12:08, 19/08/2015

Kỳ vọng ở nam Vân Phong

Thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm được thu hút vào khu vực phía nam Khu kinh tế Vân Phong. Các dự án này đang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị xã Ninh Hòa phát triển.

Thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm được thu hút vào khu vực phía nam Khu kinh tế (KKT) Vân Phong. Các dự án này đang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) phát triển.


Nhiều dự án trọng điểm


Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết, trong KKT Vân Phong chỉ có khu vực ở phía nam đang phát triển mạnh. Tại đây, ngoài Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin, còn có dự án Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong với quy mô lớn nhất Việt Nam, đã đi vào hoạt động từ năm 2011. Trong giai đoạn 2016 - 2020, khu vực nam Vân Phong được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ bởi dự án Khu công nghiệp (KCN) Ninh Thủy và Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1.

 

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đi vào hoạt động từ năm 2011
Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đi vào hoạt động từ năm 2011


KCN Ninh Thủy do Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong làm chủ đầu tư, hiện đang gấp rút hoàn thành giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời thi công các hạng mục của giai đoạn 1 như: san nền, xây dựng tuyến đường điện, khoan giếng ngầm sử dụng tạm thời, xây dựng hồ chứa nước và trạm xử lý nước sạch, làm đường tạm nội bộ... Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động trong tháng 5-2016. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 do Tổ hợp Sumitomo - Hainoico làm chủ đầu tư có tổng diện tích 511,23ha, có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD với công suất 1.320MW. Địa phương đang tích cực di dời dân để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào cuối năm nay, dự kiến dự án khởi công vào đầu năm 2016. Ông Hoàng Đình Phi cho biết: “Hiện nay, nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai đàm phán các bộ hợp đồng quan trọng của dự án như: hợp đồng BOT với Bộ Công Thương; hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam; hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh... Mục tiêu trong năm 2015 sẽ hoàn thành đàm phán các bộ hợp đồng trên để đi đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư”.


Ngoài ra, tại khu vực phía nam Vân Phong còn có Tổ hợp lọc hóa dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và liên doanh làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 4,8 tỷ USD. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép đầu tư với công suất 10 triệu tấn/năm, tương đương với 200.000 thùng/ngày. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Năng lượng JX Nippon Oil and Energy (Nhật Bản) để liên doanh triển khai dự án này.


Tập trung phát triển hạ tầng


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án trọng điểm đầu tư vào phía nam KKT Vân Phong, Ban quản lý KKT đã phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa triển khai nhiều dự án đầu tư hạ tầng tại đây như: các khu tái định cư (TĐC) Ngọc Sơn, Xóm Quán, Ninh Thủy; các dự án đường giao thông, dự án cấp nước. Hiện nay, một số dự án đã hoàn thành; các khu TĐC cho người dân đang được gấp rút xây dựng. Cụ thể như: Khu TĐC Ngọc Sơn (tại 2 xã Ninh An và Ninh Thọ) có tổng diện tích 4,56ha, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng vào năm 2014 với 132 lô TĐC phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng làm đường đến khu vực công nghiệp Ninh Hải. Tại địa bàn xã Ninh An và Ninh Thọ còn có Khu TĐC Xóm Quán (diện tích 50,28ha) với 1.237 lô TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án như: Trung tâm điện lực Vân Phong I, II và III, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong... Đến nay, khu TĐC này đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.


Ngoài ra, để phục vụ các dự án trọng điểm ở phía nam KKT Vân Phong, Khu TĐC Ninh Thủy (ở xã Ninh Thọ, diện tích 100ha, giai đoạn 1 có 34,9ha) với mục tiêu xây dựng 1.000 lô TĐC cũng đã hoàn thành cơ bản các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 1. Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Thời gian qua, UBND thị xã đã thành lập tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án rất lớn; vì vậy, trong giải phóng mặt bằng và TĐC cho người dân, UBND thị xã luôn chú trọng việc đảm bảo lợi ích của các hộ dân bị ảnh hưởng”.


Mặt khác, nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông tại khu vực nam Vân Phong cũng được triển khai. Trong đó, đường giao thông nối Quốc lộ 1A đến khu vực công nghiệp Ninh Hải dài 7km đã cơ bản hoàn thành. Dự án Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin đến thôn Ninh Tịnh, xã Ninh Phước) có chiều dài hơn 9,6km phục vụ các dự án lớn ở khu vực Ninh Phước cũng đang được triển khai. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 4,18km sẽ hoàn thiện trong năm 2015, phần còn lại sẽ được khởi công trong năm 2016. Ngoài ra, dự án Đường vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong có chiều dài gần 3km phục vụ vận tải xăng dầu đường bộ đang được thiết kế và giải phóng mặt bằng, dự kiến tháng 9 tới sẽ khởi công...


HẢI LĂNG - VĂN KỲ


 



Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Khu vực phía nam KKT Vân Phong là nơi có nhiều dự án lớn, mang tính động lực của KKT Vân Phong. Các dự án này khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ninh Hòa phát triển; không chỉ tạo thêm nguồn thu lớn, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, mà còn thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, qua đó tạo động lực để thị xã Ninh Hòa tiến lên đô thị loại III.