06:06, 15/06/2013

TP. Nha Trang tổ chức dạy bơi cho thanh thiếu nhi, học sinh

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, từ ngày 15-6 đến 16-8, các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi, học sinh hè do TP. Nha Trang tổ chức bằng nguồn kinh phí ngân sách sẽ chính thức được triển khai.

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, từ ngày 15-6 đến 16-8, các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi, học sinh (HS) hè do TP. Nha Trang tổ chức bằng nguồn kinh phí ngân sách sẽ chính thức được triển khai. Việc làm này thể hiện sự quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố trong việc giảm tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước.


- Ông có thể nói rõ hơn về việc tổ chức các lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi thành phố dịp hè năm nay?


- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015; Chỉ thị 08 của tỉnh về việc tổ chức hoạt động hè cho thanh niên, HS, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn thành phố, UBND TP. Nha Trang đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, HS hè với khẩu hiệu “Muốn cứu người khác trước hết phải tự cứu lấy mình”. Mục đích và yêu cầu của các lớp dạy bơi này là nhằm đẩy mạnh phong trào bơi lội, rèn luyện sức khỏe, giúp các em tự cứu mình và biết cách cứu người khác khi gặp tai nạn sông nước. Các lớp học này diễn ra trong vòng 2 tháng, thời gian tập từ 8 giờ - 10 giờ các ngày trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy (mỗi lớp tập 1 tuần 3 buổi, mỗi buổi 1 giờ) tại hồ hơi Yết Kiêu (số 10 đường Yersin). Đối tượng là thanh thiếu nhi, HS tuổi từ 9 đến 15 đang tham gia sinh hoạt hè tại các cơ sở Đoàn - Hội - Hè các xã, phường. Mỗi xã, phường sẽ chọn, cử 3 em theo các tiêu chuẩn trên, lập danh sách và gửi về cho Thành đoàn Nha Trang quản lý. Kinh phí tổ chức được lấy từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố nên khi tham gia học các lớp này, các em sẽ không phải đóng phí (riêng các phụ kiện để hỗ trợ cho việc học bơi như: kính, đồ, mũ, phao bơi do học viên tự trang bị).  


- Đây là lần đầu tiên TP. Nha Trang triển khai việc dạy bơi miễn phí cho HS trong dịp hè. Được biết, từ việc xây dựng đến tổ chức thực hiện chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần. Vì sao thành phố lại có sự quyết tâm cao đến vậy?


- Như chúng ta biết, trên địa bàn tỉnh năm nào cũng có tình trạng trẻ em chết do đuối nước. Năm 2013, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, tại khu vực Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái cũng xảy ra tai nạn thương tâm khiến 3 HS bị chết do đuối nước. Trước đó, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, trong đó có việc phát động phong trào dạy bơi cho trẻ em ở các xã, phường. Sau khi xảy ra sự việc trên, lãnh đạo thành phố đã rất quyết tâm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban khẩn trương tìm kiếm địa điểm tổ chức dạy bơi, thành phố sẽ cân đối nguồn ngân sách cho việc triển khai thực hiện. Kế hoạch tổ chức dạy bơi trong dịp hè cho HS vừa mới ký ngày 1-6, nhưng theo báo cáo của Thành đoàn Nha Trang thì đến nay đã có 50 HS của các đơn vị xã, phường đăng ký theo học các lớp. Về nguồn giáo viên dạy bơi, hiện có 8 người, hầu hết đang dạy thể dục ở các trường học và đều có bằng cấp chuyên môn nên đảm bảo trong việc hướng dẫn cách thức, các kỹ năng cơ bản trong việc học và tập bơi cho các em. Công tác quản lý thì giao cho Thành đoàn Nha Trang trong việc huy động nguồn HS từ các đơn vị, xã phường, trường học trên địa bàn thành phố.


- Vậy, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở lớp như thế nào? Hướng lâu dài cho kế hoạch này trong thời gian tới, thưa ông?


- Đây là lần đầu tiên  TP. Nha Trang mở lớp dạy bơi cho HS nên ban đầu cũng có những khó khăn. Dù cũng muốn mở thêm nhiều lớp dạy bơi hè cho HS, nhưng điều kiện vật chất hồ bơi trên địa bàn rất ít. Hiện nay, một số khách sạn có hồ bơi như: Viễn Đông, Hải Yến, Yasaka-Saigon-Nhatrang, hay hồ bơi Hải Quân. Song, tất cả các hồ bơi này đều nhằm phục vụ mục đích du lịch, chỉ khi nào có thời gian rảnh họ mới cho thuê để tổ chức dạy thêm cho các em; kinh phí thuê cũng rất cao, từ 600 - 800 nghìn đồng/em. Trong khi đó, hồ bơi Yết Kiêu chỉ có thể giải quyết việc dạy bơi cho khoảng 100 em. Với số lượng đó, chắc chắn sẽ không đáp ứng được nhu cầu của các bậc phụ huynh HS mong muốn cho con em theo học các lớp này (chỉ tiêu thành phố giao cho Thành đoàn liên hệ mỗi xã, phường được 3 em đăng ký theo học). Do vậy, trong lần đầu tiên tổ chức này, dưới sự hỗ trợ một phần kinh phí của đơn vị quản lý hồ bơi Yết Kiêu, thành phố sẽ đứng ra tổ chức 4 lớp vào các ngày trong tuần để dạy các em những kiến thức cơ bản về môn bơi lội và cách cứu mình, cứu người khi xảy ra tai nạn đuối nước. Hướng lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu mua một số hồ bơi nhân tạo để chủ động trong việc tập bơi, đáp ứng nhu cầu học bơi của HS trong dịp hè.


PHÚC HIẾU