
Mục tiêu của ngành Thể thao tỉnh Khánh Hòa tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII, diễn ra vào năm 2014 tại TP. Nam Định là lọt vào top 20 của cả nước.
Mục tiêu của ngành Thể thao tỉnh Khánh Hòa tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VII, diễn ra vào năm 2014 tại TP. Nam Định là lọt vào top 20 của cả nước. Tuy nhiên hiện nay, nguồn vận động viên (VĐV) của tỉnh có khả năng cạnh tranh huy chương (HC) khá ít ỏi, trong khi chế độ đãi ngộ chưa có.
Đại hội TDTT toàn quốc không chỉ là dịp để hàng nghìn VĐV thể thao thi thố tài năng, khẳng định thành quả sau bao năm luyện tập vất vả, mà còn là nơi để ngành Thể thao của các địa phương trong cả nước thể hiện sự đầu tư. Vài năm gần đây, vì muốn đạt thành tích tốt tại Đại hội TDTT toàn quốc, một số địa phương đã không ngần ngại bỏ ra hàng tỷ đồng để mua VĐV chất lượng tốt ở các nơi về thi đấu cho đoàn thể thao của mình.
![]() |
| Các môn thể thao thành tích cao của Khánh Hòa đang rất cần sự hỗ trợ đặc biệt của tỉnh để có điều kiện cạnh tranh với tỉnh bạn. |
Trong 2 kỳ đại hội gần đây, thành tích của đoàn thể thao Khánh Hòa không đạt như mong đợi. Cụ thể, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI - năm 2010, diễn ra tại Đà Nẵng, đoàn Khánh Hòa chỉ xếp hạng 24/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước với 45 HC. Ở kỳ đại hội này, thể thao Khánh Hòa chỉ tham gia 14/40 môn thi đấu. Trong số các môn tham dự chỉ có 2 môn đạt thành tích tốt là điền kinh (đạt 5 HC Vàng, 6 HC Bạc, 6 HC Đồng) và võ cổ truyền biểu diễn (3 HC Bạc, 2 HC Đồng).
| Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, vấn đề tồn tại dai dẳng của ngành Thể thao tỉnh chính là chế độ đãi ngộ đối với các VĐV tài năng và chế độ cho đi tập huấn ở nước ngoài. Hiện nay ở tỉnh, các chế độ này chưa có nên thiếu sức hút đối với VĐV giỏi, chưa tạo động lực khuyến khích các VĐV trẻ phấn đấu. Đây chính là thiệt thòi của ngành Thể thao tỉnh trên đường phát triển... |
Lý giải cho thành tích kém thuyết phục ấy không gì khác là do ngành Thể thao Khánh Hòa thiếu nguồn lực. Theo ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, trước đây, Khánh Hòa có một số môn thể thao trọng điểm như: điền kinh, bóng bàn, wushu, karatedo, taekwondo... có lực lượng VĐV chất lượng tốt nên đủ sức cạnh tranh với các đoàn. Vài năm gần đây, lực lượng ấy giảm dần trong khi vẫn chưa có thế hệ kế cận, vì vậy kết quả đạt được không cao. Hiện nay, trong số các môn thể thao được huấn luyện tập trung, chỉ có bộ môn điền kinh, bóng chuyền (gần đây có thêm môn võ cổ truyền biểu diễn) là đạt thành tích tốt tại các giải đấu quốc gia, còn các môn khác khá èo uột. Theo tìm hiểu của chúng tôi, để có được một lứa VĐV chất lượng tốt cần có sự tìm tòi, đào tạo công phu, thế nhưng chưa chắc các VĐV đã đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Thực tế cho thấy, 10 năm trở lại đây, ngành Thể thao tỉnh đã chứng kiến cảnh các VĐV chất lượng tốt giải nghệ hoặc chuyển đi thi đấu ở địa phương khác chứ không có VĐV tỉnh khác về đầu quân cho Khánh Hòa.
Được biết, năm 2013 sẽ là năm bận rộn cho ngành Thể thao Khánh Hòa nhằm chuẩn bị lực lượng để tham dự các ngày hội thể thao lớn trong nước và quốc tế. Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm nay, ngành Thể thao tỉnh sẽ tập trung cho Đại hội TDTT toàn tỉnh (từ cơ sở đến tỉnh) để chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016. Tuy từ nay đến ngày tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII còn hơn 1 năm, nhưng xem ra, nguồn lực để thể thao Khánh Hòa có thể hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu quan trọng này không nhiều. Hiện nay, ngành Thể thao tỉnh đang rất cần những động thái, giải pháp tích cực từ các cấp, ngành của tỉnh để đạt được kết quả cao trong Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới.
AN NHIÊN





