Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi nổi, giải bóng đá mini Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tranh cúp luân lưu lần X với 27 đội tham gia đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Bưu điện Khánh Hòa (KH). Về quy mô tổ chức, sức thu hút và chất lượng của giải đã vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu phong trào.
|
| Sức thu hút của Giải bóng đá mini Đoàn khối Doanh nghiệp đã vượt khỏi phạm vi một giải đấu phong trào. |
Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi nổi, giải bóng đá mini Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tranh cúp luân lưu lần X với 27 đội tham gia đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Bưu điện Khánh Hòa (KH). Về quy mô tổ chức, sức thu hút và chất lượng của giải đã vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu phong trào.
Xuất phát từ ý tưởng đổi mới hoạt động Đoàn
Năm 1995, ngay sau khi thành lập Đoàn khối DN, yêu cầu đặt ra cho các cán bộ Đoàn là phải suy nghĩ, tìm tòi một số hình thức sinh hoạt mới nhằm thu hút, tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên trong các DN. Để bớt đi tính đơn điệu, nhàm chán, Ban Chấp hành lâm thời lúc đó mà đầu tàu là anh Nguyễn Phương Doanh đã “đánh cú liều” khi quyết định tổ chức một giải bóng đá mini, môn thể thao vẫn còn hết sức mới mẻ với nhiều người.
Cũng nên nhớ tình hình các DN lúc đó vừa chuyển sang cơ chế mới nên còn nhiều khó khăn, lãnh đạo đơn vị thì không còn bụng dạ nào mà nghĩ đến “ăn chơi nhảy múa”. Một số DN khi đặt vấn đề đóng góp kinh phí dự giải là gạt phắt đi, viện đủ lý do để không cho quân tham gia. Đang lúc tưởng như giải sẽ chết yểu từ trong ý tưởng thì may mắn gặp được Mạnh Thường Quân. Anh Nguyễn Phương Doanh nhớ lại: Khi đã bí quá chúng tôi đã “cầu viện” đến đơn vị KHATOCO. Vốn là người mê bóng đá, hết lòng ủng hộ các hoạt động thanh niên nên Giám đốc Nguyễn Xuân Hoàng đã gật đầu ngay, đồng ý tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức giải. Ông Hoàng còn có ý định vận động các DN đúc hẳn một chiếc cúp luân lưu bằng vàng ròng để tạo khí thế cho giải.
Lúc đó bóng đá mini chưa phổ biến rộng rãi, nhiều người quen xem bóng đá sân lớn nên nhìn nó với con mắt thiếu thiện cảm. Có người nói thẳng đó là trò chơi con nít. Chính vì vậy để thu hút được nhiều đội tham gia, Ban tổ chức phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, linh động mời các đội bóng ngoài khối đăng ký dự giải. Gom góp cuối cùng cũng có 13 đội bóng dự giải và đội đoạt chức vô địch đầu tiên chính là đội bóng tiền thân của Sodex Toseco bây giờ.
Sức hút và sự lan tỏa
Không có giải đấu phong trào nào có sức thu hút mạnh mẽ, tạo nên không khí sôi nổi, háo hức như vậy. Nhiều DN không cho quân tham gia, đến ngày có giải anh em lại “lập mưu” đồng loạt xin nghỉ phép để thi đấu. Sau này có nhiều đơn vị ráng thành lập chi đoàn để đủ tiêu chuẩn dự giải. Hay như đội bóng Xí nghiệp In có sáng kiến làm bản tin về giải treo ngay trước cổng ra vào cơ quan để cập nhật thông tin, đồng thời tranh thủ vận động ủng hộ tài chính của lãnh đạo, Công đoàn… Nhờ uy tín được nâng lên nên giải đã dần thu hút nhiều đơn vị tham gia tài trợ, trong đó phải kể đến Tiger Beer và giải vừa qua là Công ty Bảo hiểm Prudential Chi nhánh tại Nha Trang.
Điều quan trọng nhất là giải đã tạo được sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị. Điển hình như Bưu điện KH, Sodex Toseco, Công ty Cổ phần May… đã tạo điều kiện cho anh em có thời gian tập luyện thường xuyên, tập trung tập huấn trước giải hàng tháng trời. Hoặc như trước khi vào giải, đích thân Giám đốc Công ty Đường dắt quân đi đá tập. Công ty Xăng dầu Phú Khánh, VOSA, không đủ quân đá nên cả giám đốc và phó giám đốc cùng xỏ giày ra sân.
Chất lượng của giải được nâng lên không ngừng vì gần như đã tập hợp đầy đủ những cầu thủ xuất sắc của bóng đá mini, trong đó có nhiều gương mặt xuất thân từ cầu thủ chuyên nghiệp, năng khiếu. Ngày càng có nhiều trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Khán giả thực sự mãn nhãn trước những pha bóng phối hợp ăn ý, chính xác như đã lập trình sẵn. Năm 1999, khi có giải bóng đá mi ni toàn quốc, đội bóng vô địch giải Đoàn khối DN đã đại diện cho tỉnh tham dự giải. Được biết những người tổ chức còn có ý định tổ chức giải bóng đá Đoàn khối DN các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Cùng với sự lớn mạnh, mở rộng của giải thì công tác tổ chức cũng được hoàn thiện, giải được nâng cấp qua từng năm. Nếu như 2 giải đầu còn đá ở sân xi măng tại CLB Công đoàn tỉnh (46 Trần Phú) thì đến mùa giải thứ ba đã được Giám đốc Sở Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Vĩnh Lộc đồng ý cho vào Nhà thi đấu tranh tài, đồng thời được đưa vào diện được trao huy chương. Ban tổ chức còn nhờ cả trọng tài quốc gia điều hành các trận đấu, có những trận căng thẳng phải thuê cả Camera để ghi hình lại; rồi nhờ cả Chi đoàn Bưu điện tỉnh thiết kế cho một đồng hồ điện tử đặt ngay Nhà thi đấu để các đội khỏi thắc mắc về giờ giấc. Tuy chỉ là giải hoàn toàn mang tính xã hội hóa, sự đóng góp của các đội nhưng kinh phí tổ chức lại hết sức dồi dào. Có năm tiền thưởng, tặng phẩm dành cho đội vô địch đến 5 triệu đồng.
Những cảm nhận và đề xuất
Để duy trì giải liên tục trong 10 năm qua, trước hết phải ghi công những người đầu tàu. Cựu Bí thư Đoàn Nguyễn Phương Doanh từ lúc khởi sự đến khi qua 7 mùa giải đã lăn lộn, đầu tư không biết bao nhiêu công sức, tâm huyết cho giải. Đến khi Bí thư Lê Thị Ngọc Sương lên tiếp quản thì không ít người ái ngại cho “thân gái dặm trường”, chẳng biết có kham nổi hay không. Thế mà đã qua 3 kỳ tổ chức, giải ngày càng đi vào nề nếp, lớn mạnh không ngừng. Và không thể không nhắc đến một nhân vật đã nhẵn mặt đối với các đội dự giải, đó là Phó Bí thư Trần Xuân Dũng, người đã bám trụ, “xâm mình” lo cho giải nhiều năm qua. Không chỉ bỏ ra cả tháng trời để chạy lo công tác tổ chức, anh còn phải đau đầu giải quyết chuyện kiện tụng, thắc mắc của các đội…
Điều chúng tôi muốn đề cập ở đây là ngành TDTT nên đưa giải đấu này vào hệ thống thi đấu hàng năm, để từ đó có kế hoạch hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và công tác chuyên môn cho đơn vị tổ chức. Để duy trì chất lượng giải, đồng thời không để chênh lệch quá xa về đẳng cấp, những nhà tổ chức nên nghiên cứu chia thành 2 hạng A và B để thi đấu có xuống hạng và lên hạng.
Mong rằng “đến hẹn lại lên”, giải bóng đá mi ni Đoàn khối DN sẽ vẫn mãi là sân chơi hào hứng, bổ ích cần được duy trì và nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo.
NGUYỄN KHÔI
![[VIDEO] Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bàn giao 2 căn nhà cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/c6add3000a2f8571dc3e_20251224104038.jpg?width=500&height=-&type=resize)