Tối 25-8, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam long trọng kỷ niệm...
|
Tối 25-8, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam long trọng kỷ niệm 100 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa, “Hậu tổ” tuồng Đào Tấn (27-8-1907 – 27-8-2007) và kỷ niệm 55 năm Nhà hát tuồng Đào Tấn (1952-2007).
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đọc diễn văn kỷ niệm đã nêu rõ: Danh nhân văn hóa Đào Tấn, sinh năm 1845 tại làng Vinh Thạnh, nay là xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định).
Lúc nhỏ vốn thông minh hơn người, năm 22 tuổi ông đỗ cử nhân khoa thi hương năm Đinh Mão (1867) tại trường thi Bình Định. Bốn năm sau, vào thời Tự Đức (1871), ông đã được bổ nhiệm làm quan từ Tri phủ lên Thượng thư của triều đình Huế. Năm 1904 ông về ở ẩn tại quê nhà, mất năm 1907, thọ 62 tuổi.
Cống hiến lớn nhất trong cuộc đời của ông là kế thừa và phát triển nghệ thuật tuồng Việt Nam. Ông đã được tôn vinh là “Hậu tổ” tuồng Việt Nam.
Theo SGGP
