08:09, 20/09/2007

Người Việt Nam sẽ chinh phục Everest

Đó là chương trình truyền hình (CTTH) do Đài Truyền hình VN phối hợp với Lasta sản xuất về sự kiện những người VN đầu tiên chinh phục đỉnh Everest...

Đó là chương trình truyền hình (CTTH) do Đài Truyền hình VN phối hợp với Lasta sản xuất về sự kiện những người VN đầu tiên chinh phục đỉnh Everest với thông điệp "Tinh thần Việt hoà cùng thế giới". Đây là CTTH đầu tiên khám phá Everest qua góc nhìn của người Việt, là sự kiện thể thao quy mô đầu tiên của VN về bộ môn leo núi và là CTTH thực tế (Reality show) đầu tiên trên thế giới về hành trình chinh phục Everest (ảnh).

Huyền thoại Everest.

Đỉnh Everest hay còn được biết đến với tên gọi Chomolungma ở Tây Tạng được xác định vào năm 1842 do Sir George Everest - người điều hành Cơ quan Trắc địa trung ương Ấn Độ. Năm 1852, đỉnh 15 được công nhận là đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 8.840m so với mực nước biển và năm 1865, được đặt tên là Everest, nhằm tôn vinh Sir G.Everest.

Hơn 50 năm qua, kể từ khi ông Edmund Hillary và người dẫn đường của mình là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh núi năm 1953, không thể đếm hết được số người muốn chinh phục ngọn núi huyền thoại này. Đến nay, đã có 2.249 người từ hơn 20 quốc gia chinh phục được độ cao tuyệt đối, khoảng 186 người khác đã gửi thân lại dọc con đường lên đỉnh băng giá.

Cuộc thám hiểm chinh phục đỉnh Everest là minh chứng cho ý chí sắt đá, lòng quả cảm, năng lực phi thường của con người. Everest VN 2008 là sự kiện đầu tiên để người VN chinh phục "nóc nhà thế giới", cơ hội để VN giới thiệu cùng bạn bè năm châu rằng người Việt sẵn sàng chinh phục các đỉnh cao, đưa tinh thần Việt hoà cùng thế giới.

Từ đỉnh cao VN...

20 thí sinh có thể lực, ý chí và tinh thần đồng đội tốt nhất (được đánh giá qua kỳ thi tuyển tổ chức trong tháng 10-2007, liên hệ tại địa chỉ www.everestvietnam.vn, www.lasta.com.vn) sẽ được tham gia huấn luyện.

Các thí sinh sẽ dự vòng loại tại đỉnh Fansipan (Lào Cai). Sau đợt tập huấn trên, 12 thí sinh sẽ bị loại dựa trên đánh giá của các huấn huyện viên, bác sĩ và chuyên gia.

Với thế mạnh của Reality show, qua từng kỳ phát sóng, khán giả sẽ thấy được sự nỗ lực của các nhà leo núi khi vượt qua hàng loạt thử thách. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ cung cấp cho khán giả những thông tin khám phá về những vùng đất bí ẩn, những nền văn hoá độc đáo và cuộc sống của những người dân địa phương dọc theo cuộc hành trình của các nhà leo núi Việt Nam.

...đến đỉnh cao thế giới

Thông thường, người ta tin rằng, các vận động viên muốn chinh phục đỉnh Everest cần được luyện tập bằng cách leo lên 7 đỉnh núi là Kilimanjaro, Denali, Elbrus, Aconcagua, Carstensz, Pyramid, Vinson để rèn luyện cơ thể. Họ cần được chuẩn bị để đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, độ cao, lượng không khí loãng. Tuy nhiên, đoàn VN đã lên một kế hoạch huấn luyện hoàn hảo.

3 ngọn núi sẽ được đưa vào luyện tập cho các nhà leo núi VN là các đỉnh: Kinamalu (Malaysia) - núi cao nhất ở Đông Nam Á (4.095m trên mực nước biển), Kilimanjaro (Tanzania, Châu Phi), cao 5.896m trên mực nước biển và là Island Peak (Hymalaya, Nepal), núi băng tuyết, cao 6.165m trên mực nước biển - đây là thử thách quan trọng nhất với các nhà leo núi - các nhà leo núi sẽ học được cách vượt qua những ngọn núi băng tuyết, cách chống chọi với cuộc sống chỉ bằng những dụng cụ được trang bị và phải tập làm quen với khí hậu có nhiệt độ -200C (giống với nhiệt độ của dãy Everest).

Đợt tập huấn đợt này rất khắc nghiệt và mang ý nghĩa quyết định cho cuộc chinh phục đỉnh Everest. Sau khi vượt qua mọi thử thách, sẽ chỉ còn 4 người xuất sắc nhất được chọn để chinh phục nóc nhà thế giới (chuyến đi sẽ được tổ chức vào tháng 4-2008, dự kiến kéo dài trong 2 tháng).

Theo Lao Động