trắng, men nâu… Bên cạnh đó là bộ sưu tập về gốm Chu Đậu (phát triển mạnh nhất từ thế kỷ XIV đến XVII) với nhiều hiện vật phong phú như: đĩa, bình vôi, hộp phấn, nghiên mực, bình tỳ bà… với các họa tiết mang đậm bản sắc Việt như: hoa cúc, chim chích chòe, nhánh rong, hoa sen…

 
Ngoài các dòng gốm danh tiếng ở miền Bắc, triển lãm còn có sự góp mặt của các dòng gốm ở Nam bộ như: gốm Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương) và gốm Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có niên đại từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Những bình hoa, cặp cua men xanh ngọc (gốm Lái Thiêu) hay những tượng thờ (gốm Biên Hòa) được chạm khắc tinh xảo… sẽ cho người xem cảm nhận vẻ đẹp của gốm sứ Nam bộ. Bên cạnh đó, triển lãm còn có một số lượng lớn đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (những cổ vật gốm sứ do triều đình, quan lại Việt Nam gửi mẫu cho các lò gốm sứ Trung Hoa làm theo các yêu cầu riêng về mẫu mã, đề tài, nội dung trang trí…).

 

Đại biểu xem gốm  Chu Đậu tại triển lãm cổ vật.
Đại biểu xem gốm Chu Đậu tại triển lãm cổ vật


Triển lãm cổ vật của CLB Cổ vật Nha Trang đã phần nào giúp người xem thấy được sự đa dạng, phong phú của gốm sứ Việt. Ông Lê Chí Hướng - Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Chúng tôi tổ chức triển lãm này để giúp người xem hiểu thêm về tinh hoa gốm sứ Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu di sản văn hóa của người Việt. Đồng thời, triển lãm tạo cơ hội giao lưu giữa những người sưu tầm cổ vật trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề cho các triển lãm lần sau”.


Cùng với triển lãm cổ vật, Bảo tàng tỉnh cũng phối hợp với Hội Sinh vật cảnh TP. Nha Trang tổ chức triển lãm sinh vật cảnh. Hơn 100 cây cảnh cùng hàng chục viên đá cảnh được hội viên của Hội Sinh vật cảnh thành phố mang đến đã tạo nên một không gian đầy tính nghệ thuật. Nhìn ngắm những cây tùng, sanh… được các nghệ nhân uốn nắn với nhiều dáng thế độc đáo, những hòn đá cảnh mà người chơi dày công sưu tầm, không thể không phục tài của các nghệ nhân. Người xuýt xoa ngợi khen khi nhìn tiểu cảnh lão tiên ngồi đánh cờ dưới gốc cây tùng, người lại mê mẩn nhìn ngắm cây sanh dáng huyền… Một cảm xúc giao hòa giữa thiên nhiên với con người trong những ngày xuân.


Không thật phô trương, ồn ào, Triển lãm cổ vật và sinh vật cảnh mừng xuân Ất Mùi 2015 nhẹ nhàng góp thêm nét xuân cho thành phố biển.


THÀNH NGUYỄN