09:12, 16/12/2006

Gương mặt trẻ xuất sắc của Karatédo Khánh Hòa

Việc VĐV Karatédo Nguyễn Thiều Minh Văn giành tấm Huy chương Vàng (HCV) tại giải trẻ châu Á được tổ chức tại Singapore tháng 8-2006 khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên...

Việc VĐV Karatédo Nguyễn Thiều Minh Văn giành tấm Huy chương Vàng (HCV) tại giải trẻ châu Á được tổ chức tại Singapore tháng 8-2006 khiến nhiều người hết sức ngạc nhiên, vì đây là thành tích tốt nhất của bộ môn Karatédo Khánh Hòa từ trước đến nay.

Nguyễn Thiều Minh Văn tham gia công tác trọng tài tại giải Karatédo trẻ thành phố.

Theo tập môn võ Karatédo từ năm học lớp 2, chỉ sau một thời gian ngắn, Minh Văn đã bộc lộ tố chất và năng khiếu võ thuật của mình. Với sự hướng dẫn tận tình của các thầy trong CLB trường Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang, Minh Văn đã không ngừng tiến bộ qua các giải đấu lứa tuổi nhi đồng và đến năm học lớp 5 đã có tên trong đội tuyển của tỉnh.

Để có được tấm HCV tại giải trẻ châu Á vừa qua là cả quá trình khổ luyện và nỗ lực hết mình của võ sĩ trẻ Minh Văn. Điểm lại thành tích của Minh Văn trong các giải đấu quốc gia những năm trước đây thì thành tích trên đến như điều tất yếu. Ngay từ năm học lớp 8 tham dự giải trẻ toàn quốc, Minh Văn đã giành được HCB. Với hạng cân sở trường 50kg ở nội dung song đấu, Minh Văn đã liên tục giành thành tích cao tại các giải trẻ. Năm 2004, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc em giành được HCĐ. Riêng năm 2005 là năm “bội thu” huy chương của Văn, tại giải trẻ toàn quốc ở Trà Vinh, Văn giành được 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ở nội dung cá nhân và đồng đội (thi quyền và song đấu). Tiếp đến ở giải cúp các CLB mạnh toàn quốc, Văn giành được tấm HCV nội dung song đấu.

Bước sang năm 2006, tham gia giải trẻ toàn quốc, Văn đoạt HCĐ và được gọi tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn tại Hà Nội. Tham dự giải trẻ châu Á tại Singapore, Minh Văn không được đặt nhiều hy vọng vì trong đội tuyển có nhiều gương mặt xuất sắc đến từ các “lò” Karatédo mạnh trong toàn quốc như Hà Nội, Quân đội, TP. Hồ Chí Minh, Huế… Thế nhưng, thật bất ngờ khi em đã lần lượt hạ các đối thủ rất mạnh đến từ Thái Lan, Kuwait, Malaysia và cả Nhật Bản để giành tấm HCV một cách thuyết phục.

Với thành tích “đấm đá” khá lừng lẫy như vậy, nhưng ngoài đời Minh Văn là cậu học trò hết sức hiền lành, trông rất thư sinh và chăm học. Trong thi đấu, thế mạnh của võ sĩ này là thuận tay trái và có cú đánh tay sau rất khó lường. Tuy nhiên, chính sự lỳ đòn, tâm lý thi đấu vững vàng đã giúp Minh Văn luôn chiếm ưu thế trước đối thủ trong các trận đấu căng thẳng. Điển hình như tại giải trẻ toàn quốc năm 2005 tại Trà Vinh, bước vào nội dung thi đấu đối kháng hạng vô địch tuyệt đối (mỗi đoàn cử ra một VĐV tranh tài không kể hạng cân) Minh Văn đã xung phong xuất trận. Trước các đối thủ nặng hơn mình trên chục cân nhưng em vẫn không hề nao núng, tận dụng lối đánh nhanh sở trường của mình để giành điểm số áp đảo. Hấp dẫn nhất là trong trận chung kết gặp VĐV đội chủ nhà nặng 70kg; ngay khi ra chào sân ai cũng nực cười vì cứ nghĩ như châu chấu đá voi, đó là chưa kể sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Trà Vinh dành cho “gà nhà”. Thế nhưng, với lối đánh thông minh, di chuyển hợp lý, Minh Văn đã giành chiến thắng áp đảo để bước lên bục nhận HCV. Đối với giải trẻ châu Á thì càng ngoạn mục hơn. Bước vào trận chung kết gặp VĐV Nhật Bản, quê hương của môn Karatédo, ai cũng nghĩ Minh Văn sẽ “chết chắc”. Và thực tế diễn biến trận đấu cũng rất nghẹt thở. Hiệp đầu tiên Minh Văn bất ngờ dẫn trước 2 điểm, thế nhưng ngay sau đó đối phương đã gỡ lại 2-2. Vào hiệp hai, Minh Văn tạo được khoảng cách an toàn khi dẫn điểm 5-2, nhưng cũng tiếp theo đó, đối phương rút ngắn số điểm xuống còn 5-4. Bước vào hiệp đấu quyết định, đối phương vùng lên tấn công phủ đầu để hòng san bằng điểm số nhưng Minh Văn vẫn vững vàng phòng thủ và giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 5-4, đăng quang ngôi vô địch.

Hiện nay, Minh Văn đang học lớp 12 trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, Nha Trang. Ngoài giờ học, Văn vẫn đến tập luyện cùng các thầy, các bạn tại CLB trường Nguyễn Văn Trỗi, đồng thời tham gia huấn luyện các đội trẻ, làm trọng tài ở các giải đấu của tỉnh và thành phố. Nhưng mục tiêu chính của em bây giờ là tập trung cho việc học tập để phấn đấu tốt nghiệp và thi vào Đại học Kinh tế.

NGUYỄN KHÔI