Về khí hậu, Khánh Hòa không chỉ dựa trên nền khí hậu nhiệt đới gió mùa chung của cả nước, mà còn là vùng đất tràn đầy nắng ấm của phương Nam, song lại mang nét đặc trưng của vùng khí hậu ven biển, ....
Một vùng non nước xinh đẹp
Đất trời đã ban tặng cho Khánh Hòa một vùng non nước xinh đẹp với nhiều phong cảnh thiên nhiên và hệ sinh thái phong phú, đa dạng, bao gồm rừng - núi, đồng bằng - sông nước và biển - đảo, với sắc màu của núi - đồi, thác - suối, của những dòng sông quê êm ả, của màu xanh biển khơi, của những bãi cát trắng mịn màng, trải dài bên những rừng dương, hàng dừa bốn mùa sóng vỗ.
Nơi đây, sông suối từ nguồn chảy ra biển lớn tạo nên cảnh thác - hồ và hệ sinh thái rừng trong lành và kỳ vĩ. Núi đồi len lỏi ra tít biển khơi tạo nên những đầm vịnh, hải đảo và hệ sinh thái biển với bao phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, sinh động đã làm mê lòng biết bao du khách. Và không biết tự bao giờ Khánh Hòa đã trở thành điểm hẹn để nhắn nhủ, mời gọi nhau của người xưa.
Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi
Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa.
Nét đặc trưng phong cảnh tự nhiên của vùng đất Khánh Hòa còn được tô đậm hơn bởi đặc điểm phong thủy “Tứ thủy triều quy, tứ thú tụ” của thành phố biển Nha Trang. “Tứ thủy triều quy” nghĩa là bốn mặt có nước bao bọc. Hai nhánh của con sông Cái Nha Trang, nhánh phía Nam chảy ra Cửa Bé, nhánh phía Bắc chảy ra Cửa Lớn (Xóm Bóng) như vòng tay ôm choàng lấy cuộc đất và phía Đông là biển khơi. Còn “Tứ thú tụ” là mượn bốn hòn núi tượng hình nên bốn con thú tụ họp lại để giữ gìn anh khí: Đó là núi Cảnh Long ở Chụt là con Rồng, hòn Sinh Trung ở Hà Ra là con Voi, hòn Trại Thủy là con Dơi, hòn Hoa Sơn (núi Một) là con Rùa.
Bờ biển Khánh Hòa, tính theo mép nước có độ dài khoảng 385km, có nhiều bãi tắm lý tưởng, phong cảnh hấp dẫn. Bãi biển Đại Lãnh, nằm dưới chân đèo Cả là một vùng biển đẹp như một bức tranh thủy mặc nhuộm thắm một màu xanh; màu xanh của núi đồi hòa quyện cùng màu xanh của biển khơi, làm cho sắc màu của vùng biển càng thêm xanh thẳm. Bãi biển Đại Lãnh còn là một bãi tắm tuyệt vời, bờ cát trắng, bằng phẳng, lài ra xa ngoài biển, nước trong nhìn thấy đáy. Không phải ngẫu nhiên mà năm 1836, vua Minh Mạng - triều Nguyễn đã cho thợ khắc chạm hình phong cảnh biển Đại Lãnh vào một trong chín chiếc đỉnh đồng lớn đặt trước sân Thế Miếu tại Cung đình Huế. Và 17 năm sau, vào năm 1853, dưới triều vua Tự Đức, Đại Lãnh lại được chọn để giới thiệu trong tự điển danh thắng quốc gia. Cách Đại Lãnh chưa đầy 30km, Dốc Lết, một thắng cảnh biển với bãi cát trắng mịn màng bên những hàng dương bốn mùa sóng vỗ. Và đây, vịnh Nha Trang vùng biển êm ái, ngoài khơi có nhiều đảo lớn nhỏ nhấp nhô, cái xa, cái gần với nhiều hình dạng khác nhau, được tự nhiên sắp xếp hài hòa làm cho bức tranh phong cảnh thiên nhiên trở nên sinh động, hấp dẫn. Ngày 8-6-2003, tại thành phố Tadoussac, tỉnh Quebec, Canada; vịnh Nha Trang - Khánh Hòa chính thức được kết nạp và trở thành thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới.
Cách Nha Trang không xa, khoảng 20km về phía Nam, còn một bãi tắm tuyệt vời, đó là Bãi Dài của vùng biển Cam Ranh; với bãi cát trắng tinh còn giữ nguyên dáng dấp tự nhiên, được nối liền với khu du lịch sinh thái cao cấp Wonder Park Sông Lô (Phước Đồng). Hiện nay, khu vực Bãi Dài đang được tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và đã có hơn 30 doanh nghiệp đăng ký xin cấp phép đầu tư kinh doanh du lịch.
Để khai thác phát triển kinh tế du lịch, dọc theo bờ biển Khánh Hòa còn có một hệ thống đảo, đầm - vịnh phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, có thể xây dựng thành những khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách tham quan du lịch như: vịnh Văn Phong, Hòn Thị. Hòn Hèo có suối Hoa Lan, với cảnh thác - suối, núi đồi giao thoa cùng biển cả tạo nên phong cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo. Trước biển Nha Trang có Hòn Quy, Hòn Yến, Hòn Tre, Hòn Tằm… Qua hải phận Cam Ranh có Hòn Nội và Hòn Ngoại, đó là hai hòn đảo có nhiều yến nhất tỉnh. Ngành Du lịch Khánh Hòa đang mở tuyến du lịch cho khách tham quan đảo yến. Khánh Hòa còn biết bao nhiêu thắng cảnh mà thiên nhiên đã ưu đãi, ban tặng như thế. Hòn Chồng, Suối Tiên, Ba Hồ, thác Tà Gụ, thác Giang Bay, khu du lịch tắm khoáng nóng, tắm bùn trị bệnh nổi tiếng mà du khách đến Khánh Hòa ai cũng biết đến. Hiện nay, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đang được đầu tư xây dựng, như khu du lịch Hòn Tre, khu du lịch Sông Lô, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hòn Bà, nơi mà nhà bác học nổi tiếng Yersin đã một thời tâm huyết xây dựng nơi đây thành khu du lịch nghỉ dưỡng.
Khánh Hòa là xứ non cao biển rộng, nên có nhiều lâm sản và hải sản như: hải sâm, bào ngư, tôm hùm, sò huyết, tôm, cá, mực… Đất trời còn ban tặng cho Khánh Hòa những đặc sản quý hiếm như: Trầm hương, Kỳ nam, Yến sào ít nơi có được. Yến sào, Trầm hương đã đi vào thơ ca của một vùng đất mà cả nước ai cũng biết đến.
Khánh Hòa là xứ Trầm Hương,
Non cao biển rộng người thương đi về.
Yến sào thơm ngọt tình quê,
|
| Ở biển Dốc Lết (Ninh Hòa) là bãi tắm lý tưởng của du khách trong những ngày hè.
|
Về khí hậu, Khánh Hòa không chỉ dựa trên nền khí hậu nhiệt đới gió mùa chung của cả nước, mà còn là vùng đất tràn đầy nắng ấm của phương Nam, song lại mang nét đặc trưng của vùng khí hậu ven biển, nên khí hậu ở Khánh Hòa tương đối ôn hòa và dễ chịu, nhiệt độ trung bình quanh năm từ 26 - 27oC. Mùa lạnh không xuống quá 16oC, mùa nóng ít khi vượt quá 36oC. Có du khách phát biểu cảm tưởng: Đến Khánh Hòa chỉ cần hít làn không khí biển trong lành là thấy khỏe cả người.
Khánh Hòa mưa nắng rất điều hòa. Mùa nắng, không “nắng nám lá bưởi” như đặc trưng cái nắng của một số tỉnh ở miền Trung. Mùa mưa, không mưa “chín chiều” như ở Huế hoặc lạnh buốt xương như một số tỉnh phía Bắc và Cao nguyên. Trong mưa có khí ấm. Trong nắng có khí mát. Nói như nhà văn Quách Tấn, mưa ở Nha Trang rất “dễ thương”. Khi đương mưa thì có lúc sùi sụt, có khi ào ạt, nhưng hết mưa thì vẻ u ám liền tan và bên mình cảm thấy hơi ấm như có hơi lửa trong không gian. Một nhà thơ ví mưa ở Khánh Hòa như một cô tình nhân ưa làm nũng, nhưng khi được dỗ nín thì liền nhoẻn nụ cười làm ấm lòng người yêu. Đặc biệt, Khánh Hòa không chịu ảnh hưởng ngọn gió Lào nóng bỏng như một số tỉnh ở Trung Trung bộ và Bắc Trung bộ.
Với lợi thế của một vùng đất giàu tiềm năng du lịch do thiên nhiên ban tặng, cùng với sự nỗ lực đầu tư xây dựng đúng hướng của tỉnh, những năm qua, Khánh Hòa đã trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước. Lượng khách du lịch trong nước và ngoài nước đến với Nha Trang - Khánh Hòa ngày một đông; nhất là trong Tháng du lịch “Tháng 8 - Nha Trang điểm hẹn”. Tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng thời gian này đang tổ chức những hoạt động du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá những loại hình văn hóa du lịch của Khánh Hòa. Với kinh nghiệm về thành công cũng như những mặt còn thiếu sót trong công tác tổ chức Lễ hội Khánh Hòa 350 năm, nhất là việc tổ chức tuần lễ Festival biển, chúng ta sẽ có những bài học kinh nghiệm bổ ích để tổ chức thành công các hoạt động tháng văn hóa du lịch tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng.
NGUYỄN THỌ
